Kiên Giang: Ký kết phối hợp tăng cường chăm lo đoàn viên, công nhân lao động

Lục Tùng |

LĐLĐ Kiên Giang cùng Hội Chữ thập đỏ Kiên Giang ký kết thống nhất phối hợp trên cơ sở bình đẳng, phù hợp với chức  năng, nhiệm vụ cùng thực hiện 8 nội dung để tăng cường công tác chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ giai đoạn 2020-2023.

Ngày 13.8, tại TP Rạch Giá, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động xã hội nhân đạo giai đoạn 2020-2023 với Hội Chữ thập đỏ Kiên Giang nhằm tăng cường hơn nữa công tác chăm lo, hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương, đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Thanh Việt  Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LT
Ông Trần Thanh Việt Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LT

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt cho biết: Sau thời gian chuẩn bị, hai bên đã thống nhất cùng nhau phối hợp thực hiện 8 nội dung nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động xã hội, nhất là họat động chăm lo đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, hai đơn vị sẽ phối hợp cùng nhau thực hiện có hiệu quả phong trào Tết sum vầy, Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam;  Triển khai các hoạt động cao điểm trong Tháng Công nhân; thực hiện “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo...

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh các bước thực hiện. Ảnh: LT
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh các bước thực hiện. Ảnh: LT

Theo ông Việt, nội dung phối hợp này được xây dựng trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động, khả năng của mỗi bên và phù hợp với quy định pháp luật.

Theo đó, LĐLĐ Kiên Giang vận động đoàn viên, CNLĐ tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo và ủng hộ tinh thần, vật chất khi có thiên tai, thảm họa. Trước mắt, hàng năm chỉ đạo các cấp Công đoàn vận động đoàn viên, CNLĐ tham gia hiến máu tình nguyện. Đồng thời cung cấp cho Hội Chữ thập đỏ các địa chỉ nhân đạo là CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng “Ngân hàng địa chỉ nhân đạo”.

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Kiên Giang Lưu Kim Oai ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Kiên Giang Lưu Kim Oai ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: LT

Hội Chữ thập đỏ Kiên Giang có trách nhiệm xây dựng kế hoạch vận động nguồn lực, chỉ đạo hệ thống tổ chức quản lý, cập nhật thường xuyên các địa chỉ nhân đạo là CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn để cùng phối hợp vận động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ... Hàng năm, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả, thiết thực với nhu cầu của đoàn viên, CNLĐ hơn.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Kiên Giang: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

Lục Tùng |

Trong thời gian 1,5 ngày, cán bộ Công đoàn Kiên Giang được tập huấn 3 chuyên đề nghiệp vụ về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, công tác tuyên giáo Công đoàn trong tình hình mới và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Bàn giao Mái ấm Công đoàn chào mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Ngày 15.7, đoàn công tác LĐLĐ Kiên Giang do Chủ tịch Trần Thanh Việt dẫn đầu đã làm lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ Kiên Giang: Tăng cường chăm lo, tạo nền tăng tốc thi đua yêu nước

Lục Tùng |

Bằng nhiều cách làm linh động, sáng tạo, LĐLĐ Kiên Giang đã triển khai thực hiện nhiều cách làm hay, hỗ trợ đúng lúc, thiết thực, qua đó giúp đoàn viên, CNLĐ vượt qua thách thức từ ảnh hưởng kép: Thời tiết cực đoan và dịch COVID-19.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần; Xử lý người chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an; "Siêu lừa gặp siêu lầy" đạt top 1 doanh thu với hơn 360.000 vé bán ra...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cô giáo đánh trẻ 17 tháng tử vong

Vân Trang |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị địa phương tăng cường quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục mầm non ngoài công lập sau vụ 2 cô giáo đánh bé trai 17 tháng tử vong.

Cảnh báo khẩn về nạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chỉ vài ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo với cùng 1 chiêu thức con đi cấp cứu, cần chuyển tiền gấp.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

LĐLĐ Kiên Giang: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

Lục Tùng |

Trong thời gian 1,5 ngày, cán bộ Công đoàn Kiên Giang được tập huấn 3 chuyên đề nghiệp vụ về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, công tác tuyên giáo Công đoàn trong tình hình mới và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Bàn giao Mái ấm Công đoàn chào mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Ngày 15.7, đoàn công tác LĐLĐ Kiên Giang do Chủ tịch Trần Thanh Việt dẫn đầu đã làm lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ Kiên Giang: Tăng cường chăm lo, tạo nền tăng tốc thi đua yêu nước

Lục Tùng |

Bằng nhiều cách làm linh động, sáng tạo, LĐLĐ Kiên Giang đã triển khai thực hiện nhiều cách làm hay, hỗ trợ đúng lúc, thiết thực, qua đó giúp đoàn viên, CNLĐ vượt qua thách thức từ ảnh hưởng kép: Thời tiết cực đoan và dịch COVID-19.