Kịp thời hỗ trợ công nhân nhà trọ trong khu phong toả tại Bắc Giang

Bảo Hân - Đỗ Phương |

Các khu công nghiệp ở Bắc Giang phải tạm dừng hoạt động do số ca công nhân mắc COVID-19 tăng vọt trong những ngày qua. Vì thế, công nhân làm việc, thuê trọ ở đây cũng bị cách ly, phong toả để hạn chế sự lây lan của dịch, bệnh. Không ít công nhân mới xuống Bắc Giang làm việc, chưa được nhận lương nên không còn đủ tiền phòng thân, phải dùng mì tôm làm thức ăn chính trong nhiều ngày, cuộc sống rất khó khăn, thiếu thốn.

Ăn mì tôm trừ bữa

Anh Mạc Văn Long (SN 1999) là một một hoàn cảnh như vậy. Quê ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, trước đây, anh Long từng sang Trung Quốc làm việc, nhưng do dịch nên sau khi về quê, anh không tiếp tục sang được nữa. Cách đây gần nửa tháng, sau khi lên mạng tìm thông tin, biết Công ty Luxshare ICT (Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang) đang tuyển dụng nhiều lao động, anh quyết định xuống Bắc Giang để kiếm việc. Dắt túi được gần 3 triệu đồng, anh đến thuê nhà trọ tại thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang rồi gửi hồ sơ kiếm việc.

Với số tiền ít ỏi, anh phải chi rất nhiều thứ tại nơi ở mới. Từ miền núi xuống, anh không tưởng tượng được nhà trọ ở khu vực này lại đắt đỏ như vậy. “Tôi thuê nhà trọ 1,3 triệu đồng/tháng. Muốn thuê rẻ hơn, dưới 1 triệu cũng không có, vì khu vực này nhà trọ giá rẻ nhất đã 1,1 triệu đồng/tháng rồi. Nếu trọ xa hơn thì rất bất tiện, đi lại rất vất vả, vì khu vực này thường xuyên tắc đường. Tiền ăn hằng ngày ít nhất cũng phải 50.000-100.000 đồng, rồi tiền xăng xe đi lại” - anh Long kể.

Anh được nhận vào làm ở công ty, tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang… Trưa 20.5, trao đổi với phóng viên qua điện thoại anh Long tâm sự: “Tôi mới làm việc được 10 ngày thì khu công nghiệp bị phong toả, khu nhà trọ tôi cũng vậy. Tôi đang trong thời gian thử việc và chưa nhận được lương. Đi làm nhưng chưa kiếm được đồng nào, trong tay tôi chỉ còn đúng 100.000 đồng”.

Bình thường, anh Long ăn cơm trưa ở công ty, còn vào buổi chiều tối, anh hay ra quán để ăn cơm bình dân. Hiện giờ, hàng quán đã đóng cửa hết, hơn nữa, để tiết kiệm, 4 ngày nay, anh chỉ ăn mì tôm qua bữa. Thùng mì tôm này được anh mua hôm trước khi phong toả, với giá 100.000 đồng. Để tiết kiệm được một bữa sáng, anh ngủ đến 10 giờ mới dậy; sau đó ăn một gói mì tôm vào lúc hơn 11 giờ trưa. Rồi anh nằm trong phòng, nghịch điện thoại hoặc lại… ngủ, chờ đến 17 giờ chiều ăn gói mỳ tôm thứ 2. “Nếu vào lúc đêm, thấy đói, tôi lại pha thêm một gói mì tôm nữa. Ăn nhiều mì tôm nên tôi thấy người rất khó chịu, nhưng không thể không ăn. Nếu hết thùng mì tôm này, tôi dự định sẽ xuống mua chịu tại quán của chủ nhà trọ. Mình đang ở đây nên họ sẽ bán chịu cho mình, đợi sau có lương thì sẽ trả lại” - anh Long nói.

Là con trai, với áp lực kiếm tiền không những cho bản thân mà còn phải gửi về cho gia đình, nên anh Long không dám nói thật với bố mẹ tình cảnh của mình hiện nay. “Bố mẹ đều làm nông, cuộc sống rất khó khăn, nói ra, bố mẹ không thể giúp được gì, lại còn lo lắng thêm. Tốt nhất là cố gắng chịu đựng một mình, mong cho quãng thời gian này chóng qua, công việc trở lại bình thường” - anh Long chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trường hợp khó khăn như anh Long không phải là ngoại lệ. Họ đều là những công nhân do mới xuống làm, chưa có lương, nên rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn.

Công đoàn kịp thời hỗ trợ

Chiều 20.5, trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết, đối với các trường hợp công nhân lao động đang thuê trọ có hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn do phong toả, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở rà soát các nhà trọ, lập danh sách gửi lên Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh để phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ các nhu yếu phẩm, như: Gạo, mì tôm, cá khô, lạc… “Ngay trong chiều 20.5, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã xuống thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên để trao 5 tấn gạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tới người lao động đang thuê trọ tại thôn. Số gạo này sẽ được trao qua các chủ nhà trọ để phát tới công nhân lao động, do công nhân lao động phải tự cách ly” - ông Thắng cho biết.

Ông Thắng nói thêm, trong ngày 21.5, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh sẽ dự kiến sẽ trao quà hỗ trợ của Công đoàn các Khu công nghiệp tới các khu nhà trọ tại thuộc xã Quang Châu, thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên). Hiện nay, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã nhận được 1 tấn gạo và 400 thùng mì tôm các doanh nghiệp ủng hộ để gửi tới công nhân lao động đang thuê trọ.

Bảo Hân - Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn kịp thời hỗ trợ công nhân trong khu phong toả ở Bắc Giang

Minh Phương |

“Mỗi ngày 2 gói mì tôm tôi chia thành 2 bữa sáng và tối. Hôm nay (ngày 20.5) trong phòng còn đúng 2 gói mì tôm làm bữa ăn chính” - anh Hoàng Văn Long - công nhân Công ty Luxshare-ICT (Khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang) tâm sự trong những ngày nơi đây bị phong toả vì dịch COVID-19.

Công đoàn Thái Nguyên hỗ trợ Công đoàn hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

Hà Anh |

Nhằm động viên, chia sẻ với các tỉnh đang bị COVID-19 hoành hành, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên gửi thư chia sẻ, động viên và chuyển tiền hỗ trợ cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Công đoàn Cao Bằng sẻ chia khó khăn với Công đoàn Bắc Ninh, Bắc Giang

Hoàng Lam |

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã ủng hộ 40 triệu đồng góp phần cùng LĐLĐ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng: Tuyên truyền bầu cử Quốc hội, HĐND tới 100 công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Tối 27.4, tại nhà văn hóa thôn Do Nha (Tân Tiến, An Dương), Công đoàn Khu kinh tế TP.Hải Phòng tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới 100 công nhân nhà trọ.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Công đoàn kịp thời hỗ trợ công nhân trong khu phong toả ở Bắc Giang

Minh Phương |

“Mỗi ngày 2 gói mì tôm tôi chia thành 2 bữa sáng và tối. Hôm nay (ngày 20.5) trong phòng còn đúng 2 gói mì tôm làm bữa ăn chính” - anh Hoàng Văn Long - công nhân Công ty Luxshare-ICT (Khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang) tâm sự trong những ngày nơi đây bị phong toả vì dịch COVID-19.

Công đoàn Thái Nguyên hỗ trợ Công đoàn hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

Hà Anh |

Nhằm động viên, chia sẻ với các tỉnh đang bị COVID-19 hoành hành, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên gửi thư chia sẻ, động viên và chuyển tiền hỗ trợ cán bộ Công đoàn, CNVCLĐ hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Công đoàn Cao Bằng sẻ chia khó khăn với Công đoàn Bắc Ninh, Bắc Giang

Hoàng Lam |

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã ủng hộ 40 triệu đồng góp phần cùng LĐLĐ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng: Tuyên truyền bầu cử Quốc hội, HĐND tới 100 công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Tối 27.4, tại nhà văn hóa thôn Do Nha (Tân Tiến, An Dương), Công đoàn Khu kinh tế TP.Hải Phòng tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới 100 công nhân nhà trọ.