Kiên Giang: Phát động Tháng Công nhân năm 2019

Lục Tùng |

Ngày 9.5, tại thị trấn Kiên Lương (huyện Kiên Lương) LĐLĐ Kiên Giang phát động Tháng Công nhân năm 2019.

Với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”, lãnh đạo tỉnh và LĐLĐ Kiên Giang đã có nhiều hoạt động quan tâm, chỉ đạo nhiều chương trình chăm lo thiết thực cho đoàn viên. Ông Trần Thanh Việt - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang - nhấn mạnh: “Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019, đề nghị các cấp CĐ tỉnh Kiên Giang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để bảo vệ lợi ích đoàn viên. Đặc biệt quan tâm chăm lo tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, đồng thời đẩy mạnh việc tập hợp, thu hút CNLĐ vào tổ chức CĐ để thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ... để thật sự là chỗ dựa tin cậy, cần thiết của CNLĐ”.

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt trao hỗ trợ cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn, bệnh nghề nghiệp... Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt trao hỗ trợ cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn, bệnh nghề nghiệp... Ảnh: Lục Tùng

Dịp này, ông Việt cũng kêu gọi đoàn viên, CNLĐ và tổ chức CĐ tiếp tục đồng hành cùng DN để chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, cũng như động viên NLĐ hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng hiệu quả vào sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động.

Phát biểu tại động Tháng Công nhân năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình yêu cầu LĐLĐ tiếp  tục phối hợp cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và người sử dụng lao động triển khai có hiệu quả “Tháng công nhân”.

“Phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ”- ông Bình gợi mở và định hướng “Tổ chức CĐ phải lựa chọn những nội dung trọng tâm triển khai thực hiện, tránh cách làm hình thức, dàn trải. Chính quyền và người sử dụng lao động, phải tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ”.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Kiên Giang: Bàn giao Mái ấm công đoàn thứ 49

Lục Tùng |

Chiều ngày 23.4, đoàn công tác LĐLĐ Kiên Giang do Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Dũng dẫn đầu đã làm lễ bàn giao Mái ấm công đoàn (MÂCĐ) thứ 49 của quí I/ 2019.

LĐLĐ Kiên Giang: Năm 2018 phát triển mới gần 3.000 đoàn viên

Lục Tùng |

Hội nghị Tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng CĐCS, NĐ vững mạnh năm 2018 do LĐLĐ Kiên Giang tổ chức tại TP Rạch Giá vào sáng 16.4.

LĐLĐ Kiên Giang: Tập huấn nghiệp vụ cho 70 cán bộ Công đoàn

Lục Tùng |

Ngày 13.3, LĐLĐ Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn cho 70 cán bộ là cộng tác viên dư luận xã hội trong CNVCLĐ; lãnh đạo LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và các chuyên đề LĐLĐ tỉnh.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

LĐLĐ Kiên Giang: Bàn giao Mái ấm công đoàn thứ 49

Lục Tùng |

Chiều ngày 23.4, đoàn công tác LĐLĐ Kiên Giang do Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Dũng dẫn đầu đã làm lễ bàn giao Mái ấm công đoàn (MÂCĐ) thứ 49 của quí I/ 2019.

LĐLĐ Kiên Giang: Năm 2018 phát triển mới gần 3.000 đoàn viên

Lục Tùng |

Hội nghị Tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng CĐCS, NĐ vững mạnh năm 2018 do LĐLĐ Kiên Giang tổ chức tại TP Rạch Giá vào sáng 16.4.

LĐLĐ Kiên Giang: Tập huấn nghiệp vụ cho 70 cán bộ Công đoàn

Lục Tùng |

Ngày 13.3, LĐLĐ Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn cho 70 cán bộ là cộng tác viên dư luận xã hội trong CNVCLĐ; lãnh đạo LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và các chuyên đề LĐLĐ tỉnh.