“Làm bảo vệ mà chính mình không được bảo vệ”

KHÁNH NINH |

Người lao động (NLĐ) làm nhân viên bảo vệ đối mặt với nhiều vất vả, đòi hỏi có sự chăm sóc về sức khỏe, y tế… Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ lại không tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho NLĐ, khiến họ không được bảo vệ khi gặp bất trắc!

Đau ốm mới biết mình chịu thiệt thòi

“Lúc đó, tôi đang bảo vệ mục tiêu trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận (TPHCM), tự nhiên thấy đau nhói ở bụng. Tôi cứ nghĩ trúng gió bình thường nên bôi dầu rồi tự mua thuốc Tây về uống, nào ngờ…” - ông Nguyễn Văn Mỹ, vốn là nhân viên bảo vệ của Cty Dịch vụ bảo vệ A.T (TPHCM), kể lại câu chuyện của mình.

Cái “nào ngờ” của ông Mỹ là một đợt nằm viện đến thập tử nhất sinh. Ông bị viêm ruột thừa, để lâu làm mủ dẫn đến vỡ phần ruột bị viêm. “Tôi không có thẻ BHYT nên sợ đi viện lắm, chỉ đến khi đau muốn ngất đi, người nhà mới đưa đi bệnh viện”, ông Mỹ nói. Đợt điều trị viêm ruột thừa đó, gia đình ông phải vay nợ mấy chục triệu đồng.

Ông Mỹ thở dài: “Nếu công ty đóng BHXH, mua BHYT cho tôi thì đâu đến nỗi nào. Lúc vào viện tôi mới ân hận, giá như mỗi tháng trích mấy trăm nghìn trong tổng số tiền lương 6 triệu đồng để đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thì gia đình tôi đã không túng quẫn khi tôi đau ốm”.

Cùng cảnh ngộ như ông Mỹ, ký hợp đồng thỏa thuận làm nhân viên bảo vệ cho Cty bảo vệ L.H (quận Tân Bình) hơn 5 năm qua nhưng ông Lưu Văn Minh không được công ty tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

“Lúc khỏe thì không sao, đến khi lâm bệnh mới biết mình đã và sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Khi ký hợp đồng với công ty, phía công ty nói là thay vì trích lương đóng cho cơ quan BHXH mà không biết bao giờ mới lấy lại được, công ty sẽ trả hết vào lương. Tôi nghe vậy nên đồng ý ngay. Đến khi bị bệnh mới hiểu, đóng BHXH không chỉ là nhận lương hưu sau này mà khi ốm đau có BHYT lo, khi thất nghiệp có BH thất nghiệp trợ cấp. Mình làm bảo vệ mà chính mình không được bảo vệ”, ông Minh thở dài.

Thỏa thuận không đóng BHXH bắt buộc là phạm luật!

Thực tế tại nhiều DN hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ, lợi dụng việc hiểu biết pháp luật còn hạn chế của NLĐ, phía công ty không đóng BHXH cho NLĐ hoặc thỏa thuận trả hết vào lương. Hoặc các DN lách luật bằng ký ký hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng thỏa thuận bảo vệ…

Theo cơ quan BHXH TPHCM, quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Luật BHXH 2014, kể từ ngày 1.1.2018, NLĐ được DN tuyển dụng vào làm việc có ký kết HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT và BH thất nghiệp, trừ HĐLĐ được ký kết đối với NLĐ đang thử việc hoặc hợp đồng thời vụ được ký kết với NLĐ đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH hiện hành.

Về tiền lương đóng BHXH, căn cứ vào Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH để xác định phần nào là tiền lương cố định để đóng đúng, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Nếu DN cố tình “chẻ” hợp đồng, “lách” luật, khi bị phát hiện sẽ bị xử phạt và buộc phải truy đóng. Còn DN cố tình vi phạm có tính chất hệ thống và nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư Nguyễn Giang Nam (Đoàn Luật sư TPHCM), ngay cả NLĐ nếu thỏa thuận với chủ DN không đóng BHXH thì chính NLĐ cũng đang vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể theo Nghị định 88/2015/NĐ-CP, NLĐ có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp hoặc tham gia không đúng mức quy định sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

“Tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là bảo vệ cho chính bản thân mình. Đừng vì cái lợi trước mắt mà thỏa thuận, đồng thuận với chủ DN không tham gia. Điều đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tước đi quyền được bảo đảm an sinh của mình”, luật sư Nguyễn Giang Nam khuyến cáo.

KHÁNH NINH
TIN LIÊN QUAN

Chi phí khám chữa bệnh BHYT đang vượt dự toán

P.V |

7 tháng đầu năm, chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn TP.Hà Nội bằng 61,4% dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có cơ sở KCB, số chi đã chiếm trên 70% nguồn kinh phí được giao.

Thái Bình: 300 người có hoàn cảnh khó khăn được tặng thẻ BHYT

HỒNG HÀ |

Ngay sau khi có kế hoạch của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo BHXH huyện, thành phố phối hợp với các ngành liên quan rà soát, lựa chọn đúng đối tượng và lập danh sách 300 người có hoàn cảnh khó khăn đề nghị BHXH Việt Nam hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT.

Phấn đấu 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT

LAN LÊ |

UBND tỉnh Hưng Yên vừa yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, UBND cấp huyện và các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai thu BHYT học sinh, sinh viên, đặt mục tiêu phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để bảo đảm quyền hưởng BHYT đối với học sinh, sinh viên... và tham mưu đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức thực hiện Luật BHYT nói chung, BHYT học sinh, sinh viên nói riêng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chi phí khám chữa bệnh BHYT đang vượt dự toán

P.V |

7 tháng đầu năm, chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn TP.Hà Nội bằng 61,4% dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có cơ sở KCB, số chi đã chiếm trên 70% nguồn kinh phí được giao.

Thái Bình: 300 người có hoàn cảnh khó khăn được tặng thẻ BHYT

HỒNG HÀ |

Ngay sau khi có kế hoạch của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo BHXH huyện, thành phố phối hợp với các ngành liên quan rà soát, lựa chọn đúng đối tượng và lập danh sách 300 người có hoàn cảnh khó khăn đề nghị BHXH Việt Nam hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT.

Phấn đấu 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT

LAN LÊ |

UBND tỉnh Hưng Yên vừa yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, UBND cấp huyện và các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai thu BHYT học sinh, sinh viên, đặt mục tiêu phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để bảo đảm quyền hưởng BHYT đối với học sinh, sinh viên... và tham mưu đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức thực hiện Luật BHYT nói chung, BHYT học sinh, sinh viên nói riêng.