Kiến nghị tăng cường kiểm tra doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn

Kiều Vũ |

Hiện Hà Nội có 9 khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, thu hút 663 dự án đầu tư, trong đó 345 dự án FDI và 318 dự án trong nước, tạo việc làm cho 161.896 người. Thu nhập bình quân ở đây đạt từ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng/người/tháng.

Trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, bên cạnh những thuận lợi cũng còn khá nhiều khó khăn.

Thuận lợi lớn nhất là công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của CĐ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được  sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội, lãnh đạo của Đảng uỷ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; sự quan tâm phối hợp có hiệu quả của lãnh đạo Ban quản lý, các phòng nghiệp vụ của Ban quản lý. Đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của chính những cán bộ của CĐ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Những yếu tố này đã đem lại kết quả cao nhất cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Riêng năm 2019 CĐ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội kết nạp mới 8.695 đoàn viên, đạt 100,40% chỉ tiêu được giao; thành lập 16 CĐCS, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó, có 398 đoàn viên được kết nạp và 1 CĐCS được thành lập theo Điều 17; thành lập 9 CĐCS đối với 9 đơn vị có 25 LĐ trở lên.

Tuy nhiên, từ thực tế, CĐ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết còn khá nhiều khó khăn. Đó là trong các khu cộng nghiệp và chế xuất Hà Nội, các doanh nghiệp lớn, dễ vận động thì đã thành lập CĐCS trong những năm qua. Còn lại những doanh nghiệp vừa và nhỏ lại gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và chưa nhận thức đầy đủ về tổ chức CĐ.

Nhận thức chưa đầy đủ của một số chủ doanh nghiệp không muốn thành lập tổ chức CĐ trong doanh nghiệp vì họ cho rằng nếu thành lập CĐ trong doanh nghiệp thì người lao động sẽ luôn đòi hỏi về quyền lợi.

Một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp khó khăn phải cắt giảm lao động hoặc cho CNLĐ luân phiên nghỉ chờ việc; một số doanh nghiệp đầu tư công nghệ mới nên không tuyển dụng thêm lao động.

Bên cạnh đó, còn không ít cán bộ chuyên trách tuyển dụng mới còn thiếu kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS nên hiệu quả chưa được như mong muốn.

Nhà nước cũng chưa có chế tài đủ mạnh đối với những doanh nghiệp  không chấp hành Điều 189, Bộ luật LĐ năm 2012; cơ chế, chính sách của Nhà nước còn những bất cập, chưa đồng bộ.

Do đó, để công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đạt hiệu quả, ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch CĐ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đề xuất, kiến nghị cần hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách pháp luật để bảo vệ cán bộ CĐCS và người lao động.

Có chế tài đủ mạnh để xử phạt đối với những doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Thành phố Hà Nội cần thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Lao động, Luật CĐ tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chưa có tổ chức CĐ, thông qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nơi lao động nữ tìm đến mỗi khi gặp khó khăn

Thu Trà thực hiện |

Thực tế cho thấy, thông qua công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động, tổ chức Công đoàn đã thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ.

Người lao động huyện Sóc Sơn hiến hơn 600 đơn vị máu

Ngọc Ánh |

Thực hiện sự kêu gọi của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch COVID - 19, Liên đoàn Lao động huyện và UBND huyện Sóc Sơn đã phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện tổ chức Lễ phát động “Ngày hội Xuân hồng” năm 2020, thu hút hơn 800 đoàn viên, người lao động tham dự.

CĐ Dầu khí Việt Nam nắm bắt phòng, chống dịch COVID-19

L.Nguyên |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã có buổi làm việc với Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) để  triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, các hoạt động công đoàn, tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và động viên, khích lệ tinh thần, trách nhiệm cán bộ Công đoàn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nơi lao động nữ tìm đến mỗi khi gặp khó khăn

Thu Trà thực hiện |

Thực tế cho thấy, thông qua công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động, tổ chức Công đoàn đã thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ.

Người lao động huyện Sóc Sơn hiến hơn 600 đơn vị máu

Ngọc Ánh |

Thực hiện sự kêu gọi của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch COVID - 19, Liên đoàn Lao động huyện và UBND huyện Sóc Sơn đã phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện tổ chức Lễ phát động “Ngày hội Xuân hồng” năm 2020, thu hút hơn 800 đoàn viên, người lao động tham dự.

CĐ Dầu khí Việt Nam nắm bắt phòng, chống dịch COVID-19

L.Nguyên |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã có buổi làm việc với Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) để  triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, các hoạt động công đoàn, tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và động viên, khích lệ tinh thần, trách nhiệm cán bộ Công đoàn.