Kiên Giang: Gỡ khó cho doanh nghiệp thủy sản và người lao động

NGUYÊN ANH |

Trong chương trình đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền, công đoàn với doanh nghiệp, người lao động ở Kiên Giang mới đây, doanh nghiệp, người lao động đã trình bày nhiều vấn đề về các chế độ, chính sách.

Theo các doanh nghiệp chia sẻ, thậm chí có doanh nghiệp tạm dừng hoạt động do không có nguyên liệu sản xuất, người lao động phải nghỉ việc, quay lại địa phương do thu nhập không đảm bảo.

Theo báo cáo của LĐLĐ Kiên Giang, qua khảo sát gần 500 NLĐ, hầu hết họ đều có làm thêm giờ nhưng tiền lương sản phẩm làm tăng ca chưa tương xứng với công sức bỏ ra. Số lượng NLĐ được xét nâng lương theo thang bảng lương hằng năm khá thấp, chiếm khoảng 20%, có doanh nghiệp 2 - 3 năm không nâng lương theo bậc cho NLĐ, chủ yếu điều chỉnh theo lương tối thiểu vùng.

Thu nhập bình quân của NLĐ khoảng 6,5 - 7,2 triệu đồng/người /tháng, thu nhập thấp nhất của NLĐ 3,9 triệu đồng/người/tháng, cao nhất gần 20 triệu đồng/người/tháng. Nhìn chung thu nhập NLĐ ngành thủy sản là tương đối cao so với một số ngành nghề khác, tuy nhiên để đạt mức thu nhập khá cao trên, nhiều lao động phải thường xuyên tăng ca, làm thêm giờ.

Theo tổng hợp đề xuất kiến nghị của CĐCS, NLĐ mong muốn được hỗ trợ tiền xăng, tiền thuê nhà, có mức thu nhập đạt từ 8 triệu đồng trở lên. Tăng hỗ trợ đối với làm thêm, làm tăng ca tương xứng với công sức người lao động bỏ ra. Tạo sân chơi cho NLĐ trong doanh nghiệp đối với NLĐ ở khu nhà tập thể, nhà thuê, hỗ trợ chi phí NLĐ gửi con dưới 6 tuổi. Ngoài ra, người lao động cũng mong được vay vốn lãi suất thấp, hỗ trợ mua nhà trả góp, được quan tâm chăm lo nhiều hơn đối vối NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật...

Cũng qua khảo sát hiện các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn và mong được tháo gỡ. Cụ thể, tình trạng thiếu nguyên liệu và thiếu lao động phục vụ sản xuất, vận động NLĐ tham gia bảo hiểm xã hội còn gặp khó khăn do nhiều lao động không đồng ý đóng, chi phí sản xuất tăng, việc xuất khẩu qua các thị trường gặp nhiều khó khăn...

Bà Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - cho biết, các kiến nghị, đề xuất từ người lao động, doanh nghiệp sẽ là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền các địa phương và tổ chức công đoàn tìm ra các giải pháp hỗ trợ hoặc đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành cấp tỉnh hỗ trợ góp phần chăm lo cho người lao động và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp một cách thực chất và hiệu quả hơn.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Chuyển dần từ khai thác sang nuôi biển để đạt hiệu quả kinh tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hiện nay tình hình ngư trường dần cạn kiệt, việc chuyển từ khai thác sang nuôi biển sẽ mở ra hướng đi hiệu quả cho ngư dân thời gian tới.

Kiên Giang: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW ngày 29.11.2007 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Sinh viên Kiên Giang hóa thân vào các tệ nạn ma túy, buôn bán người

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hơn 200 đoàn viên, thanh niên của Trường Đại học Kiên Giang đã hào hứng tham gia Hội thi Tuyên truyền phòng, chống ma túy và buôn bán người năm 2022.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Kiên Giang: Chuyển dần từ khai thác sang nuôi biển để đạt hiệu quả kinh tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hiện nay tình hình ngư trường dần cạn kiệt, việc chuyển từ khai thác sang nuôi biển sẽ mở ra hướng đi hiệu quả cho ngư dân thời gian tới.

Kiên Giang: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW ngày 29.11.2007 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Sinh viên Kiên Giang hóa thân vào các tệ nạn ma túy, buôn bán người

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hơn 200 đoàn viên, thanh niên của Trường Đại học Kiên Giang đã hào hứng tham gia Hội thi Tuyên truyền phòng, chống ma túy và buôn bán người năm 2022.