Kịp thời vào cuộc, Công đoàn giúp người lao động đòi được hơn 1,3 tỉ đồng

KỲ QUAN |

Nhờ theo sát cơ sở, Công đoàn (CĐ) Các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Long An đã kịp thời phát hiện một doanh nghiệp (DN) đang nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) của công nhân lao động (CNLĐ) hàng tỉ đồng, có nguy cơ không đòi được. Lãnh đạo CĐ Các KCN đã trực tiếp vào cuộc, được sự trợ giúp của LĐLĐ tỉnh Long An, số tiền nợ đã được trả đủ cho CNLĐ.

Bà Bùi Thị Ngọc Trang - Chủ tịch CĐ Các KCN Long An - cho biết, qua nắm tình hình ở cơ sở, vào tháng 5.2021 CĐ Các KCN Long An được biết có 1 DN ở huyện Cần Giuộc làm ăn khó khăn, có khả năng ngừng hoạt động, nhiều CNLĐ phải nghỉ việc nhưng không giải quyết chế độ bảo hiểm được vì DN còn nợ BHXH nhiều tháng. Vào cuộc tìm hiểu, các cán bộ CĐ biết được DN nợ BHXH (cùng với BHYT, BHTN) của toàn bộ 374 CNLĐ từ tháng 1 đến tháng 5.2021, người bị nợ thấp nhất là 1 tháng, cao nhất bị nợ 5 tháng với số tiền tổng cộng là 1,3 tỉ đồng.

Cán bộ CĐ bên hàng trăm lá đơn và giấy ủy quyền khởi kiện của CNLĐ. Ảnh: KCN
Cán bộ CĐ bên hàng trăm lá đơn và giấy ủy quyền khởi kiện của CNLĐ. Ảnh: KCN

Ngay lập tức, Ban Thường vụ CĐ Các KCN Long An đã làm việc với lãnh đạo DN, yêu cầu thanh toán tiền nợ BHXH cho CNLĐ. Tuy nhiên, lãnh đạo DN cho biết, do còn nợ tiền các đối tác cung cấp hàng nên đã bị đối tác khởi kiện ra tòa, đồng thời các đối tác đã đề nghị Tòa án phong tỏa tài khoản của DN.

CĐ Các KCN Long An đã báo cáo nhanh và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ tỉnh Long An về việc khởi kiện ra Tòa án nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho CNLĐ. Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An đã đồng ý và phân công cán bộ tư vấn pháp luật xuống cùng với CĐ Các KCN tư vấn cho CNLĐ làm đơn khởi kiện đòi nợ BHXH. Đích thân Phó Chủ tịch CĐ Các KCN - bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - đã cùng các cộng sự xuống địa bàn, nhiều ngày làm việc đến nửa đêm, để vận động và hướng dẫn CNLĐ làm đơn khởi kiện và làm giấy ủy quyền cho cán bộ CĐ nộp đơn khởi kiện ra Tòa án.

Nhiều CNLĐ đã nghỉ việc, đi về quê hoặc làm việc nơi xa, các cán bộ CĐ đã kiên trì vận động họ thu xếp thời gian trở về Cần Giuộc để cùng các bộ CĐ làm thủ tục kiện đòi quyền lợi cho mình. Kết quả đã có 306/374 CNLĐ làm đơn khởi kiện và làm giấy ủy quyền cho cán bộ CĐ nộp đơn khởi kiện tại Tòa án.

TAND huyện Cần Giuộc đã mời đại diện DN và công ty đối tác đến thương lượng về việc trả nợ cho CNLĐ, nhưng công ty đối tác không đồng ý cho mở phong tỏa tài khoản để DN trả nợ BHXH cho CNLĐ vì số tiền đang có trong tài khoản của DN thấp hơn số nợ của đối tác. Các cán bộ CĐ tiếp tục kiên trì thuyết phục DN và công ty đối tác trả nợ BHXH cho CNLĐ. Sau đó, tại phiên hòa giải lần 2 vào cuối tháng 5.2021, công ty đối tác và DN đã đạt được thỏa thuận: Đồng ý để DN trích ra 1,3 tỉ đồng để trả nợ đóng BHXH cho toàn thể 374 CNLĐ tại DN.

Số tiền nợ BHXH 1,3 tỉ đồng của 374 CNLĐ sau đó đã được DN đóng đủ. Bà Bùi Thị Ngọc Trang cho biết, trong thời gian qua, CĐ Các KCN luôn đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ DN khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Nhưng không vì thế mà bỏ qua quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNLĐ, đặc biệt là các chế độ bảo hiểm sau khi mất việc.

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Long An nâng cảnh báo dịch lên mức cao nhất tại các vùng trọng điểm

Kỳ Quan |

Nếu như từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh Long An có tổng cộng 26 ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng thì đến ngày 24.6, Long An đang có 22 ca nghi nhiễm, đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định PCR.

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở tại Long An

Việt Lâm |

Ngày 23.6, LĐLĐ tỉnh Long An, cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn một số CĐCS hoạt động chưa hiệu quả, chưa có đổi mới, trông chờ vào hoạt động của CĐ cấp trên…

Công đoàn tỉnh Long An bảo vệ quyền lợi cho 867 người lao động

Việt Lâm |

Chiều 23.6, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Long An về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Long An nâng cảnh báo dịch lên mức cao nhất tại các vùng trọng điểm

Kỳ Quan |

Nếu như từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh Long An có tổng cộng 26 ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng thì đến ngày 24.6, Long An đang có 22 ca nghi nhiễm, đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định PCR.

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở tại Long An

Việt Lâm |

Ngày 23.6, LĐLĐ tỉnh Long An, cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn một số CĐCS hoạt động chưa hiệu quả, chưa có đổi mới, trông chờ vào hoạt động của CĐ cấp trên…

Công đoàn tỉnh Long An bảo vệ quyền lợi cho 867 người lao động

Việt Lâm |

Chiều 23.6, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Long An về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.