Kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Nguyễn Tùng |

Đại dịch COVIID-19 đã ảnh hưởng tới hàng triệu người lao động trên cả nước, trong số đó có không ít người bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập. Kịp thời giải quyết chế độ chính sách cũng như hỗ trợ các đối tượng này đã được Công đoàn các cấp và các cơ quan có liên quan triển khai tích cực.

Giúp người lao động ổn định cuộc sống

Chị Hoàng Thị Thắm ở xã Minh Dân (Hàm Yên, Tuyên Quang) vốn là công nhân tại một công ty may tại Bắc Giang. Đợt dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại công ty cuối năm 2021, chị Thắm và nhiều lao động khác đã phải tạm nghỉ về quê, sau đó chị quyết định ở lại địa phương để làm công việc khác. Vừa qua, chị Thắm đã nhận được số tiền 1 triệu đồng hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động huyện Hàm Yên. Số tiền không lớn nhưng là sự động viên, khích lệ kịp thời giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn.

“Đợt dịch căng thẳng, tôi và những lao động khác được đưa về Tuyên Quang và thực hiện cách ly 14 ngày. Tôi đã tìm được công việc mới tại địa phương, cuộc sống dần ổn định trở lại. Được Công đoàn hỗ trợ tôi mừng lắm, số tiền nhỏ nhưng cũng giải quyết được nhiều việc trong lúc gia đình còn nhiều khó khăn” chị Thắm chia sẻ.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Hàm Yên đã trao kinh phí hỗ trợ cho 164 đoàn viên, công nhân viên chức lao động là F0 phải điều trị tập trung tại các cơ sở y tế, các cơ sở thu dung, cơ sở điều trị tập trung hoặc điều trị tại nhà dài ngày với tổng số tiền 164 triệu đồng. Những hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với đoàn viên là F0 bị bệnh trước 1.3.2022 nộp bổ sung đang được tiếp tục khẩn trương xem xét, rà soát, tổng hợp trình hỗ trợ theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang, trong năm 2021 và những tháng đầu 2022 đơn vị này đã xét duyệt, chi hỗ trợ với tổng số tiền 1.458.720.000 đồng. Riêng năm 2021 đã hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được triển khai nhanh chóng tới 239 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với số tiền 183.500.000 đồng.

Đồng thời những lao động làm việc tại tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh với số tiền cũng nhận được số trợ với tổng số tiền 151.000.000 đồng. Đầu năm 2022 đã hỗ trợ 760 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh 801 triệu đồng.

Gần 1,1 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ mắc COVID-19

Chị Nguyễn Thị Liễu, xã Hào Phú (Sơn Dương, Tuyên Quang) đang làm việc tại một công ty may ở Bắc Giang. Vừa qua chị phải nghỉ 1 tuần để vừa điều trị, vừa chăm con bị mắc COVID-19. Hiện tại chị vừa hết thời gian thực hiện cách ly và đang hoàn thành các giấy tờ, thủ tục để đề nghị cơ quan BHXH giải quyết chế độ.

Chị Liễu cho biết: “Phải nghỉ ở nhà khiến thu nhập giảm sút, mặc dù vẫn có một phần lương của công ty nhưng được BHXH chi trả thêm phần chế độ này cũng thêm được một khoản đáng kể chi phí cho cuộc sống. Tôi thấy các thủ tục đơn giản và giải quyết của cơ quan BHXH cũng nhanh gọn”.

Tính đến nay, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện giải quyết hồ sơ cho 992 lượt người lao động thuộc diện F0 đủ điều kiện với tổng số tiền chi trả gần 1,1 tỉ đồng. Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đơn vị này đã tăng cường tuyên truyền quy định tại Điều 25, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng và quy định tại Luật BHXH năm 2014 về hồ sơ hưởng để người lao động nắm được.

Cơ quan BHXH luôn sẵn sàng giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ BHXH với người lao động mắc COVID-19 có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp người lao động bị nhiễm Covid-19 gặp khó khăn trong việc cấp các giấy tờ làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ cần liên hệ với cơ quan y tế địa phương nơi thực hiện cách ly để được hướng dẫn.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Trao hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở ở sông Ô Môn

Thành Nhân |

Cần Thơ - Sáng ngày 31.3, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP.Cần Thơ cùng với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ đã đến thăm hỏi, hỗ trợ cô Nguyễn Thị Tuyết Vân (Giáo viên Trường THPT Lương Định Của) là đoàn viên Công đoàn, bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở ở sông Ô Môn.

Du học sinh có bị ảnh hưởng khi Việt Nam dạy chương trình phổ thông mới?

Huyên Nguyễn |

Dự định cho con đi du học trong một vài năm tới, chính vì thế, chị Khánh Thy (phụ huynh học sinh lớp 9 tại TPHCM) đang băn khoăn khi con mình học chương trình giáo dục phổ thông mới thì có được chấp nhận ở nước ngoài hay không.

Phú Thọ: Trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Kiều Công Tuấn |

Liên đoàn Lao động huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cần Thơ: Trao hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở ở sông Ô Môn

Thành Nhân |

Cần Thơ - Sáng ngày 31.3, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP.Cần Thơ cùng với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ đã đến thăm hỏi, hỗ trợ cô Nguyễn Thị Tuyết Vân (Giáo viên Trường THPT Lương Định Của) là đoàn viên Công đoàn, bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở ở sông Ô Môn.

Du học sinh có bị ảnh hưởng khi Việt Nam dạy chương trình phổ thông mới?

Huyên Nguyễn |

Dự định cho con đi du học trong một vài năm tới, chính vì thế, chị Khánh Thy (phụ huynh học sinh lớp 9 tại TPHCM) đang băn khoăn khi con mình học chương trình giáo dục phổ thông mới thì có được chấp nhận ở nước ngoài hay không.

Phú Thọ: Trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Kiều Công Tuấn |

Liên đoàn Lao động huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các cơ quan, doanh nghiệp.