Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại 55 đơn vị, doanh nghiệp

Hải Anh |

Công đoàn huyện Thanh Oai (Hà Nội) tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của Uỷ ban nhân dân huyện kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại 55 đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Thành phần Đoàn gồm Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động huyện, Bảo hiểm xã hội, Công an, Chi cục thuế, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường. Việc thực hiện kiểm tra sẽ kết thúc vào ngày 31.5.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại các đơn vị để kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật lao động, qua đó nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Những nội dung kiểm tra gồm: Công tác quản lý, sử dụng lao động; Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; Các điều kiện và môi trường làm việc; Việc trang bị bảo hộ lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn lao động; Quy chế trả tiền lương, thưởng, đóng các loại bảo hiểm xã hội; Đăng ký thang bảng lương, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và công tác phòng chống dịch COVID-19

Kết quả đợt kiểm tra sẽ được tổng hợp để đánh giá tình hình chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện, từ đó báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Liên đoàn Lao động huyện cho biết đây là một trong những hoạt động thiết thực, cụ hoá việc thực hiện Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2021

Hải Anh |

Ngày 9.5, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban Giám đốc Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí (Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro) đã tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2021.

Vận động đoàn viên Công đoàn trẻ sẵn sàng vào vùng dịch để chi viện

Kiều Vũ |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã yêu cầu các cấp Công đoàn căn cứ điều kiện thực tiễn để tổ chức hoạt động Công đoàn hiệu quả, phù hợp trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Trong đó, vận động đoàn viên Công đoàn, nhất là người lao động trẻ sẵn sàng vào vùng dịch để chi viện, hỗ trợ đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội sẽ chủ trì kiểm tra thực hiện công tác giám sát

Hải Anh |

Thực hiện văn bản số 120-CV/BDVTU ngày 29.3.2021 của Ban Dân vận Thành ủy về việc triển khai công tác giám sát cán bộ, đảng viên tại nơi làm việc trên địa bàn Thành phố, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2021

Hải Anh |

Ngày 9.5, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban Giám đốc Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí (Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro) đã tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2021.

Vận động đoàn viên Công đoàn trẻ sẵn sàng vào vùng dịch để chi viện

Kiều Vũ |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã yêu cầu các cấp Công đoàn căn cứ điều kiện thực tiễn để tổ chức hoạt động Công đoàn hiệu quả, phù hợp trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Trong đó, vận động đoàn viên Công đoàn, nhất là người lao động trẻ sẵn sàng vào vùng dịch để chi viện, hỗ trợ đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội sẽ chủ trì kiểm tra thực hiện công tác giám sát

Hải Anh |

Thực hiện văn bản số 120-CV/BDVTU ngày 29.3.2021 của Ban Dân vận Thành ủy về việc triển khai công tác giám sát cán bộ, đảng viên tại nơi làm việc trên địa bàn Thành phố, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nội dung.