Đã cách ly tập trung 152 F1
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 5.4, ông Trần Văn Tỵ - Phó Trưởng Ban quản lý (BQL) các KCN Đà Nẵng - cho biết, đến thời điểm này, đã ghi nhận chính thức có 6 CN dương tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể, 1 ca ở Công ty (Cty) TNHH Kane-M Đà Nẵng (KCN Hòa Khánh, có 50 F1); 1 ca ở Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung (KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, có 1 F1); 1 ở Cty TNHH Sinaran Việt Nam (KCN Đà Nẵng (An Đồn), có 61 F1); 2 ở Cty THHH Matrix Việt Nam (KCN Hòa Cầm, có 26 F1); 1 ở Cty THHH Kanzaki Việt Nam (KCN Hòa Khánh, có 14 F1). Đến thời điểm này, có 152 F1 của 6 ca dương tính nói trên và tất cả đã được cách ly tập trung.
Cũng theo ông Trần Văn Tỵ, đến thời điểm này, có 12 DN ở tất cả KCN Đà Nẵng tạm dừng hoạt động, cho CN nghỉ việc để phòng chống dịch. Trong số đó, 3 DN có CN dương tính với virus SARS-CoV-2 là Cty THNN Kane - M Đà Nẵng, Cty TNHH Kanzaki Việt Nam, Cty TNHH Sinaran Việt Nam. Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung vẫn hoạt động bình thường do chỉ có 1 F1. Các đơn vị còn lại, một số trường hợp nghỉ do có CN đến bệnh viện chăm người nhà.
Một số DN tạm dừng hoạt động do thực tế thời điểm này không có đơn hàng, bởi ảnh hưởng từ đợt dịch trước, hoặc không có đơn hàng gấp, cộng với yêu cầu được nghỉ việc của số đông CN nên hai bên thỏa thuận tạm nghỉ không lương.
Quan trọng là ý thức người lao động
Bác sĩ Nguyễn Văn Khanh - Trưởng Khoa Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) - cho hay: Ngay khi có ca nhiễm đầu tiên ở KCN Hòa Khánh, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đã phối hợp với BQL các KCN Đà Nẵng đã tiến hành khử khuẩn, khoanh vùng, cách ly tập trung đối với các F1, tạm thời dừng hoạt động 14 ngày các khu vực sản xuất liên quan.
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch CĐ KCNC và các KCN Đà Nẵng, từ sau khi có thông báo chính thức về ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Đà Nẵng (bệnh nhân 416), các KCN trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn tối đa cho NLĐ theo phương châm “4 tại chỗ” của TP.Đà Nẵng để thực hiện được mục tiêu kép là “vừa sản xuất vừa chống dịch an toàn”. Với các DN đang hoạt động, các biện pháp phòng chống dịch cho NLĐ như đo thân nhiệt, bịt khẩu trang, xịt khuẩn, rửa tay, giữ khoảng cách trong làm việc cũng như lúc ăn ca, chia nhỏ các bữa ăn... được áp dụng với mức độ cao nhất. Đặc biệt, sau khi có tin về CN nhiễm dịch, gần như tất cả DN đều nâng cấp độ bảo vệ cho CN.
“Ngoài các biện pháp phòng chống dịch như lâu nay, chúng tôi còn cho lập vách ngăn giữa các nhân viên, chia nhóm sản xuất, cấm tập trung đông người trong Cty, tuyên truyền ngày 3 lần trên loa để CN nâng cao ý thức tự phòng dịch...” - ông Nguyễn Văn Phu, Giám đốc Cty TNHH Daiwa Việt Nam, đóng ở KCN Hòa Khánh - cho biết.
Cũng theo ông Phu, quan trọng nhất trong cuộc chiến chống dịch hiện nay là ý thức của NLĐ. “Nếu ở Cty mình phòng chống dịch tốt, nhưng sau giờ làm về nhà, họ không làm tốt thì công sức cũng đổ sông đổ bể” - ông Phu nói.
Đang chống dịch đồng bộ, hiệu quả
Ông Trần Văn Tỵ cho rằng, để nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng chống dịch, hiện BQL các KCN Đà Nẵng cũng đã thành lập 4 tổ công tác để thường xuyên theo dõi kiểm tra, giải quyết các vướng mắc cho DN. Khuyến khích các DN giãn tiến độ sản xuất, tạm dừng sản xuất đối với các mặt hàng không thiết yếu động viên DN, NLĐ an tâm lao động sản xuất...
Ông Tỵ cũng khẳng định, hiện công tác phòng chống dịch ở các KCN trên địa bàn TP.Đà Nẵng đang được triển khai thống nhất, đồng bộ theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND TP.Đà Nẵng. Các biện pháp phòng chống đến thời điểm này cho kết quả rất khả quan. “Chỉ có một số DN, ít thôi, làm chưa tốt lắm do các ông chủ đang ở nước ngoài, ở Việt Nam nhân viên không có nhiều quyền. Do đó, chúng tôi phải xuống tận nơi để tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn chi tiết cho họ các biện pháp phòng chống dịch và cơ bản là ổn” - ông Tỵ cho hay.
Về phía LĐLĐ TP.Đà Nẵng, ông Nguyễn Duy Minh - Chủ tịch LĐLĐ TP - cho biết, đã chỉ đạo các CĐCS tích cực phối hơp tuyên truyền về các chủ trương cũng như kiến thức phòng chống dịch, cân đối nguồn lực để trang bị thêm khẩu trang, nước rửa tay... để bảo vệ an toàn cho NLĐ. LĐLĐ TP cũng đã có văn bản gửi Thành ủy, UBND TP quan tâm chỉ đạo các DN có kế hoạch giãn giờ làm, giãn ca... để giảm bớt số lượng lao động trong các nhà máy nhằm giảm nguy cơ lây lan.
Trước đó, trong Chỉ thị ngày 1.8 của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu BQL Khu CNC-KCN Đà Nẵng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo các DN có kế hoạch giãn tiến độ sản xuất, kinh doanh phù hợp và có kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 nghiêm túc theo quy định.