Dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ Kiên Giang đã tổ chức 4 đoàn công tác do các đồng chí thường trực LĐLĐ tỉnh dẫn đầu, đến thăm hỏi đoàn viên, CNLĐ đang làm việc tại 6 huyện, thành phố địa phương có đông đoàn viên, CNLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp ngoài ngoài nhà nước, gồm: Hòn Đất, Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành, TP. Hầ Tiên và TP. Rạch Giá.
Tại mỗi nơi đến, thay mặt LDLĐ Kiên Giang, các đồng chí trưởng đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, việc làm, thu nhập và chia sẻ trước những khó khăn của đoàn viên, CNLĐ do bị giảm giờ làm, việc làm vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Tại TP. Rạch Giá, sau khi thăm hỏi, ông Trần Thanh Việt – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang khẳng định: “Quán triệt tinh thần “không để ai ở lại phía sau”, tổ chức Công đoàn luôn sát cánh, chủ động có mặt đúng lúc, kịp thời chăm lo đoàn viên, CNLĐ gặp khó khăn do tác động từ dịch bệnh....”.
Cụ thể, năm nay LĐLĐ Kiên Giang hạn chế tối đa các hoạt động mang tính bề nổi trong công tác kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam để dồn kinh phí cho hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.
Trên cơ sở này, LĐLĐ Kiên Giang đã trao tặng 144 suất hỗ trợ bằng tiền mặt có mệnh giá 500.000đ và trao 15 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn trong cuộc sống và khó khăn về nhà ở.
Dịp này, từ nguồn xã hội hóa, các LĐLĐ huyện, thành phố cũng vận động hàng trăm suất quà, ký kết nhiều “Chương trình Phúc lợi đoàn viên”... thiết thực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên. Cũng trong dịp này, LĐLĐ Kiên Giang còn khẩn trương họp xét hỗ trợ 700 trường hợp CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.