TPHCM:

Khuyến cáo công nhân lao động không nên về quê ở nơi đang có dịch bệnh

Nam Dương - Huyền Trân |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số tỉnh thành, TPHCM đã đưa ra khuyến cáo người dân các tỉnh, công nhân lao động (CNLĐ) không nên về quê ở nơi đang có dịch bệnh. Sở Công Thương TPHCM cũng được giao chuẩn bị nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết để cung ứng cho người dân, CNLĐ không về quê mà ở lại TPHCM đón Tết.

Trong văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn vừa được ban hành, UBND TPHCM đã giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban quản lý Khu công nghệ cao và Liên đoàn Lao động thành phố có hướng dẫn cụ thể cho người dân các tỉnh, CNLĐ về quê ăn Tết theo phương châm an toàn - lành mạnh - vui tươi - tiết kiệm.

Theo đó, thành phố cũng khuyến cáo người dân các tỉnh, CNLĐ không nên về quê nơi đang có dịch bệnh, nếu về cần phải thực hiện theo đúng yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế); đối với các vùng chưa có dịch bệnh thì cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

TPHCM cũng cho rằng, do ảnh hưởng của dịch bệnh diễn biến phức tạp nên dự báo số lượng người dân các tỉnh và CNLĐ sẽ ở lại TPHCM để đón Tết Tân Sửu năm 2021 tăng cao. Do đó, UBND TPHCM đã đề nghị Sở Công Thương cần chuẩn bị trữ lượng hàng hóa đảm bảo phục vụ nhu yếu phẩm cho người dân.

Ông Lê Trần Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Công ty May mặc Triple Việt Nam (có hơn 2.500 CN ở huyện Củ Chi, TPHCM) - nói rằng, ngay từ lúc chưa có thông tin dịch COVID-19 bùng phát tại một số địa phương phía Bắc, CĐ công ty đã có kế hoạch đi thăm, tặng quà cho 14 gia đình CN và CN có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết. Qua rà soát, công ty có 4 CN quê ở tỉnh Hải Dương.

“Về góc độ CĐ, quan điểm cá nhân tôi mong muốn các CN này sẽ ở lại TPHCM ăn Tết. Vì nếu họ đi về thì có khả năng sẽ không an toàn và khó quay trở lại làm việc đúng lịch chung của công ty. Tôi rất thấu hiểu, chia sẻ anh em CN sau một năm đi làm xa quê, ngày Tết mong muốn được sum họp cùng gia đình là điều rất quý và thiêng liêng, nhưng vì lợi ích chung của xã hội cũng như của cá nhân từng người, việc ở lại ăn Tết là hợp lý hơn. CĐ và Ban giám đốc công ty sẽ họp bàn và quyết định chủ trương sau” - ông Hải nói.

Còn ông Huỳnh Văn Tuấn - Chủ tịch CĐ các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX-CN) TPHCM, cho hay, qua ghi nhận, có nhiều trường hợp CN quê ở các tỉnh miền Bắc, trong đó có những tỉnh đã có dịch COVID-19. Dù đã được tặng vé xe, vé tàu hỏa để về quê, nhưng họ cũng đang rất lo lắng. Nhiều người đang phân vân không biết có nên về quê dịp Tết trong lúc có dịch COVID-19 hay không. Một số trường hợp đã đăng ký trả vé. Do đây là các vé đã đăng ký mua trước, nên CĐ các KCX-CN đang tập hợp để báo cáo với LĐLĐ TPHCM.

Trong dịp Tết, CĐ các KCX-CN đã tổ chức rất nhiều chương trình chăm lo, tặng quà cho CN có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết, tặng vé xe, tàu, máy bay cho CN về quê ăn Tết, các chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” với tổng kinh phí chăm lo lên đến gần 11 tỉ đồng. “Nếu phát sinh các trường hợp CN không về quê ăn Tết do dịch COVID-19, CĐ các KCX-CN sẽ xem xét, cân nhắc việc chăm lo” - ông Tuấn cho biết.

Nam Dương - Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Vừa chống dịch, vừa chăm lo Tết cho người lao động

Bá Mạnh |

Mặc dù thời điểm tổ chức Tết sum vầy diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, các cấp công đoàn tỉnh Thái Bình linh hoạt hoạt động chăm lo đời sống người lao động dịp Tết.

LĐLĐ TP Phú Quốc: 1 năm hỗ trợ đoàn viên, người lao động hơn 7 tỉ đồng

Lục Tùng |

Năm 2020 các cấp Công đoàn LĐLĐ TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã hỗ trợ đoàn viên, người lao động hơn 7 tỷ đồng.

Cần Thơ trao 250 suất quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Thành Nhân |

Ngày 2.2, đoàn công tác của LĐLĐ TP.Cần Thơ do đồng chí Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ làm trưởng đoàn - đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại quận Thốt Nốt.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thái Bình: Vừa chống dịch, vừa chăm lo Tết cho người lao động

Bá Mạnh |

Mặc dù thời điểm tổ chức Tết sum vầy diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, các cấp công đoàn tỉnh Thái Bình linh hoạt hoạt động chăm lo đời sống người lao động dịp Tết.

LĐLĐ TP Phú Quốc: 1 năm hỗ trợ đoàn viên, người lao động hơn 7 tỉ đồng

Lục Tùng |

Năm 2020 các cấp Công đoàn LĐLĐ TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã hỗ trợ đoàn viên, người lao động hơn 7 tỷ đồng.

Cần Thơ trao 250 suất quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Thành Nhân |

Ngày 2.2, đoàn công tác của LĐLĐ TP.Cần Thơ do đồng chí Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ làm trưởng đoàn - đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại quận Thốt Nốt.