GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH LẦN THỨ III

Kỹ sư trẻ với những sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng

HÀ ANH |

Sinh năm 1989, kỹ sư Lê Đặng Đăng Khoa (Trung tâm Công nghệ thông tin, Viễn thông Tiền Giang) đã là “cây sáng kiến” của đơn vị. Trong các năm 2014, 2015, 2016, Khoa đã có 3 sáng kiến mang lại nhiều lợi ích cho ngành viễn thông, y tế và người dân. Tổng số tiền làm lợi từ đề tài nghiên cứu khoa học và các sáng kiến của Khoa là hơn 2,1 tỉ đồng.

Là nhân sự trực thuộc quản lý của Trung tâm Công nghệ thông tin, Viễn thông Tiền Giang, bản thân Khoa luôn cùng đồng nghiệp ra sức nỗ lực trong công việc, hưởng ứng các phong trào thi đua do tổ chức CĐ phát động để có những sản phẩm đem lại lợi ích cho đơn vị, người dân, hoàn thành tốt kế hoạch của cấp trên giao.

Trước năm 2014, các công tác giám sát hoạt động của ngành y tế tỉnh Tiền Giang đều làm thống kê tay. Điều này gây khó khăn rất nhiều trong vấn đề quản lý, giám sát tình hình dịch bệnh, các báo cáo thống kê chuyên ngành của ngành y tế, mỗi lần thống kê phải mất hàng tháng và số liệu thống kê không được chính xác. Thời điểm đó, Viễn thông Tiền Giang cũng chưa có dịch vụ “website báo cáo ngành y tế”. Trước thực trạng trên, Đăng Khoa đã cùng các đồng nghiệp thực hiện đề tài “Xây dựng website báo cáo ngành y tế” và sáng kiến này đã nhận giải Nhất “Hội thi Sáng tạo VNPT Tiền Giang năm 2014”.

Sáng kiến đã giúp lãnh đạo ngành y tế giám sát trực tiếp tình hình khám - chữa bệnh trên toàn tỉnh Tiền Giang và có cách nhìn trực quan về tình hình khám bệnh trong địa bàn tỉnh, tổng hợp được dữ liệu cho ngành y tế, đặc biệt là đối với y tế dự phòng. Từ đó nâng tầm quan trọng của VNPT đối với ngành y tế tỉnh, quảng bá được thương hiệu VNPT. Hơn thế, sáng kiến này còn được các sở y tế trong nước áp dụng.

Một trong những sáng kiến của mình mà Khoa tâm đắc nhất là đề tài “Hệ thống bắt số xếp hàng tự động”. Khoa cho biết, trong quá trình công tác, Khoa quan sát thấy ở phần lớn các bệnh viện từ tuyến huyện trở lên chưa có hệ thống xếp hàng tự động, đa phần người dân phải “bắt” số bằng tay. Việc này ngoài tốn thời gian cho bệnh nhân xếp hàng chờ đợi, còn dễ xảy ra tiêu cực, hình thành đối tượng “cò số thứ tự” tại bệnh viện. Ngoài ra, các giải pháp xếp hàng tự động của các đơn vị khác đang cung cấp cho các bệnh viện là các phần mềm cục bộ, mua bán đứt đoạn với bệnh viện với chi phí khá cao.

Với những “thách thức” trên, Khoa đã chủ trì đề tài “Hệ thống bắt số xếp hàng tự động”. Hiệu quả sáng kiến đã giúp bệnh nhân có thẻ BHXH sẽ “bắt” số bằng cách quét thẻ BHXH vào máy quét mã vạch, thông tin của bệnh nhân vào hệ thống gọi số. Hệ thống sẽ phát ra âm thanh mời gọi bệnh nhân vào các quầy tiếp nhận, khám bệnh đồng thời hiển thị số thứ tự, thông tin hành chính bệnh nhân (nếu có, do chỉ có bệnh nhân có thẻ BHXH mới có thông tin nhờ quét thẻ BHXH) lên màn hình hiển thị. Thông qua việc “bắt” số đã giúp ngành y tế phục vụ bệnh nhân chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt, Hệ thống bắt số xếp hàng tự động có thể phối hợp với các VNPT tỉnh/thành khác nhằm triển khai cho các đơn vị khám - chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc.

Để bản thân đạt được thành tích trong thời gian vừa qua, Khoa cho rằng là do sự động viên kịp thời của lãnh đạo và CĐ cơ sở VNPT Tiền Giang. “CĐ cơ sở luôn phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo Cty tổ chức các phong trào thi đua đầy ý nghĩa để CBCNV trau dồi kỹ năng tay nghề, học hỏi kinh nghiệm của nhau. Đồng thời CĐ đóng góp rất nhiều cho hoạt động nâng cao tay nghề, kỹ năng cho đoàn viên như tổ chức lựa chọn và biểu dương đoàn viên, NLĐ có sáng kiến sáng tạo tốt, để khích lệ kịp thời, từ đó nhân rộng gương người tốt việc tốt ra toàn Cty. Ngoài ra, CĐ cũng là nơi khởi nguồn và tiếp nhận những đề xuất, đóng góp ý kiến của đoàn viên để đề xuất với lãnh đạo chuyên môn nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. Với những hoạt động của lãnh đạo Cty và CĐ cơ sở nhằm chăm lo tốt cho đoàn viên, NLĐ đã giúp chúng tôi yên tâm công tác, cống hiến hết sức mình để có những sáng kiến, sáng tạo làm lợi cho đơn vị, đồng thời đem lại tiện ích cho người dân” - Đăng Khoa chia sẻ.

HÀ ANH
TIN LIÊN QUAN

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Chật vật đăng kiểm, chủ xe đề nghị tạm dừng phạt xe quá hạn thời gian ngắn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến đề xuất cơ quan chức năng nên xem xét việc gia hạn thời gian đăng kiểm, hoặc tạm dừng xử phạt với những xe quá hạn trong thời gian ngắn. Lý do bởi xe quá hạn đăng kiểm bị xử phạt rất nặng, trong khi để xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải kiểm định xuất phát từ nguyên nhân khách quan.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Dẹp lấn chiếm vỉa hè: Phạt răn đe, quy trách nhiệm hiệu quả hơn "ra quân"

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều năm qua, Hà Nội đã loay hoay với bài toán dẹp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Tình trạng lấn chiếm hè phố vẫn diễn ra tràn lan, có nơi khi vắng bóng lực lượng công an thì vỉa hè lập tức tái phạm.