Kiên quyết xử lý các doanh nghiệp trây ỳ nộp kinh phí Công đoàn

PHÚC ĐẠT |

Trong 3 quý đầu 2019, có ít nhất 16 Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP.Huế chậm trễ, trây ỳ trong việc nộp kinh phí Công đoàn với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng; gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động cũng như hoạt động của tổ chức Công đoàn. Trước tình hình đó, LĐLĐ TP.Huế đang có những hành động mạnh tay để chấn chỉnh tình trạng trên.

Thiếu hiểu biết về luật

Theo số liệu của LĐLĐ TP.Huế, hiện có 16 CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP.Huế nợ kinh phí Công đoàn với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước đó, UBND TP.Huế, LĐLĐ thành phố Huế đã có buổi làm việc với 16 doanh nghiệp nợ kinh phí Công đoàn trên địa bàn vào ngày 8.11. Theo đó, các doanh nghiệp giải thích việc chậm trễ nộp kinh phí Công đoàn là do thiếu hiểu biết pháp luật.

Các doanh nghiệp đã đặt ra những thắc mắc, những câu hỏi như: Tại sao phải nộp kinh phí Công đoàn? Kinh phí Công đoàn sẽ được sử dụng như thế nào? Doanh nghiệp và người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi gì từ việc đóng kinh phí Công đoàn? Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ có phải đóng kinh phí Công đoàn không?

Trước những thắc mắc đó, bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch LĐLĐ TP.Huế - khẳng định, 16 doanh nghiệp trên đều có trách nhiệm đóng kinh phí Công đoàn căn cứ theo Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn. Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

“Theo Điều 27 Luật Công đoàn năm 2012, tài chính Công đoàn được sử dụng cho hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm của Công đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống Công đoàn bao gồm các nhiệm vụ như: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phát triển đoàn viên Công đoàn, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn vững mạnh... Vì vậy, những doanh nghiệp trên phải có trách nhiệm đóng kinh phí Công đoàn là hoàn toàn xác đáng, đúng pháp luật...” - bà Thanh nhấn mạnh.

Kiên quyết xử lý vì lợi ích của người lao động

Sau buổi làm việc, đến 24.11, UBND TP.Huế đã có thông báo số 440/ TB-UBND về việc kết quả làm việc của UBND TP.Huế cùng LĐLĐ thành phố với các doanh nghiệp về việc trích nộp kinh phí Công đoàn. UBND TP.Huế yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện trích nộp kinh phí Công đoàn 2% theo đúng quy định của Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tài chính Công đoàn.

Thời hạn các doanh nghiệp nộp kinh phí Công đoàn về LĐLĐ TP.Huế chậm nhất là ngày 5.12.2019. Sau thời hạn này, nếu doanh nghiệp tiếp tục không thực hiện, UBND TP.Huế sẽ ra quyết định xử phạt hành chính. Đồng thời, UBND thành phố sẽ không cho phép các đơn vị này tham gia đấu thầu các dự án trên địa bàn thành phố; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tên, thông tin các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm.

Bà Hoàng Thị Như Thanh cho biết, việc thu kinh phí Công đoàn gặp khó khăn vì nhiều doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả, thua lỗ; người lao động chuyển việc, số lượng người lao động đóng bảo hiểm xã hội còn thấp, nhiều đơn vị không thành lập Công đoàn cơ sở…

“Tuy nhiên, có nhiều đơn vị phát triển tốt, có Công đoàn cơ sở nhưng vẫn cố tình lách luật, trây ỳ việc nộp kinh phí Công đoàn gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Đối với những trường hợp này, sau hạn cuối ngày 5.12.2019, LĐLĐ TP.Huế sẽ kết hợp với UBND thành phố tiến hành xử phạt hành chính. Sau khi xử phạt mà doanh nghiệp vẫn cố tình vi phạm thì sẽ củng cố hồ sơ, khởi kiện thu kinh phí Công đoàn theo Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Hướng dẫn số 995/HĐ-TLĐ về Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể” - bà Thanh nói.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tham dự Hội nghị Phụ nữ thế giới

Linh Nguyên |

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tham dự Hội nghị Phụ nữ thế giới do Công đoàn công nghiệp toàn cầu (IndustriALL) tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ)

Công đoàn Traphaco đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Đặng Tiến |

Sáng ngày 28.11.2019, tại buổi Lễ kỷ niệm 47 năm ngày truyền thống công ty, Công đoàn công ty đã vinh dự được trao tăng Huân chương lao động hạng Nhất, ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với một tổ chức luôn dốc lòng dốc sức vì quyền lợi người lao động. Đây là niềm tự hào của Công đoàn công ty nói riêng và tập thể CBCNV Traphaco nói chung.

Cán bộ công nhân viên Hà Nội có 30.000 đề tài làm lợi trên 900 tỉ đồng

Ngọc Ánh |

Ngày 28.11, Uỷ ban Nhân dân và Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết chương trình phối hợp công tác và chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2019.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tham dự Hội nghị Phụ nữ thế giới

Linh Nguyên |

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tham dự Hội nghị Phụ nữ thế giới do Công đoàn công nghiệp toàn cầu (IndustriALL) tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ)

Công đoàn Traphaco đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Đặng Tiến |

Sáng ngày 28.11.2019, tại buổi Lễ kỷ niệm 47 năm ngày truyền thống công ty, Công đoàn công ty đã vinh dự được trao tăng Huân chương lao động hạng Nhất, ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với một tổ chức luôn dốc lòng dốc sức vì quyền lợi người lao động. Đây là niềm tự hào của Công đoàn công ty nói riêng và tập thể CBCNV Traphaco nói chung.

Cán bộ công nhân viên Hà Nội có 30.000 đề tài làm lợi trên 900 tỉ đồng

Ngọc Ánh |

Ngày 28.11, Uỷ ban Nhân dân và Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết chương trình phối hợp công tác và chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2019.