Kiên Giang: Khai mạc Ngày hội công nhân lao động năm 2019

Lục Tùng |

Sáng 14.6, tại Khu cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, LĐLĐ Kiên Giang làm lễ khai mạc Ngày hội CNLĐ năm 2019 (ngày hội) với nhiều hoạt động thiết thực và sôi nổi....

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Trần Thanh Việt – Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang nhấn mạnh: Ngày hội năm nay không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức CĐ đối với đoàn viên, CNLĐ nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ để phấn khởi, an tâm công tác, tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019, mà còn là dịp để đoàn viên, CNLĐ có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau và là diễn đàn kêu gọi sự quan tâm của cả hệ thống chính trị dành cho CNLĐ.

Quang cảnh Ngày hội. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh Ngày hội. Ảnh: Lục Tùng
Ngày hội có sự hiện diện của nhiều cơ quan, đơn vị huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang và 600 CNLĐ đang làm việc tại Cảng cá Tắc Cậu. Ảnh:  Lục Tùng
Ngày hội có sự hiện diện của nhiều cơ quan, đơn vị huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang và 600 CNLĐ đang làm việc tại Cảng cá Tắc Cậu. Ảnh: Lục Tùng
Chương trình văn nghệ chào mừng. Ảnh: Lục Tùng
Chương trình văn nghệ chào mừng. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt tặng hoa cho đại diện đội văn nghệ. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt tặng hoa cho đội văn nghệ. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Thanh Việt phát biểu khai mạc Ngày hội. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Thanh Việt phát biểu khai mạc Ngày hội. Ảnh: Lục Tùng

Tại ngày hội, LĐLĐ Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động, nội dung phong phú như: Tổ chức tuyên truyền tư vấn pháp luật kết hợp cấp, đổi giấy chứng minh nhân dân; khám sức khỏe sàng lọc bệnh nghề nghiệp cho lao động trực tiếp vận hành máy, thiết bị sản xuất; tặng quà cho CN có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các trò chơi dân gian; chương trình giao lưu văn nghệ và phiên chợ bán hàng giảm giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày cho người lao động…

Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ Kiên Giang Phạm Văn Đằng trao cặp phao của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho con CNLĐ. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Kiên Giang Phạm Văn Đằng trao cặp phao của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho con CNLĐ. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Thanh Việt, Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang trao sữa Neslte Việt Nam của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho công nhân có con nhỏ. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Thanh Việt, Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang trao sữa Neslte Việt Nam của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho công nhân có con nhỏ. Ảnh: Lục Tùng
Dịp này LĐLĐ Kiên Giang cũng trao nhiều phần quà cho con CN học giỏi. Ảnh: Lục Tùng
Dịp này LĐLĐ Kiên Giang cũng trao nhiều phần quà cho con CN học giỏi. Ảnh: Lục Tùng
Hoạt động khám bệnh tại Ngày hội. Ảnh: Lục Tùng
Hoạt động khám bệnh tại Ngày hội. Ảnh: Lục Tùng
Cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Lục Tùng
Cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Lục Tùng
Khám sàng lọc bệnh nghề nghiệp tại sự kiện Ngày hội. Ảnh: Lục Tùng
Khám sàng lọc bệnh nghề nghiệp tại sự kiện Ngày hội. Ảnh: Lục Tùng
Trong buổi sáng, LĐLĐ Kiên Giang đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí 300 đoàn viên; Khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp 60 đoàn viên và trao 500 cặp phao, 180 hộp sữa Neslte Việt Nam do Quỹ tấm lòng vàng Lao động hỗ trợ.
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Kiên Giang: Phát động cuộc thi báo viết “Công nhân - Công đoàn”

Lục Tùng |

Ông Trần Thanh Việt – Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang, Trưởng Ban tổ chức- vừa chính thức ký ban hành văn bản phát động cuộc thi báo chí viết về công nhân (CN) và công đoàn (CĐ) năm 2019 do LĐLĐ Kiên Giang phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang thực hiện.

LĐLĐ Kiên Giang: Chính thức kiến nghị giải thể Công đoàn Viên chức tỉnh

Lục Tùng |

Ngày 30.5, làm việc với đoàn kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết của Bộ chính trị, LĐLĐ Kiên Giang đã chính thức kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng.

LĐLĐ Kiên Giang: Bàn giao nhà ở cho 2 đoàn viên khó khăn

Lục Tùng |

Nhân dịp Tháng Công nhân 2019, đoàn công tác LĐLĐ Kiên Giang do Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Dũng dẫn đầu đã đến huyện Hòn Đất bàn giao 2 Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

LĐLĐ Kiên Giang: Phát động cuộc thi báo viết “Công nhân - Công đoàn”

Lục Tùng |

Ông Trần Thanh Việt – Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang, Trưởng Ban tổ chức- vừa chính thức ký ban hành văn bản phát động cuộc thi báo chí viết về công nhân (CN) và công đoàn (CĐ) năm 2019 do LĐLĐ Kiên Giang phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang thực hiện.

LĐLĐ Kiên Giang: Chính thức kiến nghị giải thể Công đoàn Viên chức tỉnh

Lục Tùng |

Ngày 30.5, làm việc với đoàn kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết của Bộ chính trị, LĐLĐ Kiên Giang đã chính thức kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng.

LĐLĐ Kiên Giang: Bàn giao nhà ở cho 2 đoàn viên khó khăn

Lục Tùng |

Nhân dịp Tháng Công nhân 2019, đoàn công tác LĐLĐ Kiên Giang do Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Dũng dẫn đầu đã đến huyện Hòn Đất bàn giao 2 Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở.