Kiến nghị có cơ chế đặc thù để hỗ trợ giáo viên miền núi

Thanh Tuấn |

Tại tỉnh Kon Tum, dù ngành Giáo dục đang thiếu hàng nghìn chỉ tiêu biên chế nhưng vẫn diễn ra thực trạng giáo viên đồng loạt viết đơn xin nghỉ việc, khiến người dân lo ngại về chất lượng giáo dục đào tạo.

Thiếu giáo viên nghiêm trọng

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, năm học mới 2021-2022, tỉnh còn thiếu hơn 1.200 giáo viên và gần 500 nhân viên cho các cấp từ giáo dục Mầm non cho đến giáo dục Trung học phổ thông.

Qua thống kê, rà soát của ngành Giáo dục, cấp Mầm non thiếu 590 giáo viên, cấp Tiểu học thiếu 426, cấp Trung học cơ sở thiếu 180 giáo viên, cấp THPT thiếu 5 giáo viên. Trong đó, nguồn tuyển cấp giáo viên Mầm non và Tiểu học phải đạt chuẩn đào tạo, nhất là bộ môn Tiếng Anh ở các địa bàn khó khăn vùng sâu, vùng xa.

UBND tỉnh Kon Tum đang đề xuất ra Bộ Nội vụ để xin thêm chỉ tiêu biên chế đối với giáo viên đứng lớp nhằm đáp ứng tốt hơn công tác dạy học trên địa bàn. Tuy nhiên, trong khi chưa có chỉ tiêu tuyển dụng thì 2 năm trở lại đây, khi các xã lên nông thôn mới, nhiều giáo viên “cắm bản” đồng loạt viết đơn xin nghỉ việc, nhiều nhất ở huyện Kon Plông.

Chờ tuyển dụng đến bao giờ!

Ông Nguyễn Minh Cường - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông - cho biết, từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 12 đơn thư của giáo viên về việc xin nghỉ dạy. Bước đầu đã đồng ý cho thôi việc 10 giáo viên. Trong bối cảnh thiếu giáo viên đứng lớp, việc cho thôi việc cùng lúc 10 giáo viên là số lượng tương đối lớn đối với ngành Giáo dục huyện.

Các giáo viên chủ yếu công tác ở xã Pờ Ê, thị trấn Măng Đen, 2 địa phương vừa mới được UBND tỉnh Kon Tum công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo ông Cường, trong đơn thư các giáo viên nêu ra nhiều lý do xin nghỉ việc như lập gia đình ở xa, nhà có bố mẹ già, con nhỏ phải chăm sóc nuôi dưỡng. Số giáo viên khác có lý do sức khỏe không đảm bảo, trong khi địa bàn miền núi, đi dạy học xa nhà…  Nhưng nguyên nhân chính là do bị ngắt chế độ trợ cấp khi… xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Được biết, sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới, các giáo viên vùng sâu vùng xa bị ngắt nhiều chế độ trợ cấp xăng xe, sinh hoạt, giảm 1/2 lương. Mức lương thấp, không đủ lo toan các chi phí sinh hoạt cho gia đình, trong khi hằng ngày đứng lớp nơi xa xôi, điều kiện ăn ở, đi lại thiếu thốn, các giáo viên buộc lòng phải nghỉ việc.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Phạm Thị Trung - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum - cho biết: “Về việc giáo viên xin nghỉ dạy, đơn vị đã tổng hợp các khó khăn này để kiến nghị ra Trung ương, để cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh chính sách cho phù hợp, có hướng tiếp cận mới, có cơ chế đặc thù để hỗ trợ nâng cao đời sống người giáo viên miền núi”.

Tại tỉnh Gia Lai, năm học 2021-2022 hiện đang thiếu gần 4.000 giáo viên đứng lớp. Cụ thể, bậc mầm non thiếu 1.637, tiểu học thiếu 986, THCS thiếu 726 và THPT thiếu 372 chỉ tiêu. Thầy giáo dạy Toán có thể dạy kèm thêm môn Tin học, giảng viên Cao đẳng sư phạm, giáo viên bậc THPT xuống dạy cho học sinh cấp I, cấp II. Việc thiếu giáo viên khiến phụ huynh lo ngại về chất lượng giáo dục bị tụt giảm.

Thanh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Có gạo hỗ trợ, học sinh Kon Tum sẽ ấm no đến trường

THANH TUẤN |

Kon Tum - Nhiều em học sinh ở tỉnh Kon Tum và phụ huynh vui mừng vì có đợt cấp phát gạo hỗ trợ năm học 2021-2022 nhằm giúp các em vững chân đến trường.

Kon Tum “làm căng” với các nhà máy gây ô nhiễm môi trường

THANH TUẤN |

Kon Tum – Một số cơ sở sản xuất, nhà máy xí nghiệp trong quá trình vận hành hoạt động xả thải ra môi trường, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các huyện xử lý nghiêm vi phạm và người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước tỉnh nếu không… làm đến nơi đến chốn.

Khó khăn khi cưỡng chế, thu hồi đất làm dự án lớn ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 18.2, UBND TP.Kon Tum cho biết, đơn vị đang tiến hành đo đạc, thu hồi đất để giao mặt bằng cho nhiều dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, còn một số người dân ở các xã chưa thống nhất với phương án bồi thường, di dân tái định cư.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Có gạo hỗ trợ, học sinh Kon Tum sẽ ấm no đến trường

THANH TUẤN |

Kon Tum - Nhiều em học sinh ở tỉnh Kon Tum và phụ huynh vui mừng vì có đợt cấp phát gạo hỗ trợ năm học 2021-2022 nhằm giúp các em vững chân đến trường.

Kon Tum “làm căng” với các nhà máy gây ô nhiễm môi trường

THANH TUẤN |

Kon Tum – Một số cơ sở sản xuất, nhà máy xí nghiệp trong quá trình vận hành hoạt động xả thải ra môi trường, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các huyện xử lý nghiêm vi phạm và người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước tỉnh nếu không… làm đến nơi đến chốn.

Khó khăn khi cưỡng chế, thu hồi đất làm dự án lớn ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 18.2, UBND TP.Kon Tum cho biết, đơn vị đang tiến hành đo đạc, thu hồi đất để giao mặt bằng cho nhiều dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, còn một số người dân ở các xã chưa thống nhất với phương án bồi thường, di dân tái định cư.