Không về quê, anh chị em cũng thấy ấm áp trong mái nhà chung Công đoàn

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Tối 26.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường cùng lãnh đạo LĐLĐ TP, bộ, ngành cùng vui “Tết Sum vầy” với 600 gia đình đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) làm việc tại TPHCM. Buổi họp mặt đầm ấm này khiến cho nhiều anh chị em CNLĐ dù không về quê cũng cảm thấy ấm áp trong ngôi nhà chung Công đoàn (CĐ).

Có mặt từ rất sớm tham dự “Tết Sum vầy” cấp Tổng LĐLĐ VN được tổ chức tại TPHCM, gia đình anh Trọng và chị Lũy ngồi cắn hạt dưa, trò chuyện với các gia đình khác. Anh Trọng là lái xe của Cty Điện lực Hiệp Phước. Vợ chồng anh chị cùng quê Hải Phòng, do mắc nhiều bệnh nên chị Lũy không đi làm việc mà ở nhà nội trợ, chăm con. Mọi chi tiêu trong gia đình đều dựa vào 8,6 triệu đồng tiền lương mỗi tháng của anh.

Các gia đình CN có mặt từ rất sớm để cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện đầu năm - Ảnh: Trường Sơn
Các gia đình CN có mặt từ rất sớm để cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện đầu năm - Ảnh: Trường Sơn

Chị Lũy bảo: “Mỗi tháng nhận lương xong, tôi chi hết 2 triệu đồng tiền thuốc cho chính mình, còn lại mới dùng cho tiền ăn, tiền học cho con. Anh ấy làm quanh năm chẳng dư được đồng nào nên 12 năm rồi, vợ chồng tôi không về quê ăn Tết. Hôm nay, đi dự “Tết Sum vầy” với gia đình công đoàn (CĐ), tôi thấy rất vui”.

Cùng bổ dưa khai xuân Ngày Tết sum vầy
Cùng bổ dưa khai xuân Ngày Tết sum vầy

Video "Cùng bổ dưa khai Xuân Tết sum vầy"

Trái ngược với vợ chồng chị Lũy, năm nào vợ chồng chị Lang (CN Cty May QM – KCN Tân Tạo), cũng về quê ăn Tết bởi chị còn 2 đứa con nhỏ ở quê, đang gửi ông bà nội chăm sóc. Chị Lang chia sẻ: “Em làm CN nên tiền lương còn ổn định, chồng làm hồ bữa được bữa không. Con gái thứ 2 bị câm điếc nên vợ chồng em để trên này để đưa con đi học. Mỗi tháng, vợ chồng em gửi hơn 3 triệu về cho bà nội để lo cho 2 đứa con. Chi tiêu thiếu trước hụt sau nên nhiều lúc em về Tết mà chẳng có quà gì. Năm nay đi ăn Tết sớm với tổ chức CĐ, được quà, được nhận lì xì, em sẽ mang quà này về quê cho con”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường phát biểu
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường phát biểu

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, năm nay là năm thứ 5 liên tiếp chương trình “Tết Sum vầy” được tổ chức nhằm thiết thực chăm lo cho mọi gia đình đoàn viên và NLĐ, nhất là những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CN xa quê không có điều kiện về quê ăn Tết, để mọi đoàn viên, NLĐ đều có một cái Tết đủ đầy, đầm ấm.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ vào dịp Tết, các cấp CĐ tập trung giám sát thời gian làm thêm, lương, thưởng Tết ở DN. Chủ động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ ở các DN khó khăn, chủ bỏ trốn, CN có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nghề nghiệp. Tổ chức các chương trình họp mặt, “Tết Sum vầy” ở tất cả các cấp CĐ dành cho CNLĐ không có điều kiện về quê ăn Tết, hoặc đưa đón CN xa quê trên các chuyến xe nghĩa tình…

Niềm vui của một nữ công nhân nhận được ùa chúc tết từ đồng chí Bùi văn Cường – Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - Ảnh: T.SƠN
Niềm vui của một nữ công nhân nhận được qùa chúc tết từ đồng chí Bùi văn Cường – Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - Ảnh: T.SƠN

“Niềm vui của đoàn viên, NLĐ cả nước được nhân lên khi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quan tâm dành thời gian tham dự chương trình “Tết Sum vầy” năm 2019, trực tiếp đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho đoàn viên, NLĐ ở một số địa phương. Điều đó sẽ tiếp thêm động lực cho anh chị em đoàn viên, NLĐ”, Chủ tịch Bùi Văn Cường chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho gia đình các công nhân trong chương trình Tết Sum vầy 2019 - Ảnh: T.SƠN
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho gia đình các công nhân trong chương trình Tết Sum vầy 2019 - Ảnh: T.SƠN

Thay mặt lãnh đạo Thành phố phát biểu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ rất vui mừng và xúc động khi có một buổi họp mặt với 600 gia đình đoàn viên, CNLĐ trong ngày “Tết Sum vầy”. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, những thành quả về kinh tế, văn hóa, xã hội mà TPHCM đạt được có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ CNLĐ TP.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi anh chị em CN
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi anh chị em CN

“Mặc dù các cấp ủy Đảng, Chính quyền TPHCM có nhiều nỗ lực để chăm lo cho đội ngũ CNLĐ, tuy nhiên vẫn còn những anh chị em còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi rất hoan nghênh và biểu dương Tổng LĐLĐVN đã có sáng kiến tổ chức “Tết Sum vầy” và các chương trình chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, đặc biệt là những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, xa quê, không có điều kiện về quê ăn Tết.

Từ những chương trình của Tổng LĐLĐ VN, các địa phương đã có nhiều chương trình chăm lo Tết ý nghĩa cho CNLĐ như tổ chức các chuyến xe đưa đón CN về quê ăn Tết, tặng quà thăm hỏi cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn…”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chúc mừng chị Nguyễn Thị Đào, CN Cty Siam Brother VN nhận giải đặc biệt trong chương trình Quay số may mắn
Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chúc mừng chị Nguyễn Thị Đào, CN Cty Siam Brother VN nhận giải đặc biệt trong chương trình Quay số may mắn

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, qua báo cáo của các cấp CĐ, đến nay, đa phần các DN trên địa bàn TPHCM đều có kế hoạch chăm lo Tết cho NLĐ, đặc biệt có nhiều DN mặc dù gặp khó khăn những vẫn cố gắng để NLĐ có được 1 cái Tết ấm áp “điều đó thật đáng trân trọng”. Nhiều DN còn chuẩn bị những phần quà, chuẩn bị tấm vé xe để CN về quê, chuẩn bị quà để anh chị em CN tặng cho bố mẹ…

“Tôi rất cảm kích và ghi nhận tấm lòng của các DN dành cho NLĐ, đó chính là sự ghi nhận công sức của NLĐ của DN và điều này sẽ làm cho NLĐ gắn bó với DN mình”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Tết Sum vầy là một ngày vui của anh chị em CNLĐ xa quê
Tết Sum vầy là một ngày vui của anh chị em CNLĐ xa quê

“Riêng chương trình “Tết Sum vầy” hôm nay sẽ là một buổi họp mặt ý nghĩa, dù anh chị em CNLĐ không về quê cũng đang cảm thấy ấm áp trong ngôi nhà lớn là tổ chức CĐ Việt Nam” – Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Thay mặt CNLĐ phát biểu, anh Lê Ngọc Mỹ, CN Cty giày Lạc Tỷ (quận Bình Tân) bày tỏ sự xúc động bởi đây chính là bữa tiệc tất niên của chính gia đình anh: "Cảm ơn tổ chức CĐ đã luôn bên cạnh tôi khi tôi mới từ Bạc Liêu lên đây làm việc. Sau đó, gặp khó khăn gì, vẫn có tổ chức CĐ hỗ trợ và hôm nay là cho tôi một niềm vui đầu năm mới".

Video "Đội lân mang đến không khí rộn ràng cho ngày Tết sum vầy"

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Gần 200 phần quà Tết Sum vầy đầu tiên đến với công nhân Kiên Giang

TR.N |

Không chỉ trao quà, chương trình Tết Sum vầy tại Cảng cá Tắc Cậu còn sôi nổi với các trò chơi dân gian có thưởng, giao lưu văn nghệ và tổ chức bữa cơm sum vầy giữa lãnh đạo tổ chức Công đoàn cùng CNLĐ.

Ấm áp "Tết Sum vầy" cho công nhân lao động

VIỄN CHINH |

Chiều 26.1, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Tết sum vầy” 2019 tại Công ty CP Sản xuất và cung ứng rau quả sạch quốc tế và tặng quà Tết cho công nhân lao động.

Tết Sum vầy LĐLĐ Cao Bằng: Đem mùa xuân đến với CNVCLĐ khó khăn

Thuỳ Dương |

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Tết Sum vầy năm 2019 cho gần 500 CNVCLĐ tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gần 200 phần quà Tết Sum vầy đầu tiên đến với công nhân Kiên Giang

TR.N |

Không chỉ trao quà, chương trình Tết Sum vầy tại Cảng cá Tắc Cậu còn sôi nổi với các trò chơi dân gian có thưởng, giao lưu văn nghệ và tổ chức bữa cơm sum vầy giữa lãnh đạo tổ chức Công đoàn cùng CNLĐ.

Ấm áp "Tết Sum vầy" cho công nhân lao động

VIỄN CHINH |

Chiều 26.1, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Tết sum vầy” 2019 tại Công ty CP Sản xuất và cung ứng rau quả sạch quốc tế và tặng quà Tết cho công nhân lao động.

Tết Sum vầy LĐLĐ Cao Bằng: Đem mùa xuân đến với CNVCLĐ khó khăn

Thuỳ Dương |

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Tết Sum vầy năm 2019 cho gần 500 CNVCLĐ tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.