Kiến nghị trao quyền lựa chọn nghỉ hưu cho công nhân ở tuổi 55 trở lên

Phương Linh |

Tuổi nghỉ hưu, chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương là những nội dung nổi bật được nhiều cử tri là công nhân lao động tỉnh Ninh Thuận kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội.

Chiều 16.5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với công nhân lao động.

Đại biểu Quốc hội đã thông tin đến 150 công nhân lao động về dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội hóa XV. Đồng thời nghe cử tri là công nhân lao động phản ánh về tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động, về bảo hiểm xã hội…

Chương trình tiếp xúc nhằm nghe cử tri là công nhân lao động phản ánh về việc làm nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động ... Ảnh: Ninh Giang
Chương trình tiếp xúc nhằm nghe cử tri là công nhân lao động phản ánh về việc làm nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động... Ảnh: Ninh Giang

Có 14 ý kiến và kiến nghị liên quan đến 8 nhóm vấn đề nổi bật được công nhân lao động phản ánh là tuổi nghỉ hưu, nhà trẻ cho con công nhân, lương tối thiểu vùng, nhà ở xã hội cho công nhân, hỗ trợ con công nhân đi học, cải thiện phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách…

Theo cử tri Hồ Tấn Ninh - Công ty TNHH May Tiến Thuận: Công ty có 2.000  công nhân, đa số lao động nữ, may công nghiệp nên độ tuổi lao động khoảng 50 là mắt kém, chậm chạp, sức khỏe yếu. Vì thế, kiến nghị Quốc hội nghiên cứu giảm tuổi nghỉ hưu ở một số nghề lao động tay chân, dệt may theo hướng trao quyền cho người lao động được lựa chọn nghỉ hưu ở độ tuổi từ 55 tuổi trở lên.

Về chính sách an sinh, cử tri Trần Thị Bích Hoa - công nhân Chi nhánh Công ty TNHH Thông Thuận - nêu: Nhiều công nhân sau khi nghỉ thai sản phải ở nhà vì các trường chỉ nhận trẻ từ 1 tuổi trở lên. Vì vậy, mong Nhà nước có chính sách xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo cho con em công nhân trong khu công nghiệp để tạo điều kiện cho lao động nữ yên tâm trở lại với công việc.

Cử tri Trần Thị Bích Hoa mong có chính sách xây dựng nhà trẻ dành riêng cho con công nhân trong khu công nghiệp. Ảnh: Ninh Giang
Cử tri Trần Thị Bích Hoa mong có chính sách xây dựng nhà trẻ dành riêng cho con công nhân trong khu công nghiệp. Ảnh: Ninh Giang

Liên quan chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, cử tri Đoàn Hữu Sơn - đoàn viên Công ty cổ phần Đường Biên Hòa Phan Rang - kiến nghị: Quốc hội, Chính phủ quan tâm cải thiện chính sách lương đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động cũng như cần tính toán sớm giảm giờ làm cho công nhân.

Bởi hiện nay, giá cả sinh hoạt tăng, điện tăng, lương thấp làm cho đời sống của công nhân gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo cuộc sống, công nhân phải làm tăng ca hoặc làm thêm nhiều công việc khác, nên không còn thời gian nghỉ ngơi, học tập nâng cao trình độ. Giờ làm việc của công nhân phổ biến là từ thứ 2 đến thứ 7 (6 ngày/tuần) nên hầu như không có thời gian cho gia đình và con cái.

Mặt khác, sắp tới khu vực hành chính sẽ tăng lương cơ sở nhưng lao động khu vực ngoài nhà nước chưa tăng lương tối thiểu vùng trong khi giá cả sinh hoạt đã tăng trước.

135 suất quà hỗ trợ công nhân khó khăn được trao tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ninh Giang
135 suất quà hỗ trợ công nhân khó khăn được trao tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ninh Giang

Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận - khẳng định, chuyên đề tiếp xúc cử tri với công nhân thực sự giúp các đại biểu nghe được những ý kiến hết sức giá trị.

Về phía tỉnh sẽ xem xét những đề xuất của công nhân về nhà ở xã hội, nhà trẻ cho công nhân khu công nghiệp, các chính sách của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn tạo việc làm cho người lao động. Những kiến nghị thuộc tầm Quốc hội, đoàn đại biểu tỉnh sẽ tiếp thu và có ý kiến tại kì họp tới.

Tại hội nghị LĐLĐ tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận trao 135 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tin sáng: Những bất lợi của người lao động khi giảm tuổi nghỉ hưu

Thanh trà - Duy Hưng |

Tin sáng 16.5: Quảng Ninh sẽ là thành phố đầu tiên không có quận; Giảm tuổi nghỉ hưu, người lao động gặp bất lợi; Điều kiện bắt buộc để trúng tuyển đại học bằng phương thức xét học bạ;...

Đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu, nam 60, nữ 55: Không phải cứ giảm là tốt

Minh Ánh |

Các chuyên gia cho rằng đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu của 8 hiệp hội là khó để chấp thuận. Trong khi đó, điều quan trọng là người lao động cần được giải thích rõ về tuổi nghỉ hưu và quyền lợi của mình được hưởng khi nâng mức tuổi nghỉ hưu và số năm tham gia bảo hiểm xã hội.

Đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu hạn chế nguy cơ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

LƯƠNG HẠNH |

Trước đề xuất tuổi nghỉ hưu ở nam là 60 tuổi và nữ là 55 tuổi của 8 hiệp hội, ngành hàng, nhiều bạn đọc cho rằng việc này sẽ giúp giảm nguy cơ người lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động hút khách vào cao điểm mùa du lịch

Nguyễn Linh |

Từ ngày 28.7 - 1.8, TP Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình Lễ hội Tận hưởng mùa hè 2023 “Wow Đà Nẵng”.

"Chim mồi" theo dõi gây khó cho CSGT trong xử lý xe quá tải

Trần Tuấn |

Hiện, tình trạng xe quá tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gần như không còn. Tuy vậy, vẫn có những trường hợp cá biệt, cố tình vi phạm. Thậm chí, lập các hội nhóm trên mạng xã hội, "chim mồi" thông tin cho nhau hoạt động của cơ quan chức năng nhằm đối phó với việc kiểm tra, xử lý xe quá tải.

Đến lượt Nga đóng băng tài sản của một quốc gia EU

Khánh Minh |

Nga đóng băng tài khoản của các phái bộ ngoại giao Phần Lan trên lãnh thổ của mình, Ngoại trưởng Phần Lan cho biết hôm 17.5.

Sở Giáo dục Thanh Hóa lên tiếng việc trường kêu gọi xã hội hóa 600 triệu đồng

QUÁCH DU |

Liên quan đến sự việc một trường tiểu học (ở Thanh Hóa) kêu gọi xã hội hóa 600 triệu đồng dịp cuối năm học, đại diện Thanh tra Sở Giáo dục tỉnh này cho biết việc làm trên là sai, sau đó nhà trường đã trả lại cho phụ huynh. Sau khi có kết luận thanh tra, sẽ đưa ra hướng xử lý đối với Hiệu trường nhà trường.

U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu mới ở Panda Cup tại Trung Quốc

HOÀNG HUÊ |

Sau tấm huy chương đồng môn bóng đá nam tại SEA Games 32, đội tuyển U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu tiếp theo là giải Panda Cup diễn ra Trung Quốc vào tháng 6 tới đây.

Tin sáng: Những bất lợi của người lao động khi giảm tuổi nghỉ hưu

Thanh trà - Duy Hưng |

Tin sáng 16.5: Quảng Ninh sẽ là thành phố đầu tiên không có quận; Giảm tuổi nghỉ hưu, người lao động gặp bất lợi; Điều kiện bắt buộc để trúng tuyển đại học bằng phương thức xét học bạ;...

Đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu, nam 60, nữ 55: Không phải cứ giảm là tốt

Minh Ánh |

Các chuyên gia cho rằng đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu của 8 hiệp hội là khó để chấp thuận. Trong khi đó, điều quan trọng là người lao động cần được giải thích rõ về tuổi nghỉ hưu và quyền lợi của mình được hưởng khi nâng mức tuổi nghỉ hưu và số năm tham gia bảo hiểm xã hội.

Đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu hạn chế nguy cơ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

LƯƠNG HẠNH |

Trước đề xuất tuổi nghỉ hưu ở nam là 60 tuổi và nữ là 55 tuổi của 8 hiệp hội, ngành hàng, nhiều bạn đọc cho rằng việc này sẽ giúp giảm nguy cơ người lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần.