Kiểm soát tai nạn lao động - không chỉ ở “Tháng hành động”

Nguyễn Tùng |

Trên thực tế, bất kỳ một nghề nghiệp nào cũng có mức độ rủi ro nhất định, khi xảy ra thì cả doanh nghiệp và người lao động đều chịu thiệt hại. Việc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp là vấn đề cần được thực hiện song hành, xuyên suốt quá trình sản xuất kinh doanh chứ không chỉ đẩy mạnh trong những “Tháng hành động”.

Khi các vụ tai nạn lao động (TNLĐ) xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã vào cuộc làm rõ nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên những hậu quả để lại là lâu dài cho không chỉ gia đình, doanh nghiệp mà toàn xã hội.

Chị Ma Thị Sen ở xã Tân An (Chiêm Hoá, Tuyên Quang) vẫn sợ hãi khi nhắc về vụ tai nạn lao động xảy ra hơn 1 năm về trước. Khi ấy, chị Sen đang là công nhân của một xưởng sản xuất gỗ ván ép và chỉ trong phút lơ là đã xảy ra tai nạn lao động khiến chị mất đi ngón tay cái. Từ đó đến nay, phần vì vết thương chưa ổn định, phần vì vẫn còn ám ảnh của vụ việc chị Sen chưa thể đi làm trở lại.

Theo thống kê của Sở LĐTBXH tỉnh Tuyên Quang, trong năm 2021 toàn tỉnh đã xảy ra 74 vụ tai nạn lao động làm chết và bị thương nặng 18 người, 56 người bị thương nhẹ, số người chết và bị thương nặng giảm, song các vụ tai nạn lao động có xu hướng tăng so với năm trước.

Bà Lý Thị Hải Hiền - Trưởng phòng Lao động (Sở LĐTBXH tỉnh Tuyên Quang) - cho biết, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cả người lao động và người sử dụng lao động rất quan trọng. Song hành với đó, ngành chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá nguy cơ rủi ro về tai nạn lao động tại từng doanh nghiệp từ đó đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ theo đúng quy định.

Còn tại tỉnh Thái Nguyên, trong năm 2021, TNLĐ có giảm về số vụ, số người bị nạn, nhưng số vụ chết người và số người bị chết, người bị thương nặng tăng so với năm 2020. Trong số 102 vụ TNLĐ thì có tới 15 vụ đặc biệt nghiêm trọng làm 16 người chết, thiệt hại gần 3 tỉ đồng và hơn 2.000 ngày công lao động phải nghỉ do tai nạn lao động.

Qua phân tích, điều tra nguyên nhân của các vụ tai nạn lao động cho thấy, phần nhiều có sự chủ quan của NLĐ và người sử dụng lao động, vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy phạm an toàn, chưa có biện pháp làm việc an toàn. Tại nhiều doanh nghiệp, NLĐ chưa được huấn luyện hoặc huấn luyện chưa đầy đủ về ATVSLĐ cũng như không sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động.

Thời gian vừa qua, các địa phương đã triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đây được xem như là cao để điểm nhắc nhở toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác an toàn lao động.

Nhưng rõ ràng với những hậu quả TNLĐ, bệnh nghề nghiệp để lại thì các biện pháp kiểm soát tai nạn lao động, bảo vệ người lao động cần được làm quyết liệt ở tất cả các khâu và mọi thời điểm chứ không chỉ đẩy mạnh ở những “Tháng hành động”. Sự phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch cần đi đôi với xây dựng môi trường lao động an toàn. Sức khoẻ, sự hạnh phúc của người lao động chính là tiêu chí đánh giá cho một môi trường lao động bền vững.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Tuyên Quang tuyên truyền pháp luật tới công nhân lao động

Hà Anh |

Tuyên Quang - Nhân dịp Tháng Công nhân, mới đây, tại Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang (huyện Yên Sơn), LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao kiến thức chính trị và kiến thức pháp luật cho công nhân lao động năm 2022.

Tuyên Quang: LĐLĐ huyện Hàm Yên biểu dương 10 đoàn viên tiêu biểu

Hà Anh |

Tuyên Quang - LĐLĐ huyện Hàm Yên vừa tổ chức biểu dương, khen thưởng đoàn viên, CNLĐ tiểu biểu, xuất sắc trong sản xuất kinh doanh tại một số CĐCS doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Công đoàn Tuyên Quang nâng cao kiến thức chính trị, pháp luật cho đoàn viên

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Sáng 16.5, tại Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị nghị tuyên truyền nâng cao kiến thức chính trị và kiến thức pháp luật cho công nhân lao động năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công đoàn Tuyên Quang tuyên truyền pháp luật tới công nhân lao động

Hà Anh |

Tuyên Quang - Nhân dịp Tháng Công nhân, mới đây, tại Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang (huyện Yên Sơn), LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao kiến thức chính trị và kiến thức pháp luật cho công nhân lao động năm 2022.

Tuyên Quang: LĐLĐ huyện Hàm Yên biểu dương 10 đoàn viên tiêu biểu

Hà Anh |

Tuyên Quang - LĐLĐ huyện Hàm Yên vừa tổ chức biểu dương, khen thưởng đoàn viên, CNLĐ tiểu biểu, xuất sắc trong sản xuất kinh doanh tại một số CĐCS doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Công đoàn Tuyên Quang nâng cao kiến thức chính trị, pháp luật cho đoàn viên

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Sáng 16.5, tại Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị nghị tuyên truyền nâng cao kiến thức chính trị và kiến thức pháp luật cho công nhân lao động năm 2022.