Kiên Giang họp mặt kỉ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đến nay, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh Kiên Giang đã có những chuyển biến về tổ chức và hoạt động. Đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đa dạng về cơ cấu, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp ngày càng nâng cao.

Chiều 25.7, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức buổi họp mặt kỉ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2022).

Tại buổi họp mặt, đồng chí Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - đã ôn lại truyền thống của tổ chức Công đoàn trong tiến trình lịch sử hình thành và phát triển. Dù bất luận hoàn cảnh nào, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn khẳng định vị trí, vai trò là tổ chức duy nhất có đủ bản lĩnh và năng lực đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động, là cầu nối giữa giai cấp công nhân và nhân dân lao động với Đảng, Nhà nước, là thành viên quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tháng 4.1976, Tỉnh ủy Kiên Giang đã quyết định thành lập tổ chức Công đoàn tỉnh, đến cuối năm 1976, toàn tỉnh đã xây dựng được 3 Công đoàn ngành, 62 Công đoàn cơ sở với 6.000 đoàn viên Công đoàn.

Đến nay, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh Kiên Giang đã có những chuyển biến về tổ chức và hoạt động. Điều kiện làm việc, đời sống, thu nhập ngày càng được cải thiện, ý thức chính trị, tinh thần yêu nước, lòng tin đối với Đảng, Nhà nước được củng cố. Toàn tỉnh hiện có 70 ngàn đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.461 CĐCS cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Những năm gần đây, các cấp Công đoàn đã làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nhất là hỗ trợ cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp và người sử dụng lao động khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ để chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ với nhiều nội dung thiết thực: Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số trên 36 ngàn đối tượng, số tiền trên 54 tỉ đồng. Ngoài ra, còn hỗ trợ cơ sở y tế, khu cách ly, khu điều trị người mắc bệnh COVID-19; chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến biên giới…

Liên đoàn Lao động tỉnh đã biểu dương và khen thưởng 22 đồng chí cán bộ công đoàn tiêu biểu. Ảnh: N.A
Liên đoàn Lao động tỉnh đã biểu dương và khen thưởng 22 cán bộ công đoàn tiêu biểu. Ảnh: N.A

Tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã đánh giá cao những hiệu quả thiết thực mà tổ chức Công đoàn đã làm được. Đồng chí Lê Quốc Anh cũng yêu cầu trong thời gian tới, tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho CNVCLĐ, cùng nhau đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm phát huy hơn nữa những phong trào, hoạt động ý nghĩa thiết thực.

“Các tổ chức Công đoàn phải thực hiện tốt vai trò, chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn, nhất là chính sách tiền lương, bảo hiểm. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và định hướng tư tưởng, hành động cho người lao động. Phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để tổ chức phù hợp, hiệu quả các phong trào thi đua phục vụ cho thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị gắn với phát huy quyền làm chủ, vai trò tiên phong của đoàn viên, CNVCLĐ trong các phong trào thi đua”, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhắn nhủ.

Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã biểu dương và khen thưởng 22 cán bộ Công đoàn tiêu biểu trong lãnh, chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn ở cơ sở.

Ngoài ra, nhằm ghi nhận những thành tích và đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Công đoàn các cấp có công lao đóng góp trí tuệ cho tổ chức Công đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 2 đồng chí.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

2 nhà mái ấm công đoàn trao tay đoàn viên khó khăn vùng sâu Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - 2 ngôi nhà “Mái ấm công đoàn” đã kịp thời giúp ổn định đời sống cho 2 đoàn viên công đoàn ở xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng.

Kiên Giang: Thu nhập, đời sống CNVCLĐ ngày càng cải thiện

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - 6 tháng đầu năm 2022, tình hình việc làm, thu nhập và đời sống của CNVCLĐ được cải thiện hơn khá nhiều.

Kiên Giang: Thị trường lao động sôi động trở lại

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Số người có việc làm tăng so với cùng kỳ năm trước, nhất là lao động trong ngành dịch vụ, sản xuất công nghiệp, người lao động trở lại làm việc ở các khu, cụm công nghiệp, địa bàn trọng điểm tăng cao.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

2 nhà mái ấm công đoàn trao tay đoàn viên khó khăn vùng sâu Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - 2 ngôi nhà “Mái ấm công đoàn” đã kịp thời giúp ổn định đời sống cho 2 đoàn viên công đoàn ở xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng.

Kiên Giang: Thu nhập, đời sống CNVCLĐ ngày càng cải thiện

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - 6 tháng đầu năm 2022, tình hình việc làm, thu nhập và đời sống của CNVCLĐ được cải thiện hơn khá nhiều.

Kiên Giang: Thị trường lao động sôi động trở lại

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Số người có việc làm tăng so với cùng kỳ năm trước, nhất là lao động trong ngành dịch vụ, sản xuất công nghiệp, người lao động trở lại làm việc ở các khu, cụm công nghiệp, địa bàn trọng điểm tăng cao.