Lâm Đồng: Hơn 600 người lao động hiến máu tình nguyện

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, người lao động.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện để chung tay cùng với đội ngũ y bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch, góp phần cung cấp đủ lượng máu cần thiết cho người bệnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, vừa qua tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, người lao động.

Đây là đợt hiến máu đầu tiên trong năm 2021 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nhằm cung cấp nguồn máu cho Bệnh viện huyết học trung ương. Với tinh thần “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, ngay từ rất sớm, đoàn viên, người lao động đã tích cực hưởng ứng ngày hội hiến máu, đã có hơn 600 đoàn viên, người lao động thuộc các CĐCS trên địa bàn TP. Đà Lạt đăng ký hiến máu, ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn 560 đơn vị máu, vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, ông Hoàng Liên cho biết, để ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, người lao động lần này diễn ra an toàn và đạt chỉ tiêu đề ra, trước đó LĐLĐ tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, nhất là trong thời điểm ứng phó với dịch bệnh COVID-19 để tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện.

Cùng với đó, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng được ban tổ chức đặt ra hết sức nghiêm ngặt từ việc phân chia khung thời gian cho các CĐCS để đảm bảo không tập trung quá đông người, các khu vực khám sàng lọc, xét nghiệm, tiếp nhận máu,…được sắp xếp phù hợp, đảm bảo khoảng cách an toàn và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang khi tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện.

Được biết, hoạt động hiến máu tình nguyện là một trong các nội dung của Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019 – 2023, được LĐLĐ tỉnh và công đoàn các cấp quan tâm, duy trì thường xuyên, là hoạt động xã hội thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, người lao động và nhân dân địa phương.

Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

Phối hợp chăm lo cho người lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Thanh Thủy |

Ngày 5.3, tại TP Vinh (Nghệ An), diễn ra lễ ký kết kết quy chế phối hợp công tác giữa 3 đơn vị: LĐLĐ tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, với mục đích chăm lo cho người lao động, giúp doanh nghiệp phát triển.

Vượt qua COVID-19, doanh nghiệp thưởng vàng cho người lao động

Kỳ Quan |

Dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, lãnh đạo công ty vẫn thưởng vàng cho CNLĐ.

Sau Tết, hầu hết công nhân lao động ở Lâm Đồng đã trở lại làm việc

Đức Thiệm |

Theo báo cáo của các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh Lâm Đồng, trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, không chỉ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, mà hầu hết công nhân lao động (CNLĐ) trong các doanh nghiệp cũng đã trở lại làm việc.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Phối hợp chăm lo cho người lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Thanh Thủy |

Ngày 5.3, tại TP Vinh (Nghệ An), diễn ra lễ ký kết kết quy chế phối hợp công tác giữa 3 đơn vị: LĐLĐ tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, với mục đích chăm lo cho người lao động, giúp doanh nghiệp phát triển.

Vượt qua COVID-19, doanh nghiệp thưởng vàng cho người lao động

Kỳ Quan |

Dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, lãnh đạo công ty vẫn thưởng vàng cho CNLĐ.

Sau Tết, hầu hết công nhân lao động ở Lâm Đồng đã trở lại làm việc

Đức Thiệm |

Theo báo cáo của các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh Lâm Đồng, trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, không chỉ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, mà hầu hết công nhân lao động (CNLĐ) trong các doanh nghiệp cũng đã trở lại làm việc.