Khuyến khích cán bộ công đoàn Thủ đô đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Xuân Trường |

Ngày 5.10, tại Hà Nội, LĐLĐ TP. Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức khai mạc Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn” năm 2017. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của LĐLĐ TP. Hà Nội nhằm thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động CĐ.

Đến dự lễ khai mạc hội thi có các đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN; TS. Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức hội thi; PGS.TS Phạm Văn Bổng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Phó ban tổ chức hội thi; Vũ Kim Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội, Phó ban tổ chức hội thi … . Đặc biệt là sự tham gia của 100 thí sinh là cán bộ chuyên trách CĐ đến từ 54 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan LĐLĐ TP. Hà Nội.

Các thí sinh tham dự hội thi. Ảnh: Xuân Trường
Các thí sinh tham dự hội thi. Ảnh: Xuân Trường

Phát biểu tại lễ khai mạc hội thi, TS. Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN, Thành ủy, UBND TP. Hà Nội và kết hợp với phát huy nội lực của tổ chức CĐ, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cấp CĐ Thủ đô thường xuyên được coi trọng và đạt hiệu quả thiết thực.

Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Hà Nội luôn coi con người là yếu tố trung tâm, đầu tư thích đáng cho công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và kiến thức về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ CĐ các cấp nhằm xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin.

Hội thi lần này cũng nhằm khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ CĐ Thủ đô học tập, nâng cao trình độ và kiến thức, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị CĐ, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp CĐ góp phần nâng cao chất lượng phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn” năm 2017 diễn ra trong hai ngày 5 và 6.10. Các thí sinh sẽ tham gia 2 phần thi là thi lý thuyết bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính trong thời gian 60 phút và phần thi thực hành trong thời gian 120 phút. 

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.