Kỷ niệm 90 năm Báo Lao Động ra số đầu tiên tại miền Trung - Tây Nguyên

Hoàng Văn Minh |

"90 năm, chúng tôi tự hào nhất điều gì? Chính là luôn luôn giữ vị trí số một trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Và để có được điều đó thì tính quyết định đến từ anh chị em phóng viên, đặc biệt là các cây bút, trong đó có đội ngũ những cây bút của Văn phòng miền Trung - Tây Nguyên trong thời gian qua", nhà báo Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm Báo Lao Động ra số đầu tiên tại Đà Nẵng.

Ngày 8.8 tại Đà Nẵng, Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại Miền Trung - Tây Nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày xuất bản số báo Lao Động đầu tiên.

Ảnh: Bùi Hoàng Vinh
Ảnh: Bùi Hoàng Vinh

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng và các sở ban ngành; đại diện Liên đoàn Lao động Đà Nẵng, Quảng Nam... và các doanh nghiệp đối tác của Báo Lao Động trên địa bàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cùng nhiều nguyên lãnh đạo, phóng viên Văn phòng miền Trung - Tây Nguyên qua các thời kỳ đã có mặt chúc mừng báo Lao Động.

Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Văn phòng đại diện báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên đã lược thảo quá trình hình thành Báo Lao Động và Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên của Báo Lao Động.

Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Văn phòng đại diện báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: Bùi Hoàng Vinh
Nhà báo Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Văn phòng đại diện báo Lao Động tại miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: Bùi Hoàng Vinh

Văn phòng miền Trung - Tây Nguyên của báo Lao Động được thành lập từ năm 1996, có trụ sở đóng tại 86, đường Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng.

Từ khi thành lập đến nay, cùng với Báo Lao Động, Văn phòng miền Trung – Tây Nguyên được các cơ quan chủ quản đánh giá là đơn vị có công tác tuyên truyền đảm bảo tôn chỉ mục đích; được độc giả đánh giá cao, vững vàng vị trí số một trong bảo vệ quyền lợi của người lao động; đặc biệt luôn bản lĩnh, sắc bén trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và ông Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động (đứng giữa) cùng các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên qua các thời kỳ. Ảnh: Bùi Hoàng Vinh
Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và ông Nguyễn Ngọc Hiển - Tổng Biên tập Báo Lao Động (đứng giữa) cùng các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên qua các thời kỳ. Ảnh: Bùi Hoàng Vinh

Ngoài ra, Văn phòng miền Trung - Tây Nguyên đã cùng với Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, trong liên tiếp 23 năm kể từ ngày thành lập đã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ từ thiện, xã hội với nhiều thành tích nổi bật tại khu vực.

Nhà báo Trần Đăng (báo Thanh Niên), nguyên phóng viên Văn phòng miền Trung - Tây Nguyên Báo Lao Động xúc động phát biểu cảm nghĩ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Bùi Hoàng Vinh
Nhà báo Trần Đăng (báo Thanh Niên), nguyên phóng viên Văn phòng miền Trung - Tây Nguyên Báo Lao Động xúc động phát biểu cảm nghĩ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Bùi Hoàng Vinh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Vũ Duy Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Đà Nẵng nhận xét trong hơn 20 năm thành lập, Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên đã luôn đồng hành cùng hoạt động Công đoàn Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực.

Ông Trần Vũ Duy Mẫn - Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Bùi Hoàng Vinh
Ông Trần Vũ Duy Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Bùi Hoàng Vinh

"Đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập mới, đặt ra cho Công đoàn Việt Nam nhiều cơ hội và thách thức mới, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Đà Nẵng cũng sẽ cần sự đồng hành và phối hợp tốt hơn nữa của Báo Lao Động, đặc biệt là Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên. Mong rằng thời gian tới, mối quan hệ phối hợp sẽ ngày càng bền vững hơn" - ông Mẫn nói.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhận xét, lâu nay, Báo Lao Động nói chung và Văn phòng miền Trung - Tây Nguyên nói riêng có sự gắn kết rất tốt với thành phố Đà Nẵng.

"Chúng tôi luôn đánh giá Lao Động là tờ báo phản ánh thông tin trung thực, khách quan, có trách nhiệm đối với Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Tôi xin cám ơn các thế hệ làm báo Lao Động đã ưu ái với Đà Nẵng trên mặt trận thông tin trong 20 năm qua. Chúng tôi hy vọng tới đây sự tương tác giữa hai bên gắn kết, hiệu quả hơn nữa vì mục tiêu xây dựng một Đà Nẵng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn..." - ông Huỳnh Đức Thơ nói.

 
Ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Bùi Hoàng Vinh

Thay mặt Đảng ủy, Ban biên tập Báo Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động trân trọng cám ơn các đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tình cảm, sự ủng hộ của các tổ chức Công đoàn các cấp của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, của cộng đồng doanh nghiệp, các bạn đồng nghiệp và đông đảo bạn đọc đã luôn tin tưởng, hỗ trợ, đồng hành cùng Báo Lao Động.

"Chúng tôi luôn ý thức được vinh hạnh này và luôn cố gắng để xứng đáng hơn nữa với truyền thống 90 năm của tờ báo cách mạng hàng đầu Việt Nam" - ông Nguyễn Ngọc Hiển nói.

Các địa phương trao bằng khen cho Báo Lao Động 

Tại lễ kỷ niệm 90 năm Báo Lao Động xuất bản số báo đầu tiên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, UBND thành phố Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa và Bình Định đã trao tặng bằng khen cho tập thể Báo Lao Động vì thành tích đóng góp xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền, góp phần xây dựng các địa phương giai đoạn 1996 -2019.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (trái) trao bằng khen cho Báo Lao Động. Ảnh: Bùi Hoàng Vinh
Ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (trái) trao bằng khen cho Báo Lao Động. Ảnh: Bùi Hoàng Vinh
Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động phát động cuộc thi viết về con người và vùng đất Thanh Hóa

QUANG ĐẠI - HƯNG THƠ |

Ngày 6.8, tại TP Thanh Hóa, Báo Lao Động và UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết phóng sự, bút ký về vùng đất và con người xứ Thanh, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày báo Lao Động xuất bản số đầu tiên và 990 năm Thanh Hóa.

Báo Lao Động dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Đặng Chung - Sơn Tùng |

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (14.8.1929-14.8.2019), đoàn cán bộ, phóng viên Báo Lao Động do đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Lao Động - dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu tưởng niệm ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đến thăm và làm việc tại Báo Lao Động

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Sáng 5.8, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã thăm và làm việc với Báo Lao Động. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải và các ban, đơn vị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Dịp này, Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh - Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an cũng đến thăm và chúc mừng Báo Lao Động nhân dịp kỷ niệm 90 năm xuất  bản số báo đầu tiên (14.8.1929 - 14.8.2019).

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Báo Lao Động phát động cuộc thi viết về con người và vùng đất Thanh Hóa

QUANG ĐẠI - HƯNG THƠ |

Ngày 6.8, tại TP Thanh Hóa, Báo Lao Động và UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết phóng sự, bút ký về vùng đất và con người xứ Thanh, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày báo Lao Động xuất bản số đầu tiên và 990 năm Thanh Hóa.

Báo Lao Động dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Đặng Chung - Sơn Tùng |

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (14.8.1929-14.8.2019), đoàn cán bộ, phóng viên Báo Lao Động do đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Lao Động - dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu tưởng niệm ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đến thăm và làm việc tại Báo Lao Động

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Sáng 5.8, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã thăm và làm việc với Báo Lao Động. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải và các ban, đơn vị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Dịp này, Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh - Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an cũng đến thăm và chúc mừng Báo Lao Động nhân dịp kỷ niệm 90 năm xuất  bản số báo đầu tiên (14.8.1929 - 14.8.2019).