Kiên Giang: Năng động chăm lo đoàn viên

Lục Tùng |

Sự kiện LĐLĐ Kiên Giang ký thỏa thuận hợp tác với Hội Chữ Thập đỏ để tăng cường công tác chăm lo đoàn viên và chỉ đạo LĐLĐ TP. Hà Tiên phối hợp cùng Co.opMart Hà Tiên bán hàng giảm cho đoàn viên... cho thấy tổ chức Công đoàn tỉnh Kiên Giang luôn năng động trong việc tăng cường chăm lo thiết thực cho đoàn viên tình hình dịch COVID-19 đang quay trở lại.

Quán triệt chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang, ngay sau khi dịch COVID-19 vừa xuất hiện trở lại, LĐLĐ Kiên Giang đã chủ động tổ chức thực hiện nhiều hoạt động và chỉ đạo các cấp Công đoàn cùng đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ, đảm bảo sức khỏe, tính mạng đoàn viên, CNLĐ trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Lễ ký kết thỏa thuận tăng cường chăm lo đoàn viên, CNLĐ gặp khó khăn giữa LĐLĐ Kiên Giang với Hội Chữ thập đỏ Kiên Giang. Ảnh: LT
Lễ ký kết thỏa thuận tăng cường chăm lo đoàn viên, CNLĐ gặp khó khăn giữa LĐLĐ Kiên Giang với Hội Chữ thập đỏ Kiên Giang. Ảnh: LT
Tiếp đó, ngày 14.8, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ và trực tiếp chứng kiến LĐLĐ TP. Rạch Giá ký thỏa thuận hợp tác với Co.opMart Hà Tiên thực hiện chương trình “Vì lợi ích đoàn viên”. Ảnh: LT
Tiếp đó, ngày 14.8, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ và trực tiếp chứng kiến LĐLĐ TP. Rạch Giá ký thỏa thuận hợp tác với Co.opMart Hà Tiên thực hiện chương trình “Vì lợi ích đoàn viên”. Ảnh: LT
Theo đó, áp dụng bán hàng giảm giá cho đoàn viên có thẻ Co.opMart đoàn viên trên 60 mặt hàng thiết yếu với nhiều mức giảm giá khác nhau trên tinh thần: Cạnh tranh và hợp tác dài lâu. Ảnh: LT
Theo đó, áp dụng bán hàng giảm giá cho đoàn viên có thẻ Co.opMart đoàn viên trên 60 mặt hàng thiết yếu với nhiều mức giảm giá khác nhau trên tinh thần: Cạnh tranh và hợp tác dài lâu. Ảnh: LT
Đây được xem như sự khẳng định quyết tâm tăng cường công tác chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe, tính mạng đoàn viên, CNLĐ  của LĐLĐ Kiên Giang trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.  Trước đó, khi dịch xuất hiện, LĐLĐ Kiên Giang đã tổ chức thực hiện nhiều chương trình chăm lo thiết thực, như thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, đời sống đoàn viên để có giải pháp hỗ trợ thiết thực.  Ảnh: LT
Đây được xem như sự khẳng định quyết tâm tăng cường công tác chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe, tính mạng đoàn viên, CNLĐ của LĐLĐ Kiên Giang trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trước đó, khi dịch xuất hiện, LĐLĐ Kiên Giang đã tổ chức thực hiện nhiều chương trình chăm lo thiết thực, như thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, đời sống đoàn viên để có giải pháp hỗ trợ thiết thực. Ảnh: LT
Thăm hỏi, động viên và tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trên tuyến biên giới. Ảnh: LT
Thăm hỏi, động viên và tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trên tuyến biên giới. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt thăm, tặng quà cho đoàn viên tại doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt thăm, tặng quà cho đoàn viên tại doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Kiên Giang thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên đang làm việc tại Cảng cá Tắc Cậu (Châu Thành). Ảnh: LT
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Kiên Giang thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên đang làm việc tại Cảng cá Tắc Cậu (Châu Thành). Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng tặng gạo cho người lao động dân tộc Khmer vùng ven biên. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng tặng gạo cho người lao động dân tộc Khmer vùng ven biên. Ảnh: LT
Bên cạnh việc tổ chức nhiều buổi tập huấn kiến thức cơ bản về cơ chế lây bệnh, diễn biến bệnh và biện pháp phòng, tránh... LĐLĐ Kiên Giang đã tổ chức nhiều buổi tập huấn kiến thức, LĐLĐ tỉnh còn cấp phát 15.000 tờ rơi, 1.600 đĩa video cho 1.500 Công đoàn cơ sở với hơn 60.000 đoàn viên, CNLĐ, đồng thời tập huấn cho hàng trăm cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở có đông người lao động về phòng chống dịch bệnh. Tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ tổ chức may khẩu trang vải có logo Công đoàn tặng cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch như lời động viên, khuyến khích nhân ái: Tổ chức Công đoàn luôn sát cánh trên tuyến đầu chống dịch. Ảnh: LT
Bên cạnh việc tổ chức nhiều buổi tập huấn kiến thức cơ bản về cơ chế lây bệnh, diễn biến bệnh và biện pháp phòng, tránh... LĐLĐ Kiên Giang đã tổ chức nhiều buổi tập huấn kiến thức, LĐLĐ tỉnh còn cấp phát 15.000 tờ rơi, 1.600 đĩa video cho 1.500 Công đoàn cơ sở với hơn 60.000 đoàn viên, CNLĐ, đồng thời tập huấn cho hàng trăm cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở có đông người lao động về phòng chống dịch bệnh. Tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ tổ chức may khẩu trang vải có logo Công đoàn tặng cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch như lời động viên, khuyến khích nhân ái: Tổ chức Công đoàn luôn sát cánh trên tuyến đầu chống dịch. Ảnh: LT
Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng đã nhanh chóng triển khai và chỉ đạo cho các cấp Công đoàn vận dụng nguồn kinh phí, tiết kiệm chi hoạt động hành chính và chủ động phối hợp với chính quyền, thủ trưởng đơn vị, doanh nghiệp tăng cường công tác chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn do giảm giờ làm, giảm việc làm và mất việc làm do họat động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ do ảnh hưởng COVID-19.   Qua đó, nhiều đơn vị đã hưởng ứng tích cực, như LĐLĐ Phú Quốc mở 5 thùng gạo thiện nguyện, vận động 60 tấn gạo giúp CNLĐ khó khăn ổn định cuộc sống. Ảnh: LT
Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng đã nhanh chóng triển khai và chỉ đạo cho các cấp Công đoàn vận dụng nguồn kinh phí, tiết kiệm chi hoạt động hành chính và chủ động phối hợp với chính quyền, thủ trưởng đơn vị, doanh nghiệp tăng cường công tác chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ khó khăn do giảm giờ làm, giảm việc làm và mất việc làm do họat động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ do ảnh hưởng COVID-19. Qua đó, nhiều đơn vị đã hưởng ứng tích cực, như LĐLĐ Phú Quốc mở 5 thùng gạo thiện nguyện, vận động 60 tấn gạo giúp CNLĐ khó khăn ổn định cuộc sống. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt khen tặng công trình Thùng gạo thiện nguyện của LĐLĐ huyện Phú Quốc. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt khen tặng công trình Thùng gạo thiện nguyện của LĐLĐ huyện Phú Quốc. Ảnh: LT
Trong quá trình thực hiện, LĐLĐ Kiên Giang đã kịp thời khen thưởng, động viên... các tổ chức, cá nhân có thành tích hợp tác cùng tổ chức Công chăm lo đoàn viên, CNLĐ. Ảnh: LT
Trong quá trình thực hiện, LĐLĐ Kiên Giang đã kịp thời khen thưởng, động viên... các tổ chức, cá nhân có thành tích hợp tác cùng tổ chức Công chăm lo đoàn viên, CNLĐ. Ảnh: LT
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Ký kết phối hợp tăng cường chăm lo đoàn viên, công nhân lao động

Lục Tùng |

LĐLĐ Kiên Giang cùng Hội Chữ thập đỏ Kiên Giang ký kết thống nhất phối hợp trên cơ sở bình đẳng, phù hợp với chức  năng, nhiệm vụ cùng thực hiện 8 nội dung để tăng cường công tác chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ giai đoạn 2020-2023.

Kiên Giang: Tăng cường chăm lo người lao động trước dịch COVID-19

Lục Tùng |

Trước tình trạng dịch COVID-19 quay trở lại và diễn biến rất phức tạp, gia tăng nguy cơ ảnh hưởng lớn đến lao động, việc làm và thu nhập của đoàn viên, người lao động, tổ chức Công đoàn Kiên Giang đã có nhiều kế hoạch chăm lo, bảo vệ người lao động...

Kiên Giang: Thăm hỏi, tặng quà hàng ngàn CNLĐ

Lục Tùng |

Bên cạnh tổ chức thành 4 đoàn công tác trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, tặng hàng trăm phần quà, triển khai ký hàng chục Chương trình phúc lợi đoàn viên..., LĐLĐ Kiên Giang còn khẩn trương họp xét hỗ trợ 700 trường hợp CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như cách thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Kiên Giang: Ký kết phối hợp tăng cường chăm lo đoàn viên, công nhân lao động

Lục Tùng |

LĐLĐ Kiên Giang cùng Hội Chữ thập đỏ Kiên Giang ký kết thống nhất phối hợp trên cơ sở bình đẳng, phù hợp với chức  năng, nhiệm vụ cùng thực hiện 8 nội dung để tăng cường công tác chăm lo cho đoàn viên, CNLĐ giai đoạn 2020-2023.

Kiên Giang: Tăng cường chăm lo người lao động trước dịch COVID-19

Lục Tùng |

Trước tình trạng dịch COVID-19 quay trở lại và diễn biến rất phức tạp, gia tăng nguy cơ ảnh hưởng lớn đến lao động, việc làm và thu nhập của đoàn viên, người lao động, tổ chức Công đoàn Kiên Giang đã có nhiều kế hoạch chăm lo, bảo vệ người lao động...

Kiên Giang: Thăm hỏi, tặng quà hàng ngàn CNLĐ

Lục Tùng |

Bên cạnh tổ chức thành 4 đoàn công tác trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, tặng hàng trăm phần quà, triển khai ký hàng chục Chương trình phúc lợi đoàn viên..., LĐLĐ Kiên Giang còn khẩn trương họp xét hỗ trợ 700 trường hợp CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như cách thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.