Kiên Giang: Bàn cách nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Lục Tùng |

Ngày 16.12, LĐLĐ Kiên Giang tổ chức buổi tọa đàm “Thực trạng và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Kiên Giang”.

Đến dự có hơn 50 đại biểu là cán bộ LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ cấp huyện, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh... cùng các đơn vị liên quan tỉnh Kiên Giang.

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt phát biểu gợi mở buổi tọa đàm. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt phát biểu gợi mở buổi tọa đàm. Ảnh: LT

Phát biểu gợi ý buổi tọa đàm, ông Trần Thanh Việt – Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang - nhận định, thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch thi đua khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị, tạo ra nhiều động lực tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu dự tọa đàm. Ảnh: LT
Các đại biểu dự tọa đàm. Ảnh: LT

Bình quân, hàng năm có trên 5.000 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn đã được các cấp Công đoàn xem xét khen thưởng kịp thời.

“Nhìn chung, các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động đều có tổ chức sơ, tổng kết theo kế hoạch, tập thể cá nhân, có thành tích xuất sắc được vinh danh, khen thưởng.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: LT

Đặc biệt, tại các hội nghị tổng kết, LĐLĐ tỉnh đều đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục xây dựng, triển khai, nhân rộng thực hiện các mô hình hay, mô hình hiệu quả qua đó góp phần nâng cao chất lượng phong trào thi đua”- ông Việt nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần nhìn nhận rằng phong trào thi đua yêu nước phát triển chưa sâu rộng và liên tục, và có nơi, có lúc công tác này chưa thật sự công bằng để tạo ra động lực bền vững cho hoạt động lao động sáng tạo.

Nguyễn Văn Năng- Chủ tịch Công đoàn Viên chức Kiên Giang. Ảnh; LT
Nguyễn Văn Năng- Chủ tịch Công đoàn Viên chức Kiên Giang. Ảnh; LT

Tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu trình bày, phân tích những khó khăn, vướng mắc cả về chủ quan, lẫn khách quan...

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng, có nhiều lý do, như công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ chưa chặt chẽ, phần lớn cán bộ chuyên trách công tác thi đua khen thưởng thường xuyên thay đổi do điều động cán bộ...

Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng cho rằng, còn có nguyên nhân rất quan trọng là do việc lựa chọn bình xét khen thưởng chưa thật sự công bằng. Cụ thể là tập trung khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và đoàn viên khu vực Nhà nước vẫn còn khá phổ biến.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Giồng Riềng Đỗ Thùy Mỵ phát biểu. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ huyện Giồng Riềng Đỗ Thùy Mỵ phát biểu. Ảnh: LT

Vì thế, bên cạnh việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, thực hiện thi đua khen thưởng, nhiều đại biểu cho rằng cần tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy để lành mạnh hóa, công khai hóa và công bằng hóa trong suốt quá trình đề xuất, bình nghị và xem xét, biểu quyết khen thưởng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Kiên Giang: Khai giảng lớp Lý luận và nghiệp vụ công tác Công đoàn

Thúy Hạnh |

Ngày 05.11, tại TP. Rạch Giá, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang phối hợp Trường ĐH Tôn Đức Thắng khai giảng lớp Lý luận và nghiệp vụ công tác CĐ cho 45 học viên là cán bộ CĐ chuyên trách các cấp và Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

LĐLĐ Kiên Giang: Họp mặt và tuyên dương 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu

Lục Tùng |


Chiều 26.7, LĐLĐ Kiên Giang tổ chức họp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN và tuyên dương 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị đã đến dự.

Bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang

Lục Tùng |

Sáng 10.7, tại Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Kiên Giang lần thứ 6, bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

LĐLĐ Kiên Giang: Khai giảng lớp Lý luận và nghiệp vụ công tác Công đoàn

Thúy Hạnh |

Ngày 05.11, tại TP. Rạch Giá, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang phối hợp Trường ĐH Tôn Đức Thắng khai giảng lớp Lý luận và nghiệp vụ công tác CĐ cho 45 học viên là cán bộ CĐ chuyên trách các cấp và Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

LĐLĐ Kiên Giang: Họp mặt và tuyên dương 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu

Lục Tùng |


Chiều 26.7, LĐLĐ Kiên Giang tổ chức họp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN và tuyên dương 90 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị đã đến dự.

Bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang

Lục Tùng |

Sáng 10.7, tại Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Kiên Giang lần thứ 6, bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.