Kinh tế hồi phục, doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng lao động

Nam Dương |

Để phục vụ cho nhu cầu phát triển sau dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở TPHCM tăng cường tuyển dụng lao động cho các dự án mở rộng sản xuất.

Doanh nghiệp tuyển dụng hàng nghìn lao động

Những ngày này, các nhân viên nhân sự của Công ty Việt Nam Samho (100% vốn Hàn Quốc, chuyên gia công giày thể thao xuất khẩu, trú đóng tại huyện Củ Chi, TPHCM) vẫn đang tích cực tuyển dụng lao động. Ông Nguyễn Thanh An - Chủ tịch CĐ Cty Việt Nam Samho - cho biết, do tình hình dịch bệnh hiện khá ổn định và nhu cầu phát triển Cty muốn tuyển dụng khoảng 1.500 lao động. Ngoài các chính sách về tiền lương, phúc lợi khác, công ty còn thuê gần 100 phòng ở gần công ty để bố trí cho các CN mới ở, thuận tiện cho việc đi làm. Ngoài ra, công ty hỗ trợ cho CN tiền thuê phòng trọ 500.000 đồng/tháng, CĐ sẽ đồng hành những bạn đến các cửa hàng để mua sắm đồ, trang thiết bị cần thiết với giá hợp lý.

Tương tự, Công ty CP Dệt may và Đầu tư Thương mại Thành Công (KCN Tân Bình, TPHCM) cũng có nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.500 lao động ngành may cho một dự án mới ở tỉnh Vĩnh Long với mức lương khoảng 7,5 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản tiền thưởng. Ngoài ra, tại các nhà máy ở TPHCM, công ty cũng có nhu cầu tuyển dụng lao động để bù đắp cho những người đã nghỉ việc, nhảy việc.

Ông Quách Mẫn Nghĩa - Chủ tịch CĐ Công ty Always Việt Nam (KCX Tân Thuận, TPHCM) - cũng cho biết, hiện công ty thường xuyên tuyển 200 - 300 người để bổ sung cho lực lượng lao động thiếu hụt do NLĐ nghỉ việc, nhảy việc sau Tết và một phần công nhân bị dương tính với COVID-19 không đi làm đầy đủ.

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (hiện có với gần 56.000 NLĐ) - cho hay, do nhu cầu phát triển, hiện công ty mong muốn tuyển dụng thêm khoảng 3.000 lao động với nhiều ưu đãi như đưa đón; khám bệnh miễn phí, tặng quà trong các dịp sinh nhật, lễ, Tết…

 Quý II/2022, TPHCM cần khoảng 59.600 - 65.500 chỗ làm việc

Ở lĩnh vực thương mại dịch vụ, bà Lê Thị Đoan Trinh - Giám đốc Nhân sự Công ty Giao hàng nhanh - cho biết, khi COVID-19 xuất hiện từ 2 năm qua, đặc biệt đại dịch COVID-19 năm 2021 đã thúc đẩy sự thay đổi hành vi tiêu dùng của người dân nhanh hơn. Nhiều người trước đây thường có thói quen đi mua sắm tại các cửa hàng, trung tâm thương mại, nay chuyển qua mua sắm online. Chính sự thay đổi đó giúp cho thương mại điện tử phát triển nhanh hơn. Do đó các dịch vụ về kho bãi, giao nhận hàng hóa, chuyển phát nhanh… cũng phải phát triển để đáp ứng nhu cầu thị trường.

“Trong năm 2022, công ty xây dựng kế hoạch tăng trưởng gấp đôi nên nhu cầu tuyển dụng để đáp ứng cho mục tiêu phát triển trên ít nhất thêm khoảng 80%. Hiện chúng tôi tăng cường tuyển dụng lao động và mỗi ngày có khoảng 80 -120 người đăng ký tuyển dụng tại công ty. Với những lao động mới vào làm việc và đã có kinh nghiệm từ trước thu nhập trong 3 tháng đầu có thể lến đến 15, 16 triệu đồng/tháng. Còn những người chưa có kinh nghiệm thì thu nhập khoảng 7 triệu đồng, sau đó sẽ tăng cao hơn”, bà Trinh nói.

Tiến sĩ Đỗ Thanh Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM - cho biết năm 2022, nhu cầu nhân lực của TPHCM sẽ phụ thuộc vào tình hình diễn biến của dịch COVID-19. Nếu dịch bệnh được kiểm soát, diễn biến theo chiều hướng tích cực, dự kiến nhu cầu nhân lực năm 2022 cần khoảng 280.000 - 310.000 chỗ việc làm, trong đó quý II cần khoảng 59.600 - 65.500 chỗ làm việc và nhu cầu nhân lực tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 65,41% tổng nhu cầu nhân lực năm 2022.

Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM nhu cầu nhân lực 4 ngành công nghiệp trọng điểm chiếm 19,37%, trong đó: ngành cơ khí chiếm 4,37%; sản xuất hàng điện tử chiếm 6,97%; chế biến lương thực thực phẩm, đồ uống chiếm 3,96%; hóa dược - nhựa - caosu chiếm 4,07%. Còn nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm 86,28%, trong đó nhu cầu nhân lực có trình độ sơ cấp chiếm 22,52%, trung cấp chiếm 24,43%, cao đẳng chiếm 18,59%, đại học trở lên chiếm 20,74%.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Sở LĐTBXH TPHCM nói về việc trả lại tiền hỗ trợ COVID-19

MINH QUÂN |

TPHCM - Các lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TPHCM đã trả lại 4,6 triệu đồng/người nhận từ quỹ vận động phòng chống dịch sau khi UBND TPHCM chỉ đạo làm rõ quá trình sử dụng số tiền đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của sở này.

Tuyển sinh vào lớp 6 tại TPHCM theo hình thức xét tuyển

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Việc tuyển sinh lớp 6 ở TPHCM năm học 2022-2023 dự kiến được thực hiện theo hình thức xét tuyển, trừ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ có bài khảo sát đầu vào.

TPHCM: Từ 60 đến 87% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine cho trẻ 5-12 tuổi

Huyên Nguyễn - Minh Quân |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM đang triển khai các bước tiếp theo chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 dưới 12 tuổi. Tỉ lệ phụ huynh đồng ý tiêm ở bậc mầm non còn thấp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lãnh đạo Sở LĐTBXH TPHCM nói về việc trả lại tiền hỗ trợ COVID-19

MINH QUÂN |

TPHCM - Các lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TPHCM đã trả lại 4,6 triệu đồng/người nhận từ quỹ vận động phòng chống dịch sau khi UBND TPHCM chỉ đạo làm rõ quá trình sử dụng số tiền đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của sở này.

Tuyển sinh vào lớp 6 tại TPHCM theo hình thức xét tuyển

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Việc tuyển sinh lớp 6 ở TPHCM năm học 2022-2023 dự kiến được thực hiện theo hình thức xét tuyển, trừ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ có bài khảo sát đầu vào.

TPHCM: Từ 60 đến 87% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine cho trẻ 5-12 tuổi

Huyên Nguyễn - Minh Quân |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM đang triển khai các bước tiếp theo chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 dưới 12 tuổi. Tỉ lệ phụ huynh đồng ý tiêm ở bậc mầm non còn thấp.