Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Trung cấp nghề số 10

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 7.5 Trường Trung cấp nghề số 10, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường và đón nhận cờ thi đua từ Tổng LĐLĐVN.

Tham dự buổi lễ kỷ niệm có sự tham gia của đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Đặng Quang Điều - Ủy viên đoàn Chủ tịch, TB Chính sách KTXH và thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐ VN; đồng chí Đinh Khắc Đính- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Nam Tiến - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó giám đốc Sở Lao động TBXH; đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Hòa - Hiệu trưởng nhà trường - đã ôn lại những cột mốc đáng nhớ từ khi thành lập trường cho đến ngày hôm nay. Qua đó, từ năm 1992 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đề xuất và được UBND tỉnh thành lập Trung tâm Huấn luyện cơ điện Nông nghiệp, rồi từ đó, trường trải qua những tên gọi khác nhau: “Trung tâm Xúc tiến việc làm”, “Trung tâm dịch vụ việc làm”, “ Trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề”, và từ năm 2007 đến nay, trường mang tên “Trường Trung cấp nghề số 10”.

Đơn vị vinh dự nhận được cờ thi đua từ Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Đ.T

Trải qua những giai đoạn khác nhau với những khó khăn và thử thách nhưng Trường đã có những bước tiến trong giảng dạy và không ngừng nâng cao, mua sắm trang thiết bị để việc dạy và học của sinh viên được tốt hơn. Với quyết tâm mở rộng quy mô đào tạo, nên số lượng sinh viên qua các nam học tăng lên rõ rệt. Nếu như năm 2007-2008 là 5 lớp với 153 sinh viên, thì đến năm 2016-2017 có số đó đã tăng lên thành 15 lớp trung cấp nghề và liên thông cao đẳng với 76 sinh viên và đào tạo ngắn hạn trên 6.500 học viên.

Nét nổi bậc của Nhà trường là đã đào tạo hàng ngàn sinh viên lao động với các nghề như; Cơ khí hàn, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, May thời trang, Kỹ thuật chế biến món ăn, Kế toán doanh nghiệp... đóng góp nguồn nhân lực rất lớn, góp phần phát triển  du lịch-công nghiệp của tỉnh và các tỉnh lân cận.

Nhân dịp này, Trường Trung cấp nghề số 10 nhận quyết định đổi tên thành Trường Trung cấp công nghệ số 10. Ảnh: Đ.T

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, sinh viên và Ban giám hiệu nhà trường. Qua đây, đồng chí Mai Đức Chính đề nghị, trong thời gian tới, trường cần tập trung thực hiện một số việc, như: Nâng cao chất lượng dạy và học, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với thực hành, liên kết nhà trường và doanh nghiệp sao cho sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể tìm được việc làm. Cần đổi mới chất lượng nội dung, chương trình đào tạo theo hướng đa dạng hóa các ngành nghề theo nhu cầu xã hội. Tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ giáo viên. Thực hiện tốt quy định Luật giáo dục nghề nghiệp và quy chế tổ chức, hoạt động các cơ sở dạy nghề của Tổng LĐ, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu đào tạo hàng năm do Tổng LĐ giao.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Tổng LĐLĐ VN cũng đã tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVC lao động và hoạt động CĐ năm 2016. Nhân dịp này, Trường Trung cấp nghề số 10 cũng đã được đổi tên thành Trường Trung cấp công nghệ số 10.

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.