Kiến nghị về trách nhiệm chủ doanh nghiệp lo bữa ăn ca cho người lao động

M.Tuấn- P.Linh |

Trong 2 ngày 19 và 20.9, tại Phú Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cán bộ công đoàn về một số vấn đề cơ bản trong dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) và dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). 

Hội nghị do ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN) chủ trì. Lãnh đạo LĐLĐ 7 tỉnh miền Trung và đại diện các ban, công đoàn khu kinh tế - khu công nghiệp, công đoàn cơ sở (CĐCS) các tỉnh tham gia góp ý cho dự thảo.

Các đại biểu tập trung trao đổi thảo luận các chương liên quan đến vấn đề đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động; Hợp đồng lao động, tổ chức đại diện người lao động; Báo cáo tóm tắt tiến độ thực hiện và một số vấn đề cơ bản trong đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn…

Nhiều ý kiến của các đại biểu liên quan đến quy định về tuổi nghỉ hưu, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi và các chế độ của người lao động được kiến nghị.

Theo đó các đại biểu thống nhất xem xét tăng tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên mức và lộ trình phải xem xét các yếu tố là đối tượng, lĩnh vực, ngành nghề cần được thiết kế linh hoạt hơn.

Về vấn đề mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm, các đại biểu đề xuất cần tiếp tục giới hạn trần làm thêm giờ trong 1 tháng. Về thời gian làm việc bình thường, các đại biểu cho rằng cần theo xu thế giảm giờ làm, tăng năng suất lao động trên thế giới. Các đại biểu cũng đề nghị xem xét giảm giờ làm việc bình thường từ "không quá 48 giờ trong một tuần" xuống "không quá 44 giờ trong một tuần".

Các vấn đề liên quan đến vấn đề chế độ cho lao động nữ, thời gian nghỉ hưởng lương để người lao động học tập nghiên cứu chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước ... được các đại biểu kiến nghị.

Theo ông Bùi Thanh Bình - Phó chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa, bữa ăn ca là vấn đề thực tiễn khi hiện nay công nhân lao động phải làm theo ca chiếm tỷ lệ cao. Trong khi chất lượng bữa ăn vẫn còn nhiều bất cập vì vậy đề nghị bổ sung quy định chủ doanh nghiệp có trách nhiệm lo bữa ăn ca cho người lao động đảm bảo chất lượng  và an toàn vệ sinh thực phẩm.

M.Tuấn- P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình lần thứ XVI

Khánh Thuỷ |

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Công đoàn các cấp năm 2019, ngày 17.9..2019 Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Đ.P |

Ngày 19.9, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác vì phúc lợi đoàn viên với Liên hiệp Hợp tác xã Nông dược Thái Bình và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ Quân đội Nhân dân Lào

Việt Lâm |

Chiều 18.9, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức bế mạc lớp tập huấn cán bộ Quân đội Nhân dân Lào về nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình lần thứ XVI

Khánh Thuỷ |

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Công đoàn các cấp năm 2019, ngày 17.9..2019 Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

Công đoàn Giáo dục Việt Nam ký chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Đ.P |

Ngày 19.9, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác vì phúc lợi đoàn viên với Liên hiệp Hợp tác xã Nông dược Thái Bình và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ Quân đội Nhân dân Lào

Việt Lâm |

Chiều 18.9, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức bế mạc lớp tập huấn cán bộ Quân đội Nhân dân Lào về nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019.