Kinh nghiệm sản xuất “3 tại chỗ” hiệu quả của Long An

Kỳ Quan |

Sau gần 1 tháng thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, hơn 400 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đang hoạt động ổn định, giúp hàng chục nghìn công nhân lao động có việc làm và thu nhập, góp phần duy trì phát triển kinh tế trong điều kiện dịch bệnh phức tạp.

Thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An, đã có trên 1.000 doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký phương án sản xuất “3 tại chỗ” với gần 50.000 công nhân lao động.

Nhiều ngày trước thời điểm 0h ngày 13.7 (ngày bắt đầu thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” ở Long An), các ngành chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc hướng dẫn, kiểm tra các điều kiện sản xuất “3 tại chỗ”. Nhờ vậy mà ngay trong ngày đầu tiên đã có hàng chục doanh nghiệp được chứng nhận đủ điều kiện để tiến hành sản xuất.

Từ đó đến nay, các ngành chức năng ở Long An đã hoạt động “hết công suất” để giúp ngày càng nhiều doanh nghiệp có thể tổ chức sản xuất “3 tại chỗ”.

Trước áp lực nhiều doanh nghiệp chờ đợi kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất “3 tại chỗ”, các cơ quan chức năng tỉnh Long An vẫn kiên quyết làm đúng quy trình, chỉ những doanh nghiệp nào thật sự đủ điều kiện mới được phép tổ chức sản xuất “3 tại chỗ”.

Hiện vẫn còn hàng trăm doanh nghiệp tiếp tục đăng ký để được kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện để tổ chức sản xuất “3 tại chỗ”. Các cơ quan kiểm tra của tỉnh Long An tiếp tục làm việc không nghỉ để ngày càng có nhiều doanh nghiệp sản xuất trở lại, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Sản xuất “3 tại chỗ” ơ 1 doanh nghiệp tỉnh Long An. Ảnh: CTV
Sản xuất “3 tại chỗ” ở 1 doanh nghiệp tỉnh Long An. Ảnh: CTV

Công ty TNHH La Vie (phường Khánh Hậu, TP.Tân An) là doanh nghiệp thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” từ thời điểm 0h ngày 13.7 và duy trì ổn định đến nay. Phó Tổng Giám đốc công ty – ông Đỗ Hữu Hào – cho biết, không chỉ hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định trước khi đi vào sản xuất, các cơ quan chức năng tỉnh Long An còn thường xuyên tái kiểm và góp ý để doanh nghiệp thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” ngày càng hoàn thiện, bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Quang Hòa – Giám đốc Công ty TNHH Dương Vũ, huyện Thủ Thừa – cho biết, thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, doanh nghiệp luôn được địa phương quan tâm, hỗ trợ. Không chỉ giúp xây dựng quy trình sản xuất “3 tại chỗ” một cách an toàn, hiệu quả, doanh nghiệp còn được các ngành chức năng triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, được tạo điều kiện thuận lợi để xét nghiệm COVID-19 cho người lao động, được ưu tiên tiêm vaccine…, giúp chủ doanh nghiệp và người lao động an tâm sản xuất.

Về những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, theo Ban Quản lý Khu kinh tế Long An, do thời gian cách ly để sản xuất "3 tại chỗ" kéo dài, có một số doanh nghiệp đề nghị cho thay đổi lao động hoặc xin xin bổ sung lao động. Cũng có nhiều công nhân lao động đang tham gia sản xuất “3 tại chỗ” xin được về nhà vì hoàn cảnh gia đình.

Về những việc này, ngành chức năng tỉnh Long An đã hướng dẫn các doanh nghiệp làm đúng quy trình theo các bước chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định của ngành y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

159 cán bộ y tế tỉnh Thái Nguyên đến Long An chống dịch

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Long An ngày 12.8 cho biết, đoàn cán bộ y tế tỉnh Thái Nguyên gồm 159 người đã đến Long An chiều ngày hôm trước để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Gần 42.000 công nhân ở Long An đã tiêm vaccine COVID-19

Kỳ Quan |

Nhằm sớm tạo miễn dịch cộng đồng trong công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp, tỉnh Long An đã ưu tiên tập trung tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho công nhân lao động, trước mắt ở các doanh nghiệp đang hoặc chuẩn bị sản xuất “3 tại chỗ”.

Bắt nhóm chuyên đột nhập trộm đồ thờ ở đình, miếu tại Long An

Kỳ Quan |

Lợi dụng lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ít người đến viếng đình, miếu, một nhóm “đạo chích” đã thực hiện nhiều vụ trộm nhắm vào những món đồ cổ trong các đình thờ ở Long An.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

159 cán bộ y tế tỉnh Thái Nguyên đến Long An chống dịch

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Long An ngày 12.8 cho biết, đoàn cán bộ y tế tỉnh Thái Nguyên gồm 159 người đã đến Long An chiều ngày hôm trước để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Gần 42.000 công nhân ở Long An đã tiêm vaccine COVID-19

Kỳ Quan |

Nhằm sớm tạo miễn dịch cộng đồng trong công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp, tỉnh Long An đã ưu tiên tập trung tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho công nhân lao động, trước mắt ở các doanh nghiệp đang hoặc chuẩn bị sản xuất “3 tại chỗ”.

Bắt nhóm chuyên đột nhập trộm đồ thờ ở đình, miếu tại Long An

Kỳ Quan |

Lợi dụng lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ít người đến viếng đình, miếu, một nhóm “đạo chích” đã thực hiện nhiều vụ trộm nhắm vào những món đồ cổ trong các đình thờ ở Long An.