Kiên Giang: Một ngày bàn giao 5 Mái ấm Công đoàn

Lục Tùng |

Chỉ trong 1 ngày, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã làm lễ bàn giao 5 Mái ấm Công đoàn hỗ trợ đoàn viên khó khăn nhà ở.

Ngày 29.12, ông Trần Thanh Việt – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - dẫn đầu đoàn công tác đến đến tận nơi làm lễ bàn giao 5 Mái ấm Công đoàn hỗ trợ đoàn viên khó khăn nhà ở.

Chỉ trong 1 ngày, LĐLĐ Kiên Giang đã làm lễ bàn giao 5 Mái ấm Công đoàn hỗ trợ đoàn viên khó khăn nhà ở. Ảnh: LT
Chỉ trong 1 ngày, LĐLĐ Kiên Giang đã làm lễ bàn giao 5 Mái ấm Công đoàn hỗ trợ đoàn viên khó khăn nhà ở. Ảnh: LT

Đoàn đã đến huyện Giồng Riềng, làm lễ bàn giao cho 3 đoàn viên.

Căn nhà đoàn viên Võ Minh Thiện (CĐCS Trường Tiểu học Ngọc Chúc 1, xã Ngọc Chúc) tọa lạc tại ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc có tổng trị giá xây dựng 130 triệu đồng. Trong đó Quỹ Mái ấm Công đoàn Kiên Giang hỗ trợ 40 triệu, phần còn lại gia đình đóng góp từ nguồn tiết kiệm và giúp đỡ của thân nhân.

Thay mặt LĐLĐ Kiên Giang, ông Trần Thanh Việt trao quyết định Mái ấm Công đoàn và tặng quà cho đoàn viên Lê Thị Kim Phượng. Ảnh: LT
Thay mặt LĐLĐ Kiên Giang, ông Trần Thanh Việt trao quyết định Mái ấm Công đoàn và tặng quà cho đoàn viên Lê Thị Kim Phượng. Ảnh: LT

Nhà của đoàn viên Lê Thị Kim Phượng (CĐCS xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng) tọa lạc tại ấp Đồng Trâm, xã Long Thạnh (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) có tổng giá trị xây dựng là 118 triệu đồng. Trong đó Quỹ Mái ấm Công đoàn Kiên Giang hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại gia đình và thân nhân đóng góp.

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Tahnh Việt trao quyết định bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Trần Chí Tâm. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt trao quyết định bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Trần Chí Tâm. Ảnh: LT

Dịp này, đoàn cũng làm lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Trần Chí Tâm (CĐCS Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Kiên Giang) tại ấp Xẻo Cui, xã Bàn Tân Định (huyện Giồng Riềng). Căn có tổng giá trị xây dựng là 150 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Mái ấm Công đoàn Kiên Giang hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp từ nguồn tích lũy và đóng góp của thân nhân.

Trao quyết định Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Dương Hoàng Phong. Ảnh: LT
Trao quyết định Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Dương Hoàng Phong. Ảnh: LT

Tại huyện Gò Quao, đoàn công tác cũng đã bàn giao Mái ấm Công đoàn cho 2 đoàn viên.

Căn nhà đoàn viên Dương Hoàng Phong (CĐCS Trường Trung học cơ sở Định Hòa, LĐLĐ huyện Gò Quao) tọa lạc ấp Hòa Tạo, xã Định Hòa (huyện Gò Quao) có tổng trị giá xây dựng 160 triệu đồng. Trong đó Quỹ Mái ấm Công đoàn Kiên Giang hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại gia đình đóng góp từ nguồn tích lũy và hỗ trợ của thân nhân.

Riêng trường hợp đoàn viên Nguyễn Đăng Khoa, dù đang sinh hoạt tại CĐCS Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Gò Quao (Kiên Giang), nhưng nhiều năm qua ngụ cư và có đất thổ cư hợp pháp tại ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, TP. Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang). Sau khi xem xét, Ban quản lý Quỹ Mái ấm Công đoàn Kiên Giang thống nhất hỗ trợ và đến tận nơi khảo sát, làm lễ bàn giao. Căn nhà có tổng trị giá xây dựng 152 triệu đồng. Trong đó Quỹ Mái ấm Công đoàn Kiên Giang hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại gia đình và thân nhân đóng góp.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Võ Minh Thiện. Ảnh: LT
Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Võ Minh Thiện. Ảnh: LT

Tại mỗi nơi đến, ông Trần Thanh Việt tặng một gói quà mừng nhà mới và ân cần chúc mừng, chia vui đoàn viên cùng gia đình đón nhà mới. Ông Việt cũng động viên và mong rằng, khi có được ngôi nhà khang trang, đoàn viên sẽ an tâm lạc nghiệp, công tác tốt, hoàn thành công việc do cơ quan, đơn vị và đồng thời vươn lên trong cuộc sống.

Đây là đợt bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cuối cùng trong kế hoạch hỗ trợ đoàn viên khó khăn nhà ở năm 2020 của LĐLĐ tỉnh Kiên Giang. Với 5 căn này đã nâng tổng số Mái ấm Công đoàn bàn giao trong năm 2020 của Kiên Giang lên con số 101.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang làm lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân đôi niềm vui cho giáo viên khó khăn

Lục Tùng |

Việc LĐLĐ tỉnh Kiên Giang chủ động sắp xếp, bàn giao Mái ấm Công đoàn (MÂCĐ) cho giáo viên đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2020 đã đem lại niềm vui nhân đôi cho những nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Kiên Giang: Mùa xuân đến sớm từ những Mái ấm Công đoàn

Lục Tùng |

Việc chủ động hoàn thành Mái ấm Công đoàn của LĐLĐ Kiên Giang đã thực sự mang mùa xuân đến sớm cho những đoàn viên khó khăn nhà ở.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh Kiên Giang làm lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân đôi niềm vui cho giáo viên khó khăn

Lục Tùng |

Việc LĐLĐ tỉnh Kiên Giang chủ động sắp xếp, bàn giao Mái ấm Công đoàn (MÂCĐ) cho giáo viên đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2020 đã đem lại niềm vui nhân đôi cho những nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Kiên Giang: Mùa xuân đến sớm từ những Mái ấm Công đoàn

Lục Tùng |

Việc chủ động hoàn thành Mái ấm Công đoàn của LĐLĐ Kiên Giang đã thực sự mang mùa xuân đến sớm cho những đoàn viên khó khăn nhà ở.