Ký kết thỏa thuận tăng “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động"

Quang Tuyến |

Chiều ngày 21.2, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm PVI Nam Trung Bộ tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”.

Theo chương trình, Công ty Bảo hiểm PVI Nam Trung Bộ cam kết giảm giá ít nhất 15% cho đoàn viên CĐ và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đối với các sản phẩm phúc lợi là Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho xe mô tô 2 bánh và Bảo hiểm Con người kết hợp.

Cụ thể, mức phí bảo hiểm xe mô tô 2 bánh từ 50cc trở xuống là 60.500 đồng/xe/năm và trên 50cc là  66.000 đồng/xe/năm. Mức trách nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về người là 100 triệu đồng/người/vụ và thiệt hại về tài sản là 50 triệu đồng/vụ.

Còn đối với Bảo hiểm Con người kết hợp phạm vi bảo hiểm là chết do ốm đau, bệnh tật với mức phí bảo hiểm 94.000 đồng/người/năm, tùy theo điều kiện cụ thể (chết do ốm đau, bệnh tật; thương tật do tai nạn; ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm viện, phẫu thuật) số tiền bảo hiểm là 10 triệu đồng/người/vụ hoặc 10 triệu đồng/người /năm.

Thời gian chương trình áp dụng từ tháng 3.2020 đến tháng 12.2023. Ngoài ra, Công ty Bảo hiểm PVI Nam Trung Bộ cũng cam kết sẽ tích cực tham gia các hoạt động, sự kiện phục vụ công nhân lao động và các hoạt động xã hội, từ thiện của tổ chức CĐ.

Quang Tuyến
TIN LIÊN QUAN

Sẽ phối hợp xây dựng thiết chế Công đoàn để chăm lo cho đoàn viên

Việt Lâm |

Trong ngày 13.2, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã Hội; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến làm việc với Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng LĐLĐVN xem xét cơ chế huy động nguồn lực, đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo việc xây dựng các thiết chế Công đoàn.

Đổi mới việc chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên

Thu Trà thực hiện |

Tết Canh Tý 2020, hàng triệu lượt đoàn viên và người lao động được tổ chức Công đoàn chăm lo với phương châm “Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết” thông qua các hoạt động mang chủ đề “Tết Sum vầy – Mừng Xuân, ơn Đảng”. Không chỉ dịp Tết, mà từng ngày, từng giờ, đoàn viên và người lao động luôn được Công đoàn các cấp quan tâm, chăm lo, đảm bảo về phúc lợi, lợi ích đoàn viên. Bên thềm Xuân mới, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khẳng định việc cụ thể hóa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn ở lĩnh vực này.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Sẽ phối hợp xây dựng thiết chế Công đoàn để chăm lo cho đoàn viên

Việt Lâm |

Trong ngày 13.2, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã Hội; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến làm việc với Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng LĐLĐVN xem xét cơ chế huy động nguồn lực, đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo việc xây dựng các thiết chế Công đoàn.

Đổi mới việc chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên

Thu Trà thực hiện |

Tết Canh Tý 2020, hàng triệu lượt đoàn viên và người lao động được tổ chức Công đoàn chăm lo với phương châm “Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết” thông qua các hoạt động mang chủ đề “Tết Sum vầy – Mừng Xuân, ơn Đảng”. Không chỉ dịp Tết, mà từng ngày, từng giờ, đoàn viên và người lao động luôn được Công đoàn các cấp quan tâm, chăm lo, đảm bảo về phúc lợi, lợi ích đoàn viên. Bên thềm Xuân mới, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khẳng định việc cụ thể hóa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn ở lĩnh vực này.