Doanh nghiệp ngại xây ký túc xá, nhà ở cho công nhân:

Lại vẫn vì vướng thủ tục

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều ký túc xá, nhà ở miễn phí giúp công nhân lao động có không gian sống sạch đẹp tiết kiệm một phần chi phí. Tuy nhiên, việc xây dựng mới gặp “vướng” trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất khiến doanh nghiệp ngại thực hiện.

Tại thị xã Thuận An, Bình Dương, Công ty may mặc 3/2 xây dựng ký túc xá cho công nhân từ nhiều năm trước đây. Hiện có 104 phòng, mỗi phòng có thể ở được từ 2 đến 4 người. Công nhân mới vào làm việc chưa có gia đình có thể ở tại đây và không phải đóng phí, chỉ cần góp tiền điện.

Tương tự tại thị xã Bến Cát, ký túc xá của Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa nhiều năm nay là ngôi nhà chung của hàng trăm công nhân, lao động. Ký túc xá có không gian rộng thoáng, có sân vui chơi cho trẻ em và không gian xanh. Anh Nguyễn Thanh Hòa - Phó Chủ tịch Công đoàn của công ty - cho biết, thay vì để công nhân sinh hoạt ở căn nhà trọ ẩm thấp, ký túc xá sẽ là nơi có không gian thoáng, sạch hơn. Ngoài ra, ký túc xá có không gian chung cho công nhân vui chơi, nghỉ ngơi sau giờ làm việc để tái tạo sức lao động.

Theo anh Hòa, từ khi có mô hình ký túc xá, công nhân có chỗ ở ổn định, lại ở gần công ty nên giảm hẳn tình trạng công nhân nghỉ việc, bỏ việc. Nhờ đó, nguồn lao động sản xuất tại công ty luôn ổn định. Nhiều công nhân lao động thấy rõ họ được quan tâm nên hăng hái làm việc và tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đạt năng suất cao.

Theo LĐLĐ Bình Dương, để ổn định nguồn lao động, nhiều công ty đã quan tâm chăm lo chỗ ở cho người lao động. Tuy nhiên, việc xây dựng ký túc xá hay nhà trọ cho công nhân ở trong công ty, khu công nghiệp gặp vướng khi xin phép xây dựng. Ở một số khu công nghiệp, mục đích sử dụng đất là đất sản xuất, kinh doanh nên chỉ có thể xây nhà xưởng; muốn xây nhà ở phải chuyển đổi mục đích sử dụng. Việc chuyển đổi lại là điều không dễ dàng khiến doanh nghiệp ngại thực hiện.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - cho hay, qua khảo sát cho thấy, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền tỉ để xây nhà mới cho CNLĐ ở nhưng họ cần được hỗ trợ tiền thuê đất, lẫn tiền thuế và hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 3,9 triệu m2 sàn nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp. Trong đó, 43 dự án thuộc Đề án nhà ở an sinh xã hội xây dựng được 3 triệu m2.

Ghi nhận của phóng viên, hiện nay nhu cầu nhà ở của người dân nhập cư ở Bình Dương là rất lớn. Tuy nhiên, giá đất liên tục tăng cao, khiến cơ hội có nhà ở người lao động thu nhập thấp bị “khép” lại.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nhà ở cho công nhân: Gặp khó vì rào cản tài chính

BẢO CHƯƠNG |

Nhà ở cho công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) ở khu vực phía Nam mới chỉ đáp ứng khoảng 28% nhu cầu thuê, mua. Còn lại, phần lớn CNLĐ đang phải ở, sinh hoạt trong những khu nhà trọ xập xệ, không có đầy đủ trang thiết bị cần thiết.

Thủ tướng Chính phủ: Ưu tiên vấn đề nhà ở cho công nhân, quyền lợi NLĐ

Đặng Chung |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc xây dựng thiết chế công đoàn không phải là trách nhiệm riêng của tổ chức Công đoàn, mà cần phân rõ trách nhiệm đối với mỗi bộ, ngành, nhất là các địa phương. Các địa phương phải giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân.

Xây nhà ở cho công nhân: Doanh nghiệp nản chí

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó tới 60% là người nhập cư. Đây là đội ngũ lao động đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của tỉnh Đồng Nai nhưng chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là nhu cầu thiết yếu về nhà ở. Điều này dẫn đến việc công nhân phải sinh sống tạm bợ trong các khu nhà trọ lụp xụp, đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh tật, cuộc sống thiếu an toàn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nhà ở cho công nhân: Gặp khó vì rào cản tài chính

BẢO CHƯƠNG |

Nhà ở cho công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) ở khu vực phía Nam mới chỉ đáp ứng khoảng 28% nhu cầu thuê, mua. Còn lại, phần lớn CNLĐ đang phải ở, sinh hoạt trong những khu nhà trọ xập xệ, không có đầy đủ trang thiết bị cần thiết.

Thủ tướng Chính phủ: Ưu tiên vấn đề nhà ở cho công nhân, quyền lợi NLĐ

Đặng Chung |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc xây dựng thiết chế công đoàn không phải là trách nhiệm riêng của tổ chức Công đoàn, mà cần phân rõ trách nhiệm đối với mỗi bộ, ngành, nhất là các địa phương. Các địa phương phải giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân.

Xây nhà ở cho công nhân: Doanh nghiệp nản chí

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó tới 60% là người nhập cư. Đây là đội ngũ lao động đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của tỉnh Đồng Nai nhưng chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là nhu cầu thiết yếu về nhà ở. Điều này dẫn đến việc công nhân phải sinh sống tạm bợ trong các khu nhà trọ lụp xụp, đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh tật, cuộc sống thiếu an toàn.