Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Chân Phúc |

TPHCM - Sáng 22.4, tại TPHCM, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật dẫn đầu đã có buổi làm việc đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Điều lệ) khu vực phía Nam.

Tham gia hội nghị có 33 thành viên là đại diện công đoàn các tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương và tương đương ở khu vực phía Nam.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Chân Phúc
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Chân Phúc

Tại hội nghị, đại diện công đoàn các tỉnh đã có những chia sẻ về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Điều lệ. Cụ thể, nhiều thành viên tham dự hội nghị chia sẻ còn gặp nhiều vướng mắc trong công tác quản lý đoàn viên và cán bộ công đoàn, quy định công tác khen thưởng, hay vấn đề liên quan đến công tác miễn nhiệm cán bộ công đoàn...

Ông Nguyễn Nam Hải - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - cho rằng, cần nghiên cứu bổ sung quy định về cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, bất tín nhiệm đối với cán bộ công đoàn trong trường hợp cán bộ công đoàn không còn đủ uy tín khi chưa kết thúc nhiệm kỳ hay một số trường hợp khác.

 
Ông Nguyễn Nam Hải - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Chân Phúc

Đại diện LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa lấy ví dụ: Tại Khánh Hòa, có chủ tịch công đoàn cơ sở không may bị tai nạn. Vị chủ tịch này sau đó phải nhập viện, không thể điều hành hay đưa ra ý kiến chỉ đạo gì vì tai nạn nghiêm trọng. Trong khi công đoàn cơ sở đó không thể miễn nhiệm vị chủ tịch này, ông chủ tịch này cũng không thể cử động, nói chuyện hay viết đơn.... Do đó, cần có quy định bổ sung cụ thể trong vấn đề này.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp từ đại diện công đoàn các tỉnh, thành phố tham gia hội nghị. Đồng thời, ông Trần Văn Thuật cũng đã đưa ra một số chia sẻ nhằm giải đáp những vướng mắc mà các thành viên tham dự hội nghị nêu ra.

 
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật đánh giá cao những ý kiến đóng góp từ đại diện công đoàn các tỉnh, thành phố tại hội nghị. Ảnh: Chân Phúc

Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật đề nghị, phía ban tổ chức với trách nhiệm chính là tham mưu, từ đó trong các cuộc họp cần truyền đạt nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo công tác quan hệ lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Công đoàn các cấp cần tiếp tục tập trung phát triển công tác đoàn viên. "Sau 2 năm dịch bệnh, nhiều ngành nghề đơn vị doanh nghiệp đã thực hiện tái cấu trúc. Do đó, công đoàn cần khảo sát, nắm bắt tình hình lao động tại các doanh nghiệp này, từ đó có kế hoạch cụ thể để phát triển công tác đoàn viên công đoàn" - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật nhấn mạnh.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Nhiều kiến nghị tháo gỡ vướng mắc thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (viết tắt Điều lệ), các cấp công đoàn ở Bình Dương đã có nhiều kiến nghị tháo gỡ vướng mắc và bổ sung các nội dung trong quá trình thực hiện Điều lệ.

Đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII với hình thức trực tuyến.

LĐLĐ Hải Phòng: Đánh giá nội dung Điều lệ Công đoàn trong bối cảnh hội nhập

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 19.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đánh giá nội dung của Điều lệ Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhiều kiến nghị tháo gỡ vướng mắc thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (viết tắt Điều lệ), các cấp công đoàn ở Bình Dương đã có nhiều kiến nghị tháo gỡ vướng mắc và bổ sung các nội dung trong quá trình thực hiện Điều lệ.

Đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức đánh giá tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII với hình thức trực tuyến.

LĐLĐ Hải Phòng: Đánh giá nội dung Điều lệ Công đoàn trong bối cảnh hội nhập

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 19.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đánh giá nội dung của Điều lệ Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.