Lâm Đồng chi viện Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

ĐỨC THIỆM |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa tặng quà động viên 50 y, bác sĩ tình nguyện chi viện TP.Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng kịp thời chỉ đạo Công đoàn ngành Y tế tỉnh cùng với chuyên môn động viên các bác sĩ, điều dưỡng đang công tác trong ngành, tình nguyện, xung phong lên đường chi viện cho tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh.

Tại lễ xuất quân diễn ra vào sáng 24.8, cùng với lãnh đạo tỉnh, ông Hoàng Liên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã động viên và trao tặng 50 triệu đồng cho 50 cán bộ ngành y tế tỉnh Lâm Đồng lên đường chi viện cho ngành y tế TP.Hồ Chí Minh trong đợt này.

Ông Hoàng Liên chia sẻ, đây là hoạt động thiết thực của các cấp công đoàn, đoàn viên và người lao động, đăc biệt là đội ngũ y, bác sĩ cùng với các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư với tinh thần "chống dịch như chống giặc", bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng, bà Mai Thị Hồng Khánh cho biết, ngay khi có chủ trương của lãnh đạo tỉnh về thành lập đoàn cán bộ ngành y tế Lâm Đồng chi viện cho TP.Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã kịp thời báo cáo Thường trực LĐLĐ tỉnh và phối hợp với lãnh đạo ngành phổ biến đến các CĐCS trực thuộc.

Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đội ngũ y, bác sĩ ở tất cả cơ sở y tế trong tỉnh. Chỉ trong 2 ngày đã có hơn 100 cán bộ tình nguyện đăng ký sẵn sàng lên đường chi viện cho TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh bất cứ lúc nào.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại lễ xuất quân, bác sĩ Trần Thành, Phó trưởng Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh bày tỏ niềm vui, tự hào và hạnh phúc trước tình cảm của lãnh đạo tỉnh, ngành y tế và công đoàn các cấp đã dành cho các y, bác sĩ lên đường làm nhiệm vụ lần này.

“Tạm chia tay đồng nghiệp, người thân và bạn bè, chúng tôi lên đường “chia lửa” với TP.Hồ Chí Minh chống dịch. Những món quà của lãnh đạo tỉnh và tổ chức Công đoàn gửi đến các y, bác sĩ tình nguyện chống dịch mang ý nghĩa tinh thần hết sức to lớn, kịp thời ghi nhận, động viên và tiếp thêm nghị lực để chúng tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trên mặt trận phòng, chống dịch lần này” - bác sĩ Trần Thành xúc động cho biết thêm.

ĐỨC THIỆM
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng tặng quà cho lực lượng chống dịch tại Bình Dương

ĐỨC THIỆM |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa tặng quà động viên 89 y bác sỹ và sinh viên ngành y tình nguyện tham gia phòng chống dịch tại tỉnh Bình Dương.

Ấm áp "Chuyến xe yêu thương" hỗ trợ của Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng

Thành An |

Ngày 31.7, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận "Chuyến xe yêu thương" từ Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng, hỗ trợ 10 tấn rau củ quả các loại cho địa phương, góp phần hỗ trợ các thầy cô, người lao động cùng chống dịch COVID-19.

Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng sẻ chia cùng Bình Dương

Đức Thiệm |

“Chuyến xe yêu thương” chở 23 tấn nông sản, đầy nghĩa tình của Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng hướng về Bình Dương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Lâm Đồng tặng quà cho lực lượng chống dịch tại Bình Dương

ĐỨC THIỆM |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa tặng quà động viên 89 y bác sỹ và sinh viên ngành y tình nguyện tham gia phòng chống dịch tại tỉnh Bình Dương.

Ấm áp "Chuyến xe yêu thương" hỗ trợ của Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng

Thành An |

Ngày 31.7, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận "Chuyến xe yêu thương" từ Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng, hỗ trợ 10 tấn rau củ quả các loại cho địa phương, góp phần hỗ trợ các thầy cô, người lao động cùng chống dịch COVID-19.

Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng sẻ chia cùng Bình Dương

Đức Thiệm |

“Chuyến xe yêu thương” chở 23 tấn nông sản, đầy nghĩa tình của Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng hướng về Bình Dương.