ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG HÁO HỨC VỚI “THÁNG CÔNG NHÂN”

Kỳ 3: Nghe công nhân nói - nói để công nhân nghe

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sự kiện nổi bật trong Tháng Công nhân năm 2018 là chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ với gần 1.000 CNLĐ thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Bên cạnh đó, nhiều nơi tiếp tục ký kết các thỏa thuận hợp tác để cụ thể hóa chương trình phúc lợi đoàn viên.

Thủ tướng lắng nghe và giải quyết kiến nghị của CNLĐ

Đây là năm thứ 3, nhân dịp Tháng Công nhân, Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương thăm hỏi, động viên, gặp mặt và lắng nghe ý kiến của CNLĐ, qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với giai cấp công nhân, NLĐ và tổ chức CĐ, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ để CNLĐ hăng hái thi đua, lao động sản xuất, với năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, đóng góp tích cực hơn vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng thăm khu nhà mẫu của CNLĐ nằm trong Khu thiết chế CĐ tại KCN Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam; thăm khu nhà trọ công nhân tại huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam); trao tặng 65 suất học bổng cho CNLĐ, 18 nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên CĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao chứng nhận cho 33 sản phẩm và tặng bằng khen cho 11 sản phẩm xuất sắc tham dự triển lãm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2018”.

Bằng những hoạt động thiết thực cụ thể, các cấp CĐ chủ động phối hợp với các đơn vị, các cơ quan chính quyền, địa phương nắm bắt, lắng nghe, gặp gỡ, trao đổi và giải quyết kịp thời những vấn đề búc xúc của CNLĐ. Tham gia giám sát thực hiện chính sách, pháp luật lao động như đảm bảo tiền lương, thu nhập, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, ATVSLĐ; đồng thời tham gia quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn giữa ca, bếp ăn tập thể trong các KCN-KCX. LĐLĐ tỉnh Phú Yên phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền, đối thoại, tư vấn pháp luật lao động cho 100 cán bộ, đoàn viên, NLĐ tại KCN Hiệp Hoà. CĐ các cấp tỉnh Long An kiểm tra giám sát tại 32 doanh nghiệp việc thực hiện chế độ chính sách cho CNVCLĐ. LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi tư vấn pháp luật cho 200 công nhân với đại diện Sở LĐTBXH, BHXH, CĐ các KCN, khu kinh tế tỉnh về tiền lương, thai sản, thất nghiệp, về mức đóng BHXH mới, trình tự, thủ tục giải quyết đình công, lãn công.

Tiếp tục mang lại phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ

Ngay trong lễ khai mạc Tháng Công nhân tại Bình Dương, Cty Địa ốc Kim Oanh đã tài trợ 18 tỉ đồng, Cty Becamex hỗ trợ 3ha đất để LĐLĐ tỉnh Bình Dương xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ CNLĐ như trung tâm văn hóa, nhà trẻ. Bà Đặng Thị Kim Oanh - Tổng Giám đốc Cty Địa ốc Kim Oanh - chia sẻ: “18 tỉ đồng để đầu tư trường mầm non, tiếp nối dự án Trường Mầm non 28.7 do Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ, khánh thành năm 2015. Chúng tôi hy vọng rằng, sự đóng góp này sẽ góp phần mang đến một nơi học tập tốt cho con em anh chị em công nhân”. Cũng trong Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tiếp tục ký kết biên bản ghi nhớ áp dụng các chính sách phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ với hai đơn vị là VNPT Bình Dương và Cty CP Sản xuất nông sản Kim Sáng. Bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - cho biết: “Ngoài các đơn vị mà Tổng LĐLĐVN đã ký kết, LĐLĐ tỉnh chủ động tìm kiếm và ký kết với các DN trên địa bàn và vùng lân cận để có các chương trình, chính sách phúc lợi cho đoàn viên với yêu cầu bán các sản phẩm có giá thấp hơn thị trường từ 10-40% như quạt Nghệ Năng, thực phẩm VinaFood”.

Trong Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thỏa thuận hợp tác và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2020 về triển khai các chương trình phúc lợi cho NLĐ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với Cty CP Hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú (MOBIVI). Sau ký kết, LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng đối tác triển khai đến LĐLĐ các huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa và CĐ các ngành, CĐ trực thuộc các chương trình phúc lợi hỗ trợ đoàn viên và NLĐ khi tham gia mua hàng tại các trung tâm của MOBIVI được tài trợ 100% lãi suất, trả chậm từ 3-6 tháng với tất cả các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu như điện máy, điện gia dụng, gói khám sức khỏe. Ngoài ra, trong quá trình triển khai chương trình, MOBIVI đã xây dựng thêm các chương trình phúc lợi ưu đãi dành riêng cho đoàn viên CĐ như: Chương trình giảm giá 5% cho đoàn viên khi mua các sản phẩm điện máy, điện gia dụng; giảm giá 9% khi đăng ký tiêm vaccine HPV ngừa ung thư cổ tử cung và được tài trợ 100% lãi suất trả chậm trong 9 tháng.

Sau 3 năm triển khai giai đoạn 2015-2017, đã có 48 CĐCS trực thuộc LĐLĐ các huyện với hơn 460.000 đoàn viên và NLĐ ký kết tham gia chương trình và có 243.000 đoàn viên, lao động là thành viên đang sử dụng chương trình phúc lợi trên. Tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ do đoàn viên, lao động sử dụng là 755 tỉ đồng.

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Hiện thực hóa giấc mơ có nhà của đoàn viên

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trao tặng “Mái ấm Công đoàn” là hoạt động luôn được công đoàn (CĐ) các cấp chú trọng thực hiện. Việc này càng có ý nghĩa hơn trong Tháng Công nhân, khi biến ước mơ của đoàn viên CĐ thành hiện thực.

Các cấp CĐ Dệt May VN: Nhiều hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Hồng Chiến - Xuân Trường |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018, Công đoàn (CĐ) Dệt May VN đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động ốm nặng phải nằm viện chữa trị dài ngày.

Kỳ 1: Cụ thể hóa chủ đề “Mỗi CĐCS - một lợi ích đoàn viên”

NHÓM PV |

Với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”, Tháng Công nhân năm 2018 đã tạo sự lan tỏa tích cực trong cán bộ, đoàn viên, NLĐ và cộng đồng xã hội. 

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Hiện thực hóa giấc mơ có nhà của đoàn viên

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trao tặng “Mái ấm Công đoàn” là hoạt động luôn được công đoàn (CĐ) các cấp chú trọng thực hiện. Việc này càng có ý nghĩa hơn trong Tháng Công nhân, khi biến ước mơ của đoàn viên CĐ thành hiện thực.

Các cấp CĐ Dệt May VN: Nhiều hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Hồng Chiến - Xuân Trường |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018, Công đoàn (CĐ) Dệt May VN đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động ốm nặng phải nằm viện chữa trị dài ngày.

Kỳ 1: Cụ thể hóa chủ đề “Mỗi CĐCS - một lợi ích đoàn viên”

NHÓM PV |

Với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”, Tháng Công nhân năm 2018 đã tạo sự lan tỏa tích cực trong cán bộ, đoàn viên, NLĐ và cộng đồng xã hội.