Sáng 5.3, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh đã có buổi họp với chủ tịch, phó chủ tịch LĐLĐ 24 quận, huyện và một số công đoàn các khu chế xuất và khu công nghiệp (KCX&CN), công đoàn ngành, sở, khối trực thuộc để lắng nghe báo cáo về tình hình khó khăn của doanh nghiệp và đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trên cơ sở đó đề xuất các chính sách, giải pháp để hỗ trợ.
Nhiều ý kiến tại hội nghị đã nêu ra những khó khăn của doanh nghiệp khi thiếu nguồn nguyên, phụ liệu sản xuất phải nhập từ Trung Quốc. Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch CĐ các KCX&CN TP.Hồ Chí Minh cho biết nhiều doanh nghiệp có khả năng từ đầu tháng 4, tháng 5 phải tạm dừng hoạt động do không có nguồn nguyên, phụ liệu.
Bà Trương Tố Hoa, Phó Chủ tịch CĐ TCty Du lịch Sài Gòn, cho biết tình hình dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trầm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành, có nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa một bộ phận do không có khách. “Trước mắt, tiền lương của CNVCLĐ trong các đơn vị của ngành đến tháng 3.2020 thì vẫn ổn định vì có quỹ lương dự phòng, nhưng nếu tình hình tiếp tục như hiện nay thì từ tháng 4 sẽ gặp nhiều khó khăn do hết quỹ”, bà Hoa nói.
Theo ông Nguyễn Minh Quốc Bảo, Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục TP.Hồ Chí Minh, giáo viên ngoài công lập rất khó khăn, vì hưởng lương theo giờ dạy. Do nhà trường không hoạt động nên giáo viên không có lương, đặc biệt những giáo viên ở các tỉnh đến TP.Hồ Chí Minh gặp rất nhiều khó khăn.
Nhiều chủ tịch LĐLĐ các quận, huyện cho biết đã nhận được rất nhiều đơn, điện thoại đề nghị tổ chức công đoàn có hỗ trợ cho đoàn viên gặp khó khăn.
Từ đó, nhiều ý kiến đề nghị cần tăng mức hỗ trợ của tổ chức công đoàn với đoàn viên, vì mức 500.000 đồng như hiện nay thì không giúp được gì nhiều; tổ chức CĐ cần tổ chức chương trình lớn giống như chương trình chăm lo Tết cho người lao động với việc bán hàng giảm giá, phiên chợ 0 đồng để bán hàng cho đoàn viên, người lao động.
Bà Phạm Ngọc Lan, Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú cho biết hiện quận Tân Phú đã tổ chức vận động các chủ nhà trọ giảm giá tiền thuê nhà để chia sẻ khó khăn đối với công nhân, người lao động.
Ông Phạm Văn Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Thạnh kiến nghị cần tăng cường giám sát với doanh nghiệp vì đã có hiện tượng người sử dụng lao động thỏa thuận trả lương cho người lao động phải nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 không đúng pháp luật, có khả năng dẫn đến tranh chấp lao động.
Ông Hoa cũng kiến nghị do Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp còn kết dư khoản tiền rất lớn, nên Quốc Hội cần ban hành Nghị quyết (có giá trị như luật) coi thời gian người lao động phải nghỉ việc do ảnh hưởng dịch COVID-19 là thời gian có đóng bảo hiểm thất nghiệp người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh, cho biết sẽ tập hợp các kiến nghị của các cán bộ công đoàn để kiến ghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cơ quan chức năng có chính sách hỗ trợ các đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19 theo tinh thần chủ động, nhanh chóng, kịp thời, việc bầu chọn những người được hỗ trợ phải công khai, minh bạch.