Kiên Giang: Gắn biển 2 công trình thi đua chào mừng đại hội Đảng

Trân Thị |

Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận và gắn biển 2 công trình thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 cho CĐCS Trường Mầm non Vĩnh Thắng và CĐCS Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tuy trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Gò Quao.

Theo đó, công trình “Xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp và vườn rau sạch” của CĐCS Trường Mầm non Vĩnh Thắng, bắt đầu thực hiện từ ngày 21.2, hoàn thành ngày 255 với hơn 200 ngày công lao động của đoàn viên. Kinh phí thực hiện công trình khoảng 50 triệu đồng, trường vận động từ các nhà hảo tâm, phụ huynh học sinh và đoàn viên trong đơn vị đóng góp. Công trình đã tiết kiệm và làm lợi cho đơn vị 55 triệu đồng, tạo môi trường lao động sạch sẽ, thoáng mát, tiện lợi, cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, vệ sinh, giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, cải thiện môi trường xanh, sạch, đẹp…

LĐLĐ tỉnh cũng quyết định công nhận và gắn biển công trình “Hệ thống rửa tay, rửa tay diệt khuẩn tự động cho đoàn viên, học sinh và vườn rau sạch - an toàn vệ sinh thực phẩm” của CĐCS Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tuy với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng, trường vận động từ các nhà hảo tâm, hội khuyến học huyện, hội phụ huynh học sinh, các doanh nghiệp và cán bộ, giáo viên nhà trường.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Gò Quao, Ban Chấp hành CĐCS Trường Mầm non Vĩnh Thắng và Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tuy. Hai công trình vừa là công trình thi đua chào mừng đại hội thi đua yêu nước, đại hội đảng các cấp, vừa góp phần tiết kiệm và làm lợi cho đơn vị, tạo môi trường lao động sạch, đẹp, an toàn, giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe cho đoàn viên, công chức, viên chức, học sinh và công cộng.

Đồng chí Nguyễn Minh Dũng đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Gò Quao tiếp tục vận động thực hiện các công trình thi đua nhằm xây dựng huyện Gò Quao ngày càng phát triển, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động góp phần hoàn thành và hoành thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 1 cá nhân và tập thể CĐCS Trường Mầm non Vĩnh Thắng; 1 cá nhân và tập thể CĐCS Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tuy có thành tích xuất sắc trong thực hiện các công trình thi đua chào mừng đại hội thi đua yêu nước và đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân Thị
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động vùng giáp biên

Lục Tùng |

Nhân Tháng Công nhân 2020, LĐLĐ Kiên Giang thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và chúc đoàn viên, người lao động vùng giáp biên sớm vượt qua khó khăn để ổn định việc làm, ổn định đời sống...

Tháng Công nhân ở Kiên Giang: Tập trung chăm lo cho người lao động

Lục Tùng |

Không chỉ chủ động hạn chế tối đa các hội nghị không quan trọng, tiết kiệm kinh phí chăm lo người lao động, LĐLĐ Kiên Giang còn kịp thời “lên rừng - xuống biển” để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn trong Tháng Công nhân 2020.

Kiên Giang: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho CNLĐ tại Phú Quốc

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, LĐLĐ Kiên Giang còn trao thưởng cho 9 tập thể, cá nhân có thành tích hỗ trợ đoàn viên trong dịch COVID-19, như lời động viên kịp thời để nuôi dưỡng phong trào cùng chung tay chăm lo đoàn viên, người lao động.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Kiên Giang: Thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động vùng giáp biên

Lục Tùng |

Nhân Tháng Công nhân 2020, LĐLĐ Kiên Giang thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và chúc đoàn viên, người lao động vùng giáp biên sớm vượt qua khó khăn để ổn định việc làm, ổn định đời sống...

Tháng Công nhân ở Kiên Giang: Tập trung chăm lo cho người lao động

Lục Tùng |

Không chỉ chủ động hạn chế tối đa các hội nghị không quan trọng, tiết kiệm kinh phí chăm lo người lao động, LĐLĐ Kiên Giang còn kịp thời “lên rừng - xuống biển” để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn trong Tháng Công nhân 2020.

Kiên Giang: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho CNLĐ tại Phú Quốc

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, LĐLĐ Kiên Giang còn trao thưởng cho 9 tập thể, cá nhân có thành tích hỗ trợ đoàn viên trong dịch COVID-19, như lời động viên kịp thời để nuôi dưỡng phong trào cùng chung tay chăm lo đoàn viên, người lao động.