Kiên Giang: Công nhân lao động bức xúc chuyện “5 nhà”

Lục Tùng |

Không chỉ mong muốn được cải thiện về nhà ở, nhiều công nhân lao động tại các doanh nghiệp còn bức xúc vì phải trả tiền điện nước với giá cao, thiếu sân chơi giải trí, thiếu điểm giữ trẻ và cơ sở khám chữa bệnh.

Ngày 25.10, LĐLĐ Kiên Giang tiến hành khảo sát tình hình việc làm, đời sống CNLĐ đang làm việc tại địa bàn huyện Châu Thành - địa phương có nhiều doanh nghiệp tập trung đông công nhân lao động.

Đoàn công tác lắng nghe đại diện Công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động tại daonh nghiệp báo cáo. Ảnh: Lục Tùng
Đoàn công tác lắng nghe đại diện Công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động tại doanh nghiệp báo cáo. Ảnh: Lục Tùng

Với phương thức khảo sát “2 chiều”: Vừa lắng nghe công đoàn cơ sở, người sử dụng lao động báo cáo, vừa tổ chức đến tận nơi mắt thấy, tai nghe và phát phiếu khảo sát cho đại diện công nhân lao động tự tay điền thông tin cũng như đề xuất kiến nghị..., nên thông tin mà đoàn nắm bắt được là rất đa dạng, đa chiều.

Trực tiếp khảo sát nhà ở của công nhân lao động. Ảnh: Lục Tùng
Trực tiếp khảo sát nhà ở của công nhân lao động. Ảnh: Lục Tùng

Qua làm việc tại các đơn vị: Cty Cổ phần Chế biến thủy sản Kiên Cường; Cty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản AOKI,.... cho thấy công nhân lao động rất bức xúc với chuyện “5 nhà”.

Phát phiếu khảo sát cho người lao động trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng. Ảnh: Lục Tùng
Phát phiếu khảo sát cho người lao động trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng. Ảnh: Lục Tùng
Cán bộ LĐLĐ Kiên Giang hướng dẫn công nhân thực hiện phiếu khảo sát một cách khách quan, đầy đủ. Ảnh: Lục Tùng
Cán bộ LĐLĐ Kiên Giang hướng dẫn công nhân thực hiện phiếu khảo sát một cách khách quan, đầy đủ. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, bên cạnh mong muốn: Không phải tăng ca nhiều, được nâng thu nhập... nhiều công nhân lao động bức xúc với chuyện nhà ở để an cư lạc nghiệp, “nhà văn hóa” để có điểm giải trí, “nhà trẻ” để thuận tiện cho việc gửi con nhỏ, “nhà thương” để có điểm khám, chữa bệnh thuận tiện và “nhà đèn” để được sử dụng điện, nước với giá hợp lý. Thực tế công nhân lao động tại các doanh nghiệp tập trung tại Cảng cá Tắc Cậu đang phải trả tiền điện, nước với giá rất cao: 4.000-4.500đ/kw điện và 9.000đ/m3 nước.

Khảo sát bữa ăn ca tại Xí nghiệp thực phẩm đóng hộp KTC tọa lạc tại Cảng cá Tắc Cậu. Ảnh: Lục Tùng
Khảo sát bữa ăn ca tại Xí nghiệp thực phẩm đóng hộp KTC tọa lạc tại Cảng cá Tắc Cậu. Ảnh: Lục Tùng

Theo kế hoạch, từ nay đến 31.10, đoàn sẽ tiến hành khảo sát tại 30 doanh nghiệp tại các địa bàn có nhiều doanh nghiệp thu hút đông công nhân lao động, như: Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất, Phú Quốc; sau đó sẽ tổng hợp để trình cấp thẩm quyền xem xét.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Khảo sát công tác thi đua, khen thưởng tại Tiền Giang

K.Q |

Trong 2 ngày 10-11.10, Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN do ông Nguyễn Văn Toản - Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chính sách, Kinh tế, Xã hội & Thi đua, Khen thưởng (TĐ, KT) Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn có chuyển khảo sát về công tác TĐ, KT tại tỉnh Tiền Giang.

Đề xuất 7 nhóm ý kiến về dự thảo Luật Lao động (sửa đổi)

LỤC TÙNG |

Ngày 26.9, tại TP.Rạch Giá, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp cùng LĐLĐ Kiên Giang tổ chức tiếp xúc cử tri lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Qua một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và khoa học, có hàng chục ý kiến phát biểu và được LĐLĐ Kiên Giang tổng hợp thành 7 nhóm ý kiến...

Khai thác mới gần 4.900 người tham gia BHXH tự nguyện

T/H |

Do tích cực thực hiện các giải pháp, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2019, BHXH tỉnh Kiên Giang đã khai thác mới được 4.882 người tham gia BHXH tự nguyện, vượt chỉ tiêu được giao của cả năm 2019.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Khảo sát công tác thi đua, khen thưởng tại Tiền Giang

K.Q |

Trong 2 ngày 10-11.10, Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN do ông Nguyễn Văn Toản - Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chính sách, Kinh tế, Xã hội & Thi đua, Khen thưởng (TĐ, KT) Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn có chuyển khảo sát về công tác TĐ, KT tại tỉnh Tiền Giang.

Đề xuất 7 nhóm ý kiến về dự thảo Luật Lao động (sửa đổi)

LỤC TÙNG |

Ngày 26.9, tại TP.Rạch Giá, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp cùng LĐLĐ Kiên Giang tổ chức tiếp xúc cử tri lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Qua một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và khoa học, có hàng chục ý kiến phát biểu và được LĐLĐ Kiên Giang tổng hợp thành 7 nhóm ý kiến...

Khai thác mới gần 4.900 người tham gia BHXH tự nguyện

T/H |

Do tích cực thực hiện các giải pháp, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2019, BHXH tỉnh Kiên Giang đã khai thác mới được 4.882 người tham gia BHXH tự nguyện, vượt chỉ tiêu được giao của cả năm 2019.