Khuyến nghị có cơ chế hỗ trợ kịp thời và thuận lợi cho người lao động

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Chiều 22.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam tổ chức ký kết tuyên bố chung về sáng kiến hợp tác khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19 đối với người lao động, doanh nghiệp ngành dệt may, da, giầy, túi xách Việt Nam.

Tham dự lễ ký kết có: Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch VCCI; bà Phạm Thị Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam; ông Trương Văn Cẩm – Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam.

Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam, đại dịch COVID - 19 đã tạo ra những tác động tiêu cực đến công ăn việc làm cho lao động của hai ngành này: Hơn 1 triệu lao động trong tổng số 4,3 triệu lao động của ngành công nghiệp dệt, may, da, giày, túi xách bị mất việc hoàn toàn; số còn lại chỉ làm việc với 50 - 60% công suất, giảm 40% thu nhập; hơn 75% lao động trong ngành là phụ nữ, vốn là những người dễ bị tổn thương và chịu tác động nhiều nhất trong xã hội,…

Bản tuyên bố chung kêu gọi Chính phủ Việt Nam, Chính phủ các quốc gia thành viên EU, các đối tác, các nhãn hàng EU ủng hộ sáng kiến này trên cơ sở các khuyến nghị: Có cơ chế hỗ trợ kịp thời và thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính; tạo ra các cơ chế và hỗ trợ về nguồn lực để giúp các ngành công nghiệp dệt may, da, giày, túi xách trở thành ngành công nghiệp sáng tạo, có thể sản xuất ra các sản phẩm và áp dụng các phương pháp sản xuất bền vững và thân thiện hơn với môi trường; thúc đẩy sự phát triển của ngành, thông qua các hiệp định thương mại, từ đó tạo điều kiện để đào tạo cho người lao động và nâng cao khả năng tìm việc làm cho họ; tăng cường trách nhiệm của nhãn hàng trong các chuỗi cung ứng để góp phần duy trì việc làm và sinh kế của người lao động; đầu tư vào các quan hệ đối tác chiến lược, thúc đẩy và phát triển hơn nữa đối thoại xã hội phù hợp với bối cảnh Việt Nam và các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Đại diện VCCI và 2 Hiệp hội đánh giá đây là sự kiện quan trọng, giá trị với người lao động trong bối cảnh ảnh hưởng của COVID-19. Theo đại diện 2 Hiệp hội, tuyên bố chung có sự tham gia của các bên sẽ mang lại thông điệp gửi tới EU, Chính phủ Việt Nam để có động thái hỗ trợ 2 ngành này vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19. Bản tuyên bố này thể hiện giới chủ và đại diện người lao động đã có tiếng nói chung để 2 ngành sản xuất này có bước tiến tốt hơn, tận dụng được cơ hội của thị trường trong giai đoạn tới.

Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đánh giá cao sáng kiến này của 2 Hiệp hội với sự hỗ trợ của Công đoàn Hà Lan, sự tham gia đồng hành của VCCI. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, bản tuyên bố đã thể hiện mong muốn nhu cầu, nguyện vọng của người lao động trong 2 ngành đang gặp nhiều khó khăn này. 

Ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, cần hành động chung của các đối tác, trước hết là Chính phủ Việt Nam với các chương trình hỗ trợ đi vào đời sống; tháo gỡ các thủ tục hành chính; đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động. Ông mong các đối tác EU hiểu được tình hình Việt Nam để có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn,…

Ông Ngọ Duy Hiểu mong việc ký kết này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người lao động trước mắt cũng như lâu dài.

Bảo Hân – Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đã chi hơn 528 tỉ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Đến nay, TPHCM mới giải quyết cho 1.658 người lao động (3,82%) được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ (mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng)  với số tiền gần 1,66 tỉ đồng.

Tập trung chăm lo đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Để đồng hành với doanh nghiệp chăm lo cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thời gian qua, các cấp công đoàn đã có nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động.

Công nhân khó khăn vì COVID-19: Công đoàn nhanh chóng vào cuộc

Bảo Hân |

Dịch COVID-19 đã khiến nhiều người lao động (NLĐ) bị mất việc, nghỉ luân phiên, tạm hoãn hợp đồng… ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của họ. Trước khó khăn của NLĐ, Công đoàn đã thể hiện rõ vai trò của mình, chủ động hỗ trợ NLĐ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đã chi hơn 528 tỉ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Đến nay, TPHCM mới giải quyết cho 1.658 người lao động (3,82%) được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ (mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng)  với số tiền gần 1,66 tỉ đồng.

Tập trung chăm lo đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Để đồng hành với doanh nghiệp chăm lo cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thời gian qua, các cấp công đoàn đã có nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động.

Công nhân khó khăn vì COVID-19: Công đoàn nhanh chóng vào cuộc

Bảo Hân |

Dịch COVID-19 đã khiến nhiều người lao động (NLĐ) bị mất việc, nghỉ luân phiên, tạm hoãn hợp đồng… ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của họ. Trước khó khăn của NLĐ, Công đoàn đã thể hiện rõ vai trò của mình, chủ động hỗ trợ NLĐ.