Kiến nghị công an vào cuộc vụ công ty nợ lương, bảo hiểm của công nhân

Nguyễn Hùng |

Trước tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm quá lâu ở Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất vật liệu xây dựng Hà Khẩu (Công ty Hà Khẩu), Phòng Lao Động – Thương binh – Xã hội TP.Hạ Long kiến nghị cơ quan công an vào cuộc. LĐLĐ Quảng Ninh cũng kiến nghị thanh tra toàn diện công ty này, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngày 20.4.2021, người lao động lại tiếp tục có đơn khiếu nại tập thể gửi các cơ quan chức năng.

Trong lá đơn mới nhất (trong vô số các lá đơn khiếu nại suốt từ năm 2016 đến nay), nhiều công nhân, người lao động cho biết: Có những người cống hiến hơn 20 năm nhưng đến khi nghỉ không chốt được sổ bảo hiểm.

Người lao động cũng đặt câu hỏi: Công ty trừ tiền lương của người lao động để đóng bảo hiểm nhưng rồi lại không đóng thì số tiền đó đi đâu?.

Theo LĐLĐ Quảng Ninh, Công ty Hà Khẩu, có trụ sở tại phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long, được thành lập từ năm 2006. Kể từ khi được cổ phần hóa và chuyển đổi chủ sở hữu năm 2016 đến nay, công ty luôn không thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định; quan hệ lao động luôn tiềm ẩn yếu tố gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Người lao động liên tục có đơn thư gửi các cấp chính quyền, cơ quan chức năng liên quan đến tiền lương, tiền ăn ca, các chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp thôi việc và chốt, trả sổ bảo hiểm xã hội...

Đoàn công tác liên ngành của tỉnh Quảng Ninh, UBND TP.Hạ Long đã nhiều lần làm việc trực tiếp với công ty và có các biên bản, trong đó công ty cam kết sẽ giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người lao động theo lộ trình. Tuy nhiên, những lời cam kết của lãnh đạo công ty đến nay chỉ là cam kết suông. Một số lao động đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, nhưng vẫn chưa được giải quyết các chế độ, chốt sổ bảo hiểm, khiến việc khám-chữa bệnh của họ gặp khó khăn.

Trong công văn trả lời các cơ quan chức năng, đại diện Công ty Hà Khẩu cho biết do tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, không có nguồn thu nên việc giải quyết chế độ cho người lao động chưa thể thực hiện được. Công ty này đã từng phải trả lương công nhân bằng... gạch, do gạch sản xuất ra không bán được.

Trước tình hình trên, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, Phòng Lao Động – Thương binh – Xã hội TP.Hạ Long đề nghị UBND TP.Hạ Long chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác minh, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi pháp pháp luật của Công ty Hà Khẩu.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thực hư chuyện nợ lương khiến nhân viên y tế BV Bạch Mai nghỉ việc?

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ việc hơn 200 bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc, có những luồng ý kiến cho rằng Bệnh viện Bạch Mai đã nợ lương cán bộ, nhân viên y tế, dẫn đến tình trạng nhiều người "bỏ đi".

Các "đại gia lan Var" hỗ trợ cầu thủ đội bóng đá đất Mỏ bị nợ lương

Nguyễn Hùng |

Trong nhiều ngày qua, nhiều đơn vị, cá nhân đã đến ủng hộ tài chính cho đội bóng đá nam đất Mỏ sau khi thông tin các cầu thủ đội bóng bị nợ lương, thưởng kéo dài. Trong số này có những chủ vườn lan đột biến ở Quảng Ninh.

VPF yêu cầu câu lạc bộ Than Quảng Ninh giải trình chuyện nợ lương cầu thủ

MINH PHONG |

Trước động thái mạnh mẽ của các cầu thủ Than Quảng Ninh, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã có văn bản yêu cầu câu lạc bộ Than Quảng Ninh phải giải trình chuyện nợ lương cầu thủ trong vòng 8 tháng.

“Bầu” Hùng nói gì về việc đội bóng đất Mỏ bị nợ lương 8 tháng?

Nguyễn Hùng |

Tính đến thời điểm này các cầu thủ CLB bóng đá Than Quảng Ninh đã bị nợ lương khoảng 8 tháng. Nhiều cầu thủ gần như không ra sân tập để phản ứng về tình trạng nợ lương dài.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Thực hư chuyện nợ lương khiến nhân viên y tế BV Bạch Mai nghỉ việc?

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ việc hơn 200 bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc, có những luồng ý kiến cho rằng Bệnh viện Bạch Mai đã nợ lương cán bộ, nhân viên y tế, dẫn đến tình trạng nhiều người "bỏ đi".

Các "đại gia lan Var" hỗ trợ cầu thủ đội bóng đá đất Mỏ bị nợ lương

Nguyễn Hùng |

Trong nhiều ngày qua, nhiều đơn vị, cá nhân đã đến ủng hộ tài chính cho đội bóng đá nam đất Mỏ sau khi thông tin các cầu thủ đội bóng bị nợ lương, thưởng kéo dài. Trong số này có những chủ vườn lan đột biến ở Quảng Ninh.

VPF yêu cầu câu lạc bộ Than Quảng Ninh giải trình chuyện nợ lương cầu thủ

MINH PHONG |

Trước động thái mạnh mẽ của các cầu thủ Than Quảng Ninh, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã có văn bản yêu cầu câu lạc bộ Than Quảng Ninh phải giải trình chuyện nợ lương cầu thủ trong vòng 8 tháng.

“Bầu” Hùng nói gì về việc đội bóng đất Mỏ bị nợ lương 8 tháng?

Nguyễn Hùng |

Tính đến thời điểm này các cầu thủ CLB bóng đá Than Quảng Ninh đã bị nợ lương khoảng 8 tháng. Nhiều cầu thủ gần như không ra sân tập để phản ứng về tình trạng nợ lương dài.