Kiến nghị tạo điều kiện Công đoàn tham gia đề tài nghiên cứu khoa học

L.Nguyên |

Ngày 8.1, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5, khoá V (mở rộng). Tại đây, một trong những kiến nghị được đưa ra là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện để Công đoàn ngành tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc của người lao động.

Trong năm 2019 tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ban thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Ngành đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các qui định của Tổng Liên đoàn.

Tích cực tuyên truyền và tham gia hoạt động cơ cấu lại ngành gắn với xây dựng nông thôn mới. Quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

Các cấp Công đoàn trong ngành tích cực triển khai và thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”. Để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng vì lợi ích đoàn viên cả 3 khối (Quản lý nhà nước, Sự nghiệp và Doanh nghiệp).

Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Ngành đã thực hiện tốt việc tuyên truyền phổ biến thông tin đến các đoàn viên, người lao động, Chương trình đã được biết đến ngày càng nhiều hơn, đoàn viên và người lao động đã quan tâm hơn và hiểu rõ hơn những ích lợi mà Chương trình mang lại.

Tổ chức rà soát việc ký kết với 54 doanh nghiệp, Hợp tác xã, các Trang trại, đơn vị đã thỏa thuận với các đơn vị này cam kết bán các sản phẩm an toàn và giá rẻ hơn từ 5%-20% cho người lao động trong ngành; hỗ trợ đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá cơ sở và ngư dân ra khơi bám biển...

Từ thực tế hoạt động, Công đoàn ngành đưa ra một số để xuất và kiến nghị đối với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong đó kiến nghị Bộ tạo điều kiện để Công đoàn ngành tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc của người lao động và đề xuất các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại và đặc biệt nặng nhọc độc hại đối với lao động thuộc ngành.

Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hằng năm tổ chức các Hội thi và vinh danh công nhân lao động có thành tích xuất sắc; có hướng dẫn việc khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản Công đoàn để tăng nguồn thu phục vụ cho hoạt động Công đoàn.

Nhân dịp này đồng chí Vũ Xuân Thuỷ - Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Thanh - Trưởng ban Tổ chức nhận Huân chương Lao động hạng Ba

L.Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Phiên chợ công nhân ưu đãi đến 50% cho người lao động

T.E.A |

Chương trình Tết Sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình Xuân Canh Tý 2020 khu vực Phố Nối - Hưng Yên được Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức tại Khu công nghiệp Phố Nối B các ngày 7-8.1

7.500 người lao động Dầu khí thụ hưởng chương trình phúc lợi.

T.E.A |

Thông tin trên được đưa ra ngày 7.1, tại Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tới dự có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động; Lê Mạnh Hùng - Phó bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam...

Công nhân lao động Hà Nội được mua hàng giảm đến 50% so với thị trường

T.E.A |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Tết sum vầy năm 2020 cho công nhân lao động vào ngày 12.1. Đặc biệt, trong Chương trình Tết sum vầy, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội còn tổ chức phiên chợ nghĩa tình với một số sản phẩm được bán cho công nhân lao động với giá giảm 40- 50% so với giá thị trường.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Phiên chợ công nhân ưu đãi đến 50% cho người lao động

T.E.A |

Chương trình Tết Sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình Xuân Canh Tý 2020 khu vực Phố Nối - Hưng Yên được Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức tại Khu công nghiệp Phố Nối B các ngày 7-8.1

7.500 người lao động Dầu khí thụ hưởng chương trình phúc lợi.

T.E.A |

Thông tin trên được đưa ra ngày 7.1, tại Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tới dự có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động; Lê Mạnh Hùng - Phó bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam...

Công nhân lao động Hà Nội được mua hàng giảm đến 50% so với thị trường

T.E.A |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Tết sum vầy năm 2020 cho công nhân lao động vào ngày 12.1. Đặc biệt, trong Chương trình Tết sum vầy, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội còn tổ chức phiên chợ nghĩa tình với một số sản phẩm được bán cho công nhân lao động với giá giảm 40- 50% so với giá thị trường.