Kon Tum: Tặng quà cho các CĐCS có thành tích chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng 21.1, Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum tổ chức chương trình ''Tết sum vầy - Kết nối yêu thương'' nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo, động viên đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán.

Bà Nguyễn Thị Lê Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Kon Tum, đại diện đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua cho biết, chương trình Tết sum vầy là một trong 4 hoạt động chung, trong điều kiện hiện nay, chủ trương của tổ chức Công đoàn là ''hướng về cơ sở'', tập trung làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động.

Nhiều phần quà đến tay đoàn viên giúp họ vượt qua khó khăn. Ảnh TA
Nhiều phần quà đến tay đoàn viên giúp họ vượt qua khó khăn. Ảnh TA
Chương trình là dịp để động viên đoàn viên, người lao động thêm yêu cuộc sống, thêm động lực để vượt qua khó khăn. Tại chương trình, Cụm thi đua Công đoàn ngành đã trao 92 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000đ), tổng trị giá 46 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Trong đó LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 47 suất; số còn lại do các đơn vị thành viên vận động từ chính quyền đồng cấp, cá nhân và tổ chức khác hỗ trợ. Cụ thể, Công đoàn ngành Y tế tặng 19 suất (trong đó LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 13 suất, Sở Y tế hỗ trợ 6 suất); Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tặng 40 suất (trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 15 suất; cá nhân, tổ chức khác hỗ trợ 25 suất). Công đoàn Viên chức tỉnh tặng 33 suất.

Cũng tại chương trình, nhằm chung tay cùng ngành Y tế, đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, Công đoàn ngành Y tế tặng 4 suất quà hỗ trợ cho 4 CĐCS đã có nhiều thành tích trong công tác tham gia phòng, chống dịch bạch hầu và dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum: Cách ly 5 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

THANH TUẤN |

Ngày 21.1, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã cách ly, xét nghiệm COVID-19 đối với 5 trường hợp người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.

Gia Lai: Va chạm với xe khách, 2 mẹ con tử vong tại chỗ

T.TUẤN |

Ngày 20.1, Công an huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe khách khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ.

Gia Lai: Công nhân có thêm thu nhập nhờ hái lá vườn mai

THANH TUẤN |

Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều chủ vườn mai ở Gia Lai thuê nhân công hái lá, chăm sóc cho những chậu mai trị giá tiền tỉ. Người làm thuê chủ yếu là công nhân tại các khu công nghiệp. Việc này giúp họ có thêm thu nhập trang trải cuộc sống trước thềm năm mới.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Kon Tum: Cách ly 5 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

THANH TUẤN |

Ngày 21.1, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã cách ly, xét nghiệm COVID-19 đối với 5 trường hợp người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.

Gia Lai: Va chạm với xe khách, 2 mẹ con tử vong tại chỗ

T.TUẤN |

Ngày 20.1, Công an huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe khách khiến 2 mẹ con tử vong tại chỗ.

Gia Lai: Công nhân có thêm thu nhập nhờ hái lá vườn mai

THANH TUẤN |

Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều chủ vườn mai ở Gia Lai thuê nhân công hái lá, chăm sóc cho những chậu mai trị giá tiền tỉ. Người làm thuê chủ yếu là công nhân tại các khu công nghiệp. Việc này giúp họ có thêm thu nhập trang trải cuộc sống trước thềm năm mới.