Kon Tum tổ chức điểm lưu động tiêm vaccine COVID-19 trong khu công nghiệp

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 23.8, UBND tỉnh Kon Tum – cho biết, vừa có công văn yêu cầu tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động. 

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu sở Y tế đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

Tổ chức các điểm tiêm lưu động tại các nhà máy, khu công nghiệp nhằm tăng cường tiến độ tiêm chủng.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tiếp tục phối hợp với ngành Y tế kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp. 

Phối hợp với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế thông tin truyền thông về biến chủng mới, hiệu quả và sự cần thiết của việc tiêm chủng đủ mũi và các mũi nhắc lại.

Tại Gia Lai, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Sở Y tế Gia Lai bảo đảm đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ khám, chữa bệnh hàng ngày cho người dân. 

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam, Đà Nẵng tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp do phụ huynh còn e ngại

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng và Quảng Nam là 2 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 nhóm từ 5 đến 11 tuổi thấp trong cả nước. Nguyên nhân là do tâm lý phụ huynh vẫn còn e ngại tác dụng phụ của vaccine nên chưa đưa con em đi tiêm chủng.

Còn 5 tỉnh, thành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ ở mức thấp

Lệ Hà |

Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương là những địa phương có tỉ lệ tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 cho nhóm từ 5-11 tuổi thấp.

Chủ tịch TP.Cần Thơ yêu cầu phải hoàn thành tiêm vaccine trong tháng 8.2022

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu tập trung phải hoàn thành việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng chỉ định trên 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Quảng Nam, Đà Nẵng tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp do phụ huynh còn e ngại

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng và Quảng Nam là 2 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 nhóm từ 5 đến 11 tuổi thấp trong cả nước. Nguyên nhân là do tâm lý phụ huynh vẫn còn e ngại tác dụng phụ của vaccine nên chưa đưa con em đi tiêm chủng.

Còn 5 tỉnh, thành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ ở mức thấp

Lệ Hà |

Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương là những địa phương có tỉ lệ tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 cho nhóm từ 5-11 tuổi thấp.

Chủ tịch TP.Cần Thơ yêu cầu phải hoàn thành tiêm vaccine trong tháng 8.2022

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu tập trung phải hoàn thành việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng chỉ định trên 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022.