ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN BÙI VĂN CƯỜNG:

Kỳ họp Quốc hội có nhiều đổi mới, ngắn gọn nhưng chất lượng

KHÁNH HOÀ |

Ngày 15.6, nhận xét về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường khẳng định, kỳ họp lần này đã có nhiều đổi mới và cũng là kỳ họp có nhiều nội dung xây dựng pháp luật rất quan trọng.

Họp ngắn nhưng chất lượng

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ĐBQH, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho rằng, kỳ họp đã thành công hết sức tốt đẹp. “Chúng tôi đánh giá cao sự đổi mới trong công tác điều hành nội dung liên quan đến chất vấn và trả lời chất vấn dưới dạng hỏi nhanh, đáp gọn thì đi thẳng vấn đề, tránh lòng vòng mất thời gian”. Dù thời gian họp rất ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, đảm bảo thông qua những nội dung quan trọng, trong đó có việc thông qua Luật An ninh mạng.

ĐBQH, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khẳng định, đây là luật đảm bảo cho chúng ta bảo vệ cho quyền lợi hợp pháp cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo việc các quy định của pháp luật được thực thi, đảm bảo việc quản lý nhà nước đối với vấn đề về an ninh mạng, những vấn đề trên mạng xã hội. Theo Chủ tịch Bùi Văn Cường, mạng xã hội đã phục vụ cho người dân rất tốt nhưng cũng có những phần tử, đối tượng lợi dụng tuyên truyền để mà kích động, vì vậy, việc đưa ra các quy định là để đảm bảo cho quyền của tổ chức cá nhân, đặc biệt là các quyền lợi hợp pháp của công dân, tổ chức được bảo vệ.

“Tôi nghĩ, luật này tốt nhưng 1 bộ phận đã xuyên tạc để cố tình không cho thông qua luật này và nói rằng là hạn chế quyền thông tin. Tôi cho là không phải như thế, các quy định rất rõ ràng, rất cụ thể” - Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng cho rằng, cần tiếp tục cải tiến quy định pháp luật tốt hơn nữa để có những bộ phận chuyên môn sâu hơn nữa, xây dựng chặt chẽ hơn và các chuyên gia này sẽ phụ trách việc xây dựng, chỉnh sửa câu chữ về văn phong pháp luật cho đúng quy định, nhờ họp Quốc hội sẽ có thể ngắn hơn đồng thời giúp cho các Đại biểu Quốc hội tăng cường hơn nữa công tác giám sát việc thực hiện pháp luật và đi sâu vào trong đời sống của nhân dân để góp phần vào việc xây dựng công tác pháp luật, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của người dân.

Thành viên Chính phủ trả lời chất vấn đúng và trúng

Đánh giá về các phiên chất vấn thành viên Chính phủ, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho rằng, các thành viên trong Chính phủ đã trả lời chất vấn đúng, trúng trọng tâm các vấn đề, qua đây đánh giá các vị bộ trưởng và đặc biệt là Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nắm rất sâu, chắc tình hình trên cơ sở đó đã có những chỉ đạo cũng như trả lời rất rõ, qua đó nâng cao chất lượng và đặc biệt là đặt ra những yêu cầu đối với các thành viên Chính phủ ngày càng nắm sâu, nắm chắc vấn đề, ngày càng phải nắm sát tình hình để chỉ đạo đúng, trúng, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển của đất nước cũng như công tác quản lý đất nước trong giai đoạn mới.

ĐBQH, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng khẳng định, Chủ tịch Quốc hội trong điều hành phiên chất vấn cũng rất nhanh nhạy, sáng tạo để góp phần vào việc trả lời của các thành viên Chính phủ, các vị trưởng ngành đúng, trúng vào vấn đề, không vòng vo. Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng đánh giá cao vai trò của truyền thông, báo chí trong kỳ họp này khi đã thực hiện rất tốt chức năng nhiệm vụ của mình để phản ánh những vấn đề trong nghị trường cho nhân dân hiểu và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để đại biểu tiếp tục nắm thêm, có quyết sách đúng, trúng, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhân dân. “Các báo đưa tin kịp thời, chính xác, nhanh nhạy những thảo luận nghị trường của Đại biểu Quốc hội, tôi hoan nghênh và đánh giá rất cao sự đóng góp của báo chí trong kỳ họp lần này” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nói.

Trao đổi với PV Báo Lao Động bên lề Quốc hội, ĐBQH, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhận định, Luật An ninh mạng là một trong những nội dung pháp luật quan trọng nhất được thông qua tại kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Đây là luật đảm bảo bảo vệ cho quyền lợi hợp pháp cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo việc các quy định của pháp luật được thực thi, đảm bảo việc quản lý nhà nước đối với vấn đề về an ninh mạng, những vấn đề trên mạng xã hội. “Mạng xã hội có thể nói, đã phục vụ cho người dân rất tốt nhưng cũng có những phần tử, đối tượng lợi dụng tuyên truyền để mà kích động. Chúng ta quy định để đảm bảo cho quyền của tổ chức cá nhân, đặc biệt là các quyền lợi hợp pháp của công dân, tổ chức được bảo vệ. Hiện nay, các thông tin trên mạng không được pháp luật quy định rõ, dẫn đến việc một số đối tượng lợi dụng chỗ đó để kích động lôi kéo, xuyên tạc để bôi nhọ tập thể, cá nhân, còn Luật An ninh mạng hoàn toàn không làm mất đi quyền công dân mà Hiến pháp quy định. Do đó, tôi nghĩ, luật này tốt nhưng một bộ phận đã xuyên tạc để cố tình không cho thông qua luật này và nói rằng là hạn chế quyền thông tin. Tôi cho rằng, các quy định rất rõ ràng, rất cụ thể” - ĐBQH, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chia sẻ.

KHÁNH HOÀ
TIN LIÊN QUAN

“Quốc hội đã lắng nghe ý kiến nhân dân”

Lâm Anh |

Sau 21 ngày làm việc (từ ngày 21.5 đến ngày 15.6.2018), kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV đã chính thức kết thúc với những kết quả đáng ghi nhận trong đó đáng chú ý là những đổi mới lớn trong cách thức thảo luận, chất vấn kiểu “hỏi nhanh đáp gọn” đi thẳng vào vấn đề. 

Quốc hội nghiêm khắc lên án hành động quá khích, gây rối

B.T.S |

Sáng 15.6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV sau 21 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Địa chỉ của trách nhiệm

ANH ĐÀO |

Chẳng hạn sau khi Luật Chăn nuôi được thông qua thì có còn xảy ra những “chiến dịch giải cứu heo ế”? Nếu vẫn dư thừa, khủng hoảng thì ai phải chịu trách nhiệm hay là cũng “chẳng ai cả”?

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

“Quốc hội đã lắng nghe ý kiến nhân dân”

Lâm Anh |

Sau 21 ngày làm việc (từ ngày 21.5 đến ngày 15.6.2018), kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV đã chính thức kết thúc với những kết quả đáng ghi nhận trong đó đáng chú ý là những đổi mới lớn trong cách thức thảo luận, chất vấn kiểu “hỏi nhanh đáp gọn” đi thẳng vào vấn đề. 

Quốc hội nghiêm khắc lên án hành động quá khích, gây rối

B.T.S |

Sáng 15.6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV sau 21 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Địa chỉ của trách nhiệm

ANH ĐÀO |

Chẳng hạn sau khi Luật Chăn nuôi được thông qua thì có còn xảy ra những “chiến dịch giải cứu heo ế”? Nếu vẫn dư thừa, khủng hoảng thì ai phải chịu trách nhiệm hay là cũng “chẳng ai cả”?