Khung trời ca nhạc giới thiệu tác phẩm mới ở Cung Văn hóa Lao động TP HCM

Huỳnh Dũng Nhân |

Cứ đều đặn mỗi chiều chủ nhật, ngay bên trong khuôn viên của Cung văn hoá Lao Động (thuộc LĐLĐ TP HCM ) có một Tụ điểm ca nhạc luôn vang lên tiếng hát, tiếng nhạc, tiếng cười... mà ai đi qua cũng muốn ghé thăm. 

Nơi đó là Hội quán Bích Câu trước đây, nay là nơi diễn ra thường xuyên chương trình Giới thiệu tác phẩm mới của Chương Nhạc chiều chủ nhật.

Được biết, năm 2016, trong một buổi gặp gỡ, ông Lê Hồng Triều, Giám đốc Cung VHLĐ TPHCM và nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên (nguyên UV BCH Hội Nhạc sĩ Việt  Nam, nguyên Phó chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM), chi hội trưởng Chi hội 3 thuộc Hội Âm nhạc TPHCM đã bàn về việc tổ chức một chương  trình quảng bá âm nhạc đến công chúng yêu nhạc là đối tượng công nhân, viên chức.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên vừa phụ trách chương trình vừa kiêm luôn MC
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên vừa phụ trách chương trình vừa kiêm luôn MC

Hai ông đã đi đến thống nhất  sẽ phối hợp tổ chức chương trình ca nhạc giới thiệu tác phẩm mới có tên gọi NHẠC CHIỀU CHỦ NHẬT với sự phân công trách nhiệm: Bên Cung VHLĐ TPHCM sẽ lo địa điểm, âm thanh, ánh sáng, bên Chi hội 3 phụ trách nội dung chương trình, ban nhạc, ca sĩ… do các nhạc sĩ tự nguyện đóng góp chi phí. Và buổi sinh hoạt đầu tiên đã bắt đầu vào tháng 7-2016, cứ đều đặn hàng tuần như thế, đến nay đã có 70 buổi biểu diễn, trở thành một nét văn hoá riêng biệt và rất ý nghĩa nơi đây. 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên Chi hội trưởng Chi hội ba (Hội âm nhạc TP HCM) cho biết: Kinh phí là thử thách lớn nhất, nếu không có sự tự nguyện đóng góp của mọi người thì không thể có chương trình này. Tất cả các nhạc sĩ, ca sĩ, ban nhạc và nhân viên âm thanh cũng như các nghệ sĩ khách mời đều không lấy thù lao. Chi phí bắt buộc phải có là để in tập nhạc để lưu lại sau mỗi chương trình. 

Ca sĩ Nhật Anh một thành viên tích cực của chương trình
Ca sĩ Nhật Anh một thành viên tích cực của chương trình

Đầu tiên buổi biểu diễn chỉ mang tính gọn nhẹ, sau có thêm đông đảo các nhạc sĩ ca sĩ nhà thơ tham gia như các nhạc sĩ Ngô Tùng Văn, Quang Minh, Phạm Hoàn Long, Kiều Tấn Minh, Quỳnh Lệ, Trương Công Ánh... Ban nhạc: NS Vũ Huy Tiến (Keyboard) Ns Huỳnh Phương Nam (Guitar) , NS Nguyên Phong (Cajon)... Các ca sĩ Sao Mai, Nhật Anh, Ngọc Phương, Kim Lệ, Thế Hiển, Cúc Vàng, Tống Cát Chiêu Quân...

Hầu như các thành viên khi tham gia đều là "2 trong 1" đóng nhiều vai trò khác nhau như Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên kiêm luôn MC. Các nhà thơ tự đọc thơ, các nhạc sĩ tự hát tự đàn tác phẩm của mình...

Chương trình Nhạc chiều chủ nhật như một Khung trời ca nhạc "đến hẹn lại lên" tại Cung Văn hóa Lao Động mà không phải chi hội âm nhạc nào cũng tổ chức được. 

- Đã hoạt động giao lưu ở Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Dự kiến sắp tới sẽ giao lưu ở Cà Mau.

- Được Hội Âm nhạc TPHCM công nhận là hoạt động quảng bá tốt tác phẩm âm nhạc của Chi hội 3 thuộc Hội âm nhạc TPHCM.

- Chương trình góp phần cho Chi hội 3 được Hội Âm nhạc TPHCM tặng giấy khen trong lễ tổng kết hoạt động Hội năm 2017.

- Đã phổ biến 1.060 ca khúc qua 70 lần thực hiện chương trình trong gần 2 năm hoạt động. Trong đó có 16 ca khúc được chọn diễn thu hình (HTV) nhân chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam (2016).

Huỳnh Dũng Nhân
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.