Kiên Giang: Đồng loạt bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho nhà giáo đầu năm học

Lục Tùng |

Với quyết tâm tạo nguồn động viên cho đội ngũ nhà giáo có thêm tinh thần dạy – học tốt, LĐLĐ Kiên Giang đã nỗ lực hoàn thành các thủ tục để đồng loạt bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho thầy cô đang khó khăn về nhà ở đúng dịp đầu năm học 2020-2021.

Ngày 3.9, đoàn công tác LĐLĐ Kiên Giang do Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Dũng dẫn đầu đã đồng loạt làm lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đội ngũ nhà giáo tại huyện An Minh. Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa.

Bởi bên cạnh việc mang lại tổ ấm để thầy cô giáo khó khăn về nhà ở có thêm điều kiện để an tâm dạy tốt, nó còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc và lời động viên, khích lệ của tổ chức Công đoàn đối với toàn thể nhà giáo nhân dịp đầu năm học.

Đoàn đã đến bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Trần Văn Đông, CĐCS Trường Tiểu học Danh Coi, LĐLĐ huyện An Minh. Ảnh: Lục Tùng
Đoàn đã đến bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Trần Văn Đông, CĐCS Trường Tiểu học Danh Coi, LĐLĐ huyện An Minh. Ảnh: Lục Tùng
Đoàn viên Trần Văn Đông là giáo viên tiểu học, có hoàn cảnh rất đáng thương. Vợ bỏ đi làm ăn xa, một mình thầy phải nuôi con đang học đại học và con nhỏ 6 tuổi với đồng lương giáo viên. Đã vậy, ngày 4.4.2020, hỏa hoạn bất ngờ ập đến thiêu trụi toàn bộ căn nhà của 3 cha con. Ngay sau khi phát hiện, thông qua hệ thống tổ chức, LĐLĐ Kiên Giang đã quyết định hỗ trợ đặc cách cho thầy Đông Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Lục Tùng
Đoàn viên Trần Văn Đông là giáo viên tiểu học, có hoàn cảnh rất đáng thương. Vợ bỏ đi làm ăn xa, một mình thầy phải nuôi con đang học đại học và con nhỏ 6 tuổi với đồng lương giáo viên. Đã vậy, ngày 4.4.2020, hỏa hoạn bất ngờ ập đến thiêu rụi toàn bộ căn nhà của 3 cha con. Ngay sau khi phát hiện, thông qua hệ thống tổ chức, LĐLĐ Kiên Giang đã quyết định hỗ trợ đặc cách cho thầy Đông Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Lục Tùng
Căn nhà trị giá 60 triệu đồng, xây dựng tại ấp 15, xã Đông Hưng “B”. Trong đó Quỹ Mái ấm Công đoàn Kiên Giang hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do đồng nghiệp đóng góp. Ảnh: Lục Tùng
Căn nhà trị giá 60 triệu đồng, xây dựng tại ấp 15, xã Đông Hưng “B”. Trong đó Quỹ Mái ấm Công đoàn Kiên Giang hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do đồng nghiệp đóng góp. Ảnh: Lục Tùng
Thay mặt LĐLĐ Kiên Giang, ông Nguyễn Minh Dũng trao Quyết định tặng Mái ấm Công đoàn và tặng quà cho gia đình đoàn viên Trần Văn Đông. Ảnh: Lục Tùng
Thay mặt LĐLĐ Kiên Giang, ông Nguyễn Minh Dũng trao Quyết định tặng Mái ấm Công đoàn và tặng quà cho gia đình đoàn viên Trần Văn Đông. Ảnh: Lục Tùng
Dịp này LĐLĐ Kiên Giang cũng làm lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Huỳnh Văn Yêm, CĐCS Trường Tiểu học Đông Hòa 3.  Căn nhà có giá trị xây dựng 70 triệu đồng tọa lạc tại  ấp 7 Xáng, xã Đông Hòa, huyện An Minh. Trong đó, Công ty Điều hành đường ống Tây Nam thông qua Quỹ Mái ấm Công đoàn Kiên Giang, hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại  do gia đình đoàn viên vay vốn ngân hàng đóng góp. Ảnh: Lục Tùng
Dịp này LĐLĐ Kiên Giang cũng làm lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Huỳnh Văn Yêm, CĐCS Trường Tiểu học Đông Hòa 3. Căn nhà có giá trị xây dựng 70 triệu đồng tọa lạc tại ấp 7 Xáng, xã Đông Hòa, huyện An Minh. Trong đó, Công ty Điều hành đường ống Tây Nam thông qua Quỹ Mái ấm Công đoàn Kiên Giang, hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đoàn viên vay vốn ngân hàng đóng góp. Ảnh: Lục Tùng
Đoàn viên Huỳnh Văn Yêm có cuộc sống rất thương tâm. Vợ bỏ nhà đi làm ăn xa, một mình thầy Yêm phải nuôi 2 con và cha mẹ đã ngoài tuổi 70 bằng đồng lương giáo viên tiểu  học. Trong đó, con trai lớn có tinh thần không bình thường.  Ảnh: Lục Tùng
Đoàn viên Huỳnh Văn Yêm có vợ bỏ nhà đi làm ăn xa, một mình thầy Yêm phải nuôi 2 con và cha mẹ đã ngoài tuổi 70 bằng đồng lương giáo viên tiểu học. Trong đó, con trai lớn có tinh thần không bình thường. Ảnh: Lục Tùng
Bên cạnh việc vận động đoàn viên đóng góp hỗ trợ tiền mặt, dịp này CĐCS Trường Tiểu học Đông Hòa 3 cũng trao quà mừng nhà mới cho đoàn viên Yêm. Ảnh: Lục Tùng
Bên cạnh việc vận động đoàn viên đóng góp hỗ trợ tiền mặt, dịp này CĐCS Trường Tiểu học Đông Hòa 3 cũng trao quà mừng nhà mới cho đoàn viên Yêm. Ảnh: Lục Tùng
Đoàn viên Phan Thanh Tân, CĐCS Trường Tiểu học Thuận Hòa 3 cũng hết sức vui mừng khi tiếp nhận Mái ấn Công đoàn, vì lần đầu tiên có được căn nhà khang trang sau nhiều năm ở nhờ.  Ảnh: Lục Tùng
Đoàn viên Phan Thanh Tân, CĐCS Trường Tiểu học Thuận Hòa 3 cũng hết sức vui mừng khi tiếp nhận Mái ấm Công đoàn, vì lần đầu tiên có được căn nhà khang trang sau nhiều năm ở nhờ. Ảnh: Lục Tùng
Căn nhà trị giá trên 100 triệu đồng, tọa lạc tại ấp Thạnh An, xã Đông Thạnh, huyện An Minh. Trong đó , Công ty Điều hành đường ống Tây Nam thông qua Quỹ Mái ấm Công đoàn Kiên Giang, hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại  do gia đình đoàn viên vay vốn ngân hàng đóng góp. Trong ảnh, đại diện CĐCS Trường Tiểu học Thuận Hòa 3 trao số tiền 15 triệu đồng do đoàn viên đóng góp. Ảnh: Lục Tùng
Căn nhà trị giá trên 100 triệu đồng, tọa lạc tại ấp Thạnh An, xã Đông Thạnh, huyện An Minh. Trong đó , Công ty Điều hành đường ống Tây Nam thông qua Quỹ Mái ấm Công đoàn Kiên Giang, hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đoàn viên vay vốn ngân hàng đóng góp. Trong ảnh, đại diện CĐCS Trường Tiểu học Thuận Hòa 3 trao số tiền 15 triệu đồng do đoàn viên đóng góp. Ảnh: Lục Tùng
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

TP. Cao Lãnh: Bàn giao mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn

HỒNG LAN - TRUNG HIẾU |

Với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, trong những năm qua tổ chức Công đoàn từ Thành phố đến cơ sở đã tích cực hưởng ứng đóng góp xây dựng “Mái ấm Công đoàn” với hình thức đóng góp 5.000 đồng/đoàn viên/tháng cho Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Đồng Tháp để hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn chào mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Ngày 15.7, đoàn công tác LĐLĐ Kiên Giang do Chủ tịch Trần Thanh Việt dẫn đầu đã làm lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Hà Nội bàn giao Mái ấm Công đoàn thứ 9 trong Tháng Công nhân

Ngọc Ánh |

Sáng 22.5, đoàn công tác Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn tổ chức bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Hà Văn Thanh – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hồng Nhung (huyện Phúc Thọ). Việc làm ý nghĩa này nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên hướng về cơ sở trong Tháng 5 - Tháng Công nhân.

Cận cảnh băng giá phủ trắng núi rừng Phia Oắc, Cao Bằng

Tân Văn |

Chiều ngày 22.1, nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu, đặc biệt tại đỉnh núi Phia Oắc (tỉnh Cao Bằng) đã xuất hiện băng giá.

Bốn nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước, tử vong khi tắm dưới hồ đập

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 22.1, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm.

Đối chất các bên về cáo buộc cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Trước lời khai của bà trùm sách giáo khoa giả về việc đưa 300 triệu đồng cho mình, cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng phủ nhận và nói "không bao giờ nhận tiền".

Trúng 11 tờ vé số, chủ nhân đến tiệm vàng đổi mấy bao tiền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 22.1, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu xác nhận, công ty đã trả thưởng đầy đủ cho chủ nhân của 12 vé số trúng thưởng ngày 16.1, với tổng giá trị 24 tỉ đồng (chưa bao gồm thuế).

Để được đứng lớp, giáo viên bắt buộc phải có những loại chứng chỉ gì?

LƯU HOÀI |

Hiện nay, đội ngũ giáo viên trên cả nước cần phải có các loại văn bằng, chứng chỉ gì để đáp ứng chuẩn trình độ, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới?

TP. Cao Lãnh: Bàn giao mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn

HỒNG LAN - TRUNG HIẾU |

Với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, trong những năm qua tổ chức Công đoàn từ Thành phố đến cơ sở đã tích cực hưởng ứng đóng góp xây dựng “Mái ấm Công đoàn” với hình thức đóng góp 5.000 đồng/đoàn viên/tháng cho Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Đồng Tháp để hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Bàn giao Mái ấm Công đoàn chào mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lục Tùng |

Ngày 15.7, đoàn công tác LĐLĐ Kiên Giang do Chủ tịch Trần Thanh Việt dẫn đầu đã làm lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Hà Nội bàn giao Mái ấm Công đoàn thứ 9 trong Tháng Công nhân

Ngọc Ánh |

Sáng 22.5, đoàn công tác Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn tổ chức bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Hà Văn Thanh – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hồng Nhung (huyện Phúc Thọ). Việc làm ý nghĩa này nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên hướng về cơ sở trong Tháng 5 - Tháng Công nhân.