Lâm Đồng: Gắn kết hoạt động Công đoàn trong Tháng thanh niên

Đức Thiệm |

Sáng 19.3, Công an tỉnh và LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao tặng 5.000 khẩu trang cho Công đoàn cơ sở Cty TNHH May mặc First Team Việt Nam.

Đây là hoạt động thiết thực trong chương trình phối hợp công tác giữa Công an tỉnh và LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng được Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phòng An ninh kinh tế (thuộc Đoàn Công an tỉnh) và Ban Chính sách - Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2021 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Cùng với việc tổ chức trao tặng khẩu trang, trong Tháng thanh niên năm 2021, hai cơ quan cũng tăng cường các hoạt động phối hợp bám sát cơ sở, nắm tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các khu công nghiệp để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động chấp hành tốt các quy định pháp luật về lao động và an ninh trật tự, an ninh kinh tế. Đây cũng là hoạt động xuyên suốt đến hết Tháng công nhân năm 2021 và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 mà hai bên đã thống nhất thực hiện.

Việc phối hợp trao tặng khẩu trang trong dịp này không chỉ có ý nghĩa vật chất giúp công nhân lao động và công ty trong công tác phòng chống dịch bệnh mà hơn thế là mong muốn xây dựng và củng cố niềm tin của công nhân lao động, doanh nghiệp vào hệ thống chính trị ở địa phương, để yên tâm lao động sản xuất, xây dựng quan hệ lao động hài hòa và phát triển bền vững.

Trung úy Trần Xuân Cường - Bí thư Chi đoàn thanh niên Phòng An ninh kinh tế tỉnh - cho biết, số khẩu trang được trao tặng lần này là do Chi đoàn và Hội phụ nữ An ninh nhân dân 3 đã vận động các đoàn viên thanh niên, hội viên quyên góp ủng hộ, với mong muốn được cống hiến của tuổi trẻ sung kích, đồng hành cùng với tổ chức Công đoàn chăm lo cho công nhân được an toàn hơn trong lao động, cũng là để góp phần tập hợp lực lượng công nhân trẻ gia nhập vào tổ chức Đoàn thanh niên và công đoàn trong doanh nghiệp.

“Thời gian qua, công tác phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Công an tỉnh, nhất là với Phòng An ninh kinh tế đã phát huy hiệu quả trong công tác, kịp nắm tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, diễn biến tư tưởng và tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động để triển khai thực hiện tốt công tác chuyên của mỗi ngành, góp phần ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng” - ông Phạm Văn Được, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho biết thêm.

Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

Sau Tết, hầu hết công nhân lao động ở Lâm Đồng đã trở lại làm việc

Đức Thiệm |

Theo báo cáo của các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh Lâm Đồng, trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, không chỉ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, mà hầu hết công nhân lao động (CNLĐ) trong các doanh nghiệp cũng đã trở lại làm việc.

Tết đến sớm trong những Mái ấm công đoàn ở Lâm Đồng

Đức Thiệm |

Chuyến công tác lần này, chúng tôi chứng kiến những nụ cười, những ánh mắt vui mừng, những cái bắt tay siết chặt... trong những Mái ấm công đoàn ở Lâm Đồng.

Công đoàn Lâm Đồng bám sát cơ sở, vì người lao động

Đức Thiệm |

Năm 2020 và nửa nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp công đoàn tỉnh Lâm Đồng bám sát cơ sở, vì lợi ích đoàn viên và người lao động.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Sau Tết, hầu hết công nhân lao động ở Lâm Đồng đã trở lại làm việc

Đức Thiệm |

Theo báo cáo của các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh Lâm Đồng, trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, không chỉ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, mà hầu hết công nhân lao động (CNLĐ) trong các doanh nghiệp cũng đã trở lại làm việc.

Tết đến sớm trong những Mái ấm công đoàn ở Lâm Đồng

Đức Thiệm |

Chuyến công tác lần này, chúng tôi chứng kiến những nụ cười, những ánh mắt vui mừng, những cái bắt tay siết chặt... trong những Mái ấm công đoàn ở Lâm Đồng.

Công đoàn Lâm Đồng bám sát cơ sở, vì người lao động

Đức Thiệm |

Năm 2020 và nửa nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp công đoàn tỉnh Lâm Đồng bám sát cơ sở, vì lợi ích đoàn viên và người lao động.