Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh (Thái Bình): Đời sống công nhân ngày càng khởi sắc:

Kỳ cuối: Thi đua lao động đem lại lợi ích kép

Nhóm PV |

Sự phát triển của những doanh nghiệp trong các KCN ở Thái Bình đặc biệt là KCN trọng điểm Nguyễn Đức Cảnh trong những năm qua có phần đóng góp không nhỏ của hơn 22.000 lao động. Với sự quan tâm sâu sát của tổ chức CĐ tới NLĐ và chủ động phát động các cuộc thi đua đã đem lại lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp và NLĐ.

CĐ song hành cùng sự phát triển doanh nghiệp

Tại KCN Nguyễn Đức Cảnh có nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong ngành nghề kéo sợi, tẩy nhuộm, dệt may, công nghiệp điện tử... Do đó, một bộ phận doanh nghiệp hoạt động tại đây sử dụng rất nhiều lao động nữ, đơn cử Cty TNHH TAV có tỉ lệ lao động nữ là 4.712/5.505 công nhân, Cty TNHH may Texhong là 4.678/5.209 công nhân. Những doanh nghiệp này hết sức coi trọng NLĐ, bởi họ nhận rõ đó là vốn quý của doanh nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của CĐ các KCN, CĐCS những Cty trên luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua, chăm lo, đào tạo nguồn lao động nhất là lao động nữ.

Phó Chủ tịch CĐCS Cty Texhong Nguyễn Thị Hồng cho biết, ngay từ khi học việc, CĐ Cty đã phổ biến, giới thiệu quyền và nghĩa vụ cho NLĐ để họ nắm bắt. Với đặc thù của Cty có nhiều lao động nữ, CĐ cũng tuyên truyền với ban lãnh đạo Cty những vấn đề về quản lý lao động nữ nên lãnh đạo Cty đã tạo điều kiện cho CĐ hoạt động, đặc biệt trong công tác chăm lo NLĐ nữ. Cty có nhiều khoản phụ cấp như: Thai sản, nguyệt san, con nhỏ, xăng xe, chuyên cần, thâm niên... tổng cộng gần 1,5 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại, Cty có tới 250 người nghỉ chế độ thai sản.

Còn tại Cty TAV, ngoài chế độ đãi ngộ tốt cho NLĐ, lãnh đạo Cty cùng CĐ hằng tuần còn giải đáp các vướng mắc của NLĐ và công khai trên các phương tiện phát thanh, bảng tin tại nhà máy. Cty này còn cho NLĐ hưởng đầy đủ các chế độ ngay từ khi vào học việc. Do đó, các công nhân đều cố gắng vượt năng suất để hưởng tiền chênh lệch năng suất.

2 tỉ đồng thưởng năng suất, khích lệ NLĐ

Chủ tịch CĐ các KCN Thái Bình Phạm Thị Thắng cho biết, nhờ hoạt động hết sức tích cực của các CĐCS nên ngay từ khi vào Cty, nhiều công nhân đã tham gia tổ chức CĐ. Có những doanh nghiệp thường xuyên duy trì tỉ lệ đoàn viên ở mức cao 97-98%. Đặc biệt, công tác tuyên truyền cho NLĐ khi vào học nghề, học nội quy lao động đã được CĐ đứng ra tuyên truyền, tư vấn từ đầu nên NLĐ nhận thức được. Khi họ thấy được vai trò, lợi ích của CĐ nên tự nguyện tham gia CĐ. CĐ KCN đánh giá rất cao BCH CĐ Cty TAV và Texhong… đã cố gắng trong việc phát triển đoàn viên - một vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay khi hội nhập kinh tế toàn cầu.

Cùng với việc phát triển đoàn viên, CĐ các KCN còn đẩy mạnh các phong trào thi đua, để đem lại lợi ích kép cho doanh nghiệp lẫn NLĐ. Chủ tịch CĐ các KCN Thái Bình Phạm Thị Thắng cho biết, CĐ các KCN tổ chức phát động thi đua và ký giao ước thi đua giữa các CĐCS, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác CĐ năm 2017 và lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại đất nước, hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và 110 năm ngày sinh của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.

Chủ tịch CĐ các KCN Thái Bình cho hay, đã chỉ đạo CĐCS phối hợp chuyên môn phát động các phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu kế hoạch, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm tối đa sản phẩm hỏng và lỗi. Động viên khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, khích lệ tinh thần làm việc hăng say của NLĐ. Điển hình Cty TNHH may Nien Hsing, Cty Minh Trí, Cty TNHH Trái Đất Xanh, Cty sản xuất hàng thể thao - chi nhánh Thái Bình thưởng tăng năng suất với số tiền 2 tỉ đồng/tháng. Trong 2 năm qua, CĐ các KCN còn tuyên dương, khen thưởng 200 đoàn viên xuất sắc.

Tổ trưởng tổ 5 Cty TNHH May Hưng Nhân Nguyễn Văn Tỉnh cho biết, 100% đoàn viên CĐ trong tổ đều tích cực làm việc và tham gia tích cực các phong trào do CĐ Cty và CĐ các KCN của tỉnh phát động. Từ đó đã tạo khí thế để anh em công nhân phấn khởi làm việc, tăng thu nhập. 

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.