Kiên Giang: Mùa xuân đến sớm từ những Mái ấm Công đoàn

Lục Tùng |

Việc chủ động hoàn thành Mái ấm Công đoàn của LĐLĐ Kiên Giang đã thực sự mang mùa xuân đến sớm cho những đoàn viên khó khăn nhà ở.

Đoàn công tác LĐLĐ Kiên Giang do Chủ tịch Trần Thanh Việt dẫn đầu vừa đến huyện U Minh làm lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở theo Chương trình “Tết Quân dân năm 2021” của tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện nghi thức lễ bàn giao tại nhà đoàn viên Phạm Thị Như Em. Ảnh: Lục Tùng
Thực hiện nghi thức lễ bàn giao tại nhà đoàn viên Phạm Thị Như Em. Ảnh: Lục Tùng

Trong đợt này, đoàn hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho 2 đoàn viên thuộc CĐCS xã Hòa Chánh (LĐLĐ huyện U Minh Thượng). Theo đó, bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Phạm Thị Như Em (tọa lạc ấp Vĩnh Lập) và đoàn viên Hồ Trung Lý (ấp Vĩnh Trung).

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt trao quyết định bàn giao và quà mừng tân gia cho đoàn viên Phạm Thị Như Em. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt trao quyết định bàn giao và quà mừng tân gia cho đoàn viên Phạm Thị Như Em. Ảnh: Lục Tùng

Cả hai căn nhà có tổng giá trị xây dựng lần lượt là 75 triệu và 110 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Mái ấm Công đoàn Kiên Giang hỗ trợ 40 triệu đồng/trường hợp, phần còn lại gia đình đoàn viên, thân nhân đóng góp công sức, tiền của...

Đây là 2 đoàn viên khó khăn về nhà ở, đặc biệt là đoàn viên Phạm Thị Như Em khó khăn đến mức ở nhờ nhà người thân hơn chục năm nay nhưng do cuộc sống còn khó khăn nên vẫn chưa có điều kiện xây cho gia đình căn nhà. Vì thế khi được LĐLĐ Kiên Giang xem xét và chủ động hỗ trợ để hoàn thành sớm Mái ấm Công đoàn, cả hai đoàn viên đều bày tỏ rất vui mừng, phấn khởi.

Đoàn viên Phạm Thị Như Em xúc động đến rơi nước mắt tại lễ bàn giao. Ảnh: Lục Tùng
Đoàn viên Phạm Thị Như Em xúc động đến rơi nước mắt tại lễ bàn giao. Ảnh: Lục Tùng

Với tình cảm đó, tại mỗi nơi đến, Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt ân cần chúc mừng đoàn viên có được căn nhà khang trang để ở và mong rằng khi có được an cư, các đoàn viên sẽ an tâm làm việc với năng suất, chất lượng cao hơn, góp phần cùng bộ phận, đơn vị công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ đươc giao... Dịp này, LĐLĐ tỉnh cũng thân ái gửi đến 2 đoàn viên món quà “tân gia”...

Quang cảnh trang trọng tại lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Hồ Trung Lý. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh trang trọng tại lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Hồ Trung Lý. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu chia sẻ với đoàn viên, ông Việt cũng kêu gọi gia đình ra sức gìn giữ, bảo quản để sử dụng lâu dài, đúng như ý nghĩa của Chương trình Tết quân dân.

Gia đình đoàn viên vui mừng đón nhận quà mừng tân gia của LĐLĐ Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng
Gia đình đoàn viên vui mừng đón nhận quà mừng tân gia của LĐLĐ Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng

“Đây là chương trình do tỉnh Kiên Giang phát động các đơn vị, ban ngành, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ các địa phương là chiến trường xưa, vùng căn cứ kháng chiến, vùng sâu vùng xa... để chăm lo cho gia đình người có công, hộ nghèo vui xuân, đón Tết, thiết thực hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” - ông Việt nhấn mạnh thêm – “Vì thế đoàn viên cùng gia đình có trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị công trình như biểu tượng của tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của đạo lý dân tộc: “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”… vào sinh hoạt gia đình, ứng xử với cán bộ, đoàn viên trong đơn vị và nhân dân trong làng xóm...”.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho giáo viên Ngày Nhà giáo Việt Nam

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang làm lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho giáo viên dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 2020.

Kiên Giang: Bàn giao 3 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang làm lễ bàn giao 3 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở thuộc LĐLĐ huyện Kiên Lương và Hòn Đất.

Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên ngành Giáo dục Hà Nội

Ngọc Ánh |

Sáng 13.11, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tới dự khánh thành, bàn giao kinh phí xây dựng, sửa nhà Mái ấm Công đoàn cho 2 đoàn viên khó khăn đang công tác tại các trường thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Kiên Giang: Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho giáo viên Ngày Nhà giáo Việt Nam

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang làm lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho giáo viên dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 2020.

Kiên Giang: Bàn giao 3 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang làm lễ bàn giao 3 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở thuộc LĐLĐ huyện Kiên Lương và Hòn Đất.

Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên ngành Giáo dục Hà Nội

Ngọc Ánh |

Sáng 13.11, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tới dự khánh thành, bàn giao kinh phí xây dựng, sửa nhà Mái ấm Công đoàn cho 2 đoàn viên khó khăn đang công tác tại các trường thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.