Kiên Giang: Mỗi cán bộ công đoàn là cầu nối tuyên truyền chống dịch

Lục Tùng |

Mỗi cán bộ Công đoàn phải làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra cho đoàn viên, người lao động, gia đình và cộng đồng...

Chiều tối ngày 6.2, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Kiên Giang, ông Phạm Văn Đằng – Phó Chủ tịch Thường trực ký phát hành văn bản đến các cấp Công đoàn trong tỉnh về việc nâng cao khả năng phòng chống bệnh việm đường hô hấp do virus Corona gây ra.

Ông Phạm Văn Đằng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: LT
Ông Phạm Văn Đằng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: LT

Công văn cho biết, dịch bệnh viêm đường hô hấp virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại 18 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vaccine, thuốc điều trị đặc hiệu. Vì thế, mỗi cấp Công đoàn, mỗi cán bộ Công đoàn phải xem việc phòng, chống dịch như “chống giặc” nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người lao động và nhân dân, hạn chế thấp nhất người bị lây nhiễm bệnh dịch này.

Cụ thể, bên cạnh việc chủ động phối hợp với ngành chuyên môn triển khai các biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh thông qua việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các cấp Công đoàn phải phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động, xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động, nhất là sau khi người lao động vừa nghỉ Tết, quay trở lại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị.

Ông Phạm Văn Đằng tặng quà cho CNLĐ đang làm việc tại Cảng cá Tắc Cậu. Ảnh: LT
Ông Phạm Văn Đằng tặng quà cho CNLĐ đang làm việc tại Cảng cá Tắc Cậu. Ảnh: LT

Công văn nhấn mạnh: “Để làm được điều này, mỗi cán bộ Công đoàn phải làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho đoàn viên, người lao động, gia đình và cộng đồng”.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Giữa dịch virus Corona, thu ngân sách tháng 1 vẫn tăng cao

Bảo Nguyên |

Mặc dù dịch do virus Corona gây ra đang ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế nước ta, tuy nhiên theo Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ và thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước tháng 1.2020 của Bộ Tài chính  cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước tháng đầu năm 2020 ước đạt 166,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11% dự toán, tăng 4,8% so cùng kỳ năm 2019.

Việt Nam xác định thêm 2 ca nhiễm virus Corona

L.Hà |

Chiều 6.2, Bộ Y tế xác nhận thêm 2 ca nhiễm virus Corona (nCoV) tại Việt Nam, nâng tổng số người mắc lên 12 ca.

LĐLĐ Kiên Giang tổ chức Tết Sum vầy: Ngời sáng tình Công đoàn

Lục Tùng |

Mặt trời dần tắt, Cảng cá Tắc Cậu (Châu Thành) chìm dần vào bóng đêm, nhưng trên gương mặt của hơn 500 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn vẫn bừng lên màu rạng ngời trước những tình cảm mà tổ chức Công đoàn mang lại.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Giữa dịch virus Corona, thu ngân sách tháng 1 vẫn tăng cao

Bảo Nguyên |

Mặc dù dịch do virus Corona gây ra đang ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế nước ta, tuy nhiên theo Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ và thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước tháng 1.2020 của Bộ Tài chính  cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước tháng đầu năm 2020 ước đạt 166,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11% dự toán, tăng 4,8% so cùng kỳ năm 2019.

Việt Nam xác định thêm 2 ca nhiễm virus Corona

L.Hà |

Chiều 6.2, Bộ Y tế xác nhận thêm 2 ca nhiễm virus Corona (nCoV) tại Việt Nam, nâng tổng số người mắc lên 12 ca.

LĐLĐ Kiên Giang tổ chức Tết Sum vầy: Ngời sáng tình Công đoàn

Lục Tùng |

Mặt trời dần tắt, Cảng cá Tắc Cậu (Châu Thành) chìm dần vào bóng đêm, nhưng trên gương mặt của hơn 500 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn vẫn bừng lên màu rạng ngời trước những tình cảm mà tổ chức Công đoàn mang lại.